Thứ 6, 28/11/2025 11:03:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:55, 04/06/2014 GMT+7

Có hay không đường dây môi giới lấy chồng người Trung Quốc?

Thứ 4, 04/06/2014 | 09:55:00 317 lượt xem
BP - Thời gian gần đây trên địa bàn xã Minh Lập (Chơn Thành) xảy ra tình trạng nhiều chị em bỏ nhà, bỏ con để lấy chồng Trung Quốc. Mặc dù báo chí và các phương tiện truyền thông đã cảnh báo rất nhiều về thảm cảnh cô dâu Việt ở nước ngoài bị ngược đãi, phải bỏ lại con và trốn về nước, nhưng một số người ở xã Minh Lập vẫn “nhắm mắt đưa chân”.


Chị Trinh kể lại sự việc với phóng viên và mong các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc

 

AI MÔI GIỚI VÀ MÔI GIỚI AI?

Năm 2013, trên địa bàn xã có 9 trường hợp làm hồ sơ lấy chồng Trung Quốc. Trong đó, 1 trường hợp không đi được do hồ sơ trục trặc và chỉ có 4 trường hợp có hộ chiếu, số còn lại chưa có hộ chiếu nhưng vẫn đi. Từ đầu năm 2014 đến nay, có 3 trường hợp sang Trung Quốc nhưng chỉ 1 trường hợp có hộ chiếu. Hiện có 2 trường hợp đã về Việt Nam. Trong đó, một trường hợp do không ưng thuận phía nhà chồng, một trường hợp về làm thủ tục để tổ chức đám cưới.

Chị Nguyễn Thị Trinh ở ấp 6, xã Minh Lập than phiền, con gái của chị là Phan Thị Minh Tuyền (26 tuổi) để lại hai con nhỏ, bỏ nhà đi từ cuối tháng 4-2014 đến nay chưa về. Chị Trinh cho biết: “2 giờ chiều ngày 8-1-2014 (âm lịch), ông Ngô Văn Xiêm, Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã đi cùng một phụ nữ tên Xuyến đến đặt vấn đề với tôi về việc cho con gái lấy chồng Trung Quốc. Tôi không đồng ý. Nhưng thời gian sau, tôi vẫn thấy con gái thường xuyên liên lạc với ông Xiêm nên đã cảnh báo và cấm đi, đồng thời báo cho công an xã kịp thời ngăn chặn. Nhưng ngày 30-4, Tuyền nói đi thị trấn Chơn Thành lấy đồ, nhờ mẹ đón tụi nhỏ rồi đi luôn đến nay”.

Trong hai ngày 1 và 5-5, qua số điện thoại +8613252754183, Tuyền nhắn tin cho chị Trinh với nội dung nhớ nhà và nhờ mẹ lên gặp cán bộ tư pháp xã Minh Lập xin giấy chứng nhận độc thân... Nhưng từ đó đến nay chị Trinh không liên lạc được với Tuyền. Chị Trinh cho biết thêm: “Ngày 30-4, khi đưa con gái bà Nguyễn Thị Hồng Son và con bà Đặng Thị Keo cùng ở xã Minh Lập xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) để xuất cảnh sang Trung Quốc, tài xế của nhà xe Minh Tân ở xã Minh Lập nhìn thấy Tuyền có mặt ở sân bay từ trước nhưng không biết có đi cùng chuyến bay đó không. Ngày nào tôi cũng nghe thời sự về tình hình Trung Quốc gây hấn trên vùng biển Việt Nam, càng nghe càng rầu. Tôi không biết Tuyền có đi cùng chuyến bay với con gái bà Keo, bà Son sang Trung Quốc không nhưng qua tin nhắn điện thoại thì biết Tuyền đã rời khỏi Việt Nam. Khi ông Xiêm đến đặt vấn đề cho Tuyền lấy chồng Trung Quốc, tôi đã báo công an xã can thiệp ngay. Và khi biết Tuyền đã rời khỏi Việt Nam, tôi cũng thông tin cho Công an xã Minh Lập, Công an huyện Chơn Thành vào cuộc điều tra. Đến nay vẫn không có tin tức gì từ cơ quan chức năng”.

Ông Lâm Đức Dũng, Bí thư chi bộ ấp 6 cho biết, trên địa bàn ấp đã có 5 trường hợp sang Trung Quốc, Đài Loan lấy chồng. Hầu hết là phụ nữ đã ly dị chồng, một thời quậy phá, đua đòi. UBND xã và các hội, đoàn thể ấp đã tuyên truyền, vận động rất nhiều nhưng “lực bất tòng tâm”.

CÓ DẤU HIỆU NHƯNG CHƯA XÁC ĐỊNH

Theo thông tin chị Trinh cung cấp, bà Xuyến trước kia kinh doanh ở chợ Minh Lập. Xuyến lấy chồng và sinh được 1 con thì chồng mất. Sau đó Xuyến lấy chồng Trung Quốc đã có 2 con.  Xuyến vẫn thường xuyên về Việt Nam làm mai mối cho một số phụ nữ trên địa bàn xã sang Trung Quốc lấy chồng.

Chủ tịch UBND xã Minh Lập Nguyễn Minh Phúc cho biết: “Khoảng từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn xã xuất hiện một số phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng. Đa số là phụ nữ đã ly dị chồng hoặc là con gái “quá lứa lỡ thì” lấy chồng Trung Quốc hơn hàng chục tuổi hoặc những đàn ông bị dị tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn... Trong số đó, con hộ nghèo có, hộ khá cũng có và có 2 trường hợp còn trẻ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Qua vận động của UBND xã đã có 1 trường hợp không đi nữa.

Khi nắm được thông tin một số người sang Trung Quốc lấy chồng, UBND xã đã mời các trường hợp này lên phân tích những mối nguy hiểm khi lấy chồng ngoại quốc mà không rõ thân nhân, lý lịch, môi trường sống, sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục tập quán... nhưng họ vẫn cứ đi. Còn việc ông Xiêm tham gia môi giới, khi có thông tin phản ánh từ người dân, UBND xã đã xác minh và giao công an xã can thiệp. Tuy nhiên, do chưa có cơ sở khẳng định là người môi giới nên thôi”.

 Chúng tôi đã trao đổi với ông Trần Văn Lập, Trưởng công an xã về việc có hay không đường dây môi giới lấy chồng Trung Quốc? Ông Lập khẳng định: “Có dấu hiệu nhưng chưa xác định. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Khi có thông tin một số phụ nữ trên địa bàn xã sang Trung Quốc lấy chồng, công an xã đã báo lãnh đạo huyện cho ý kiến chỉ đạo. UBND huyện đã vào cuộc điều tra thống kê, tuyên truyền, vận động nhưng một số trường hợp vẫn đi”. 

Các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần phản ánh thân phận của các cô gái Việt vì hoàn cảnh khó khăn mong lấy chồng ngoại quốc để có tiền giúp đỡ gia đình, hoặc bị lừa bán sang Trung Quốc, bị hành hạ đánh đập dã man, thậm chí bị buộc làm gái bán dâm. Nhưng khi tiếp cận với một số hộ ở xã Minh Lập có con lấy chồng Trung Quốc, các bậc cha mẹ đều phớt lờ: “Nó đi du lịch mấy bữa rồi về”...

Trước thực trạng trên, đặc biệt là việc làm của ông Xiêm, dư luận đặt câu hỏi: “Có hay không đường dây môi giới lấy chồng Trung Quốc tại đây?”. Rất mong sự phối hợp từ phía người dân để các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc.        

Minh Luận

  • Từ khóa
49210

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?