Nhiều hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em
Với chủ đề “Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”, trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay các cấp trong tỉnh sẽ đề ra biện pháp cụ thể nhằm ngăn ngừa và hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, bóc lột sức lao động và rơi vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.
.jpg)
Sân chơi dân gian cho thiếu nhi xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập)
Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh có 3.047 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tăng 2.505 em so năm 2012. Ông Trần Văn Hòa, Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết: Trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay, quỹ Bảo trợ trẻ em sẽ tổ chức tặng 700 phần quà (mỗi phần trị giá 200 ngàn đồng) cho trẻ em vùng sâu, xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 200 suất học bổng, mỗi suất 700 ngàn đồng tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Quỹ còn phối hợp tổ chức khám đa khoa nhi tại các xã: Bom Bo, Đường 10, Đắk Nhau (Bù Đăng) và vận động từ quỹ Bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 15 ca mổ tim cho trẻ em với kinh phí hỗ trợ 70%.
Với chủ đề “Những phần việc tình nguyện chăm lo cho thanh thiếu niên”, trong tháng 6, 7 và 8-2014, Tỉnh đoàn triển khai 3 nội dung trọng tâm là tổ chức các hoạt động hè vui khỏe, an toàn, lành mạnh cho trẻ em; những công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; tiếp sức cùng thanh thiếu nhi đến trường. Các nội dung được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động hướng về thanh thiếu nhi, như: Triển khai kế hoạch sinh hoạt hè hàng tuần, tổ chức trại hè, tập huấn, bồi dưỡng, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi.
Tại xã Đa Kia (Bù Gia Mập), kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em được xây dựng với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Hội diễn Hoa phượng đỏ gây quỹ ủng hộ trẻ em tàn tật, học sinh khó khăn học tốt; tuyên dương học sinh giỏi làm theo lời Bác; phát động cuộc thi Chúng em viết thư và vẽ tranh về biển Đông; công tác xã hội tại tổ Hàng Không, thôn Bình Hà 2; giao lưu bóng đá mini giữa các trường...
Nhiều người dân ở xã Đa Kia nhận xét: Cứ đến hè là nhiều phong trào vì trẻ em lại nở rộ. Tuy nhiên hoạt động này chỉ sôi động trong thời gian ngắn, chưa thu hút được sự quan tâm đúng mức của xã hội.
Chưa đáp ứng nhu cầu
|
Theo thống kê, năm 2013, Bình Phước xảy ra 7 vụ trẻ em bị đuối nước (Chơn Thành 4 vụ), 21 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục (Hớn Quản 10 vụ), 652 vụ tai nạn thương tích (trong đó có 119 vụ tai nạn giao thông) và 46 trường hợp trẻ em vi phạm pháp luật.
|
Những ngày gần đây, số phụ huynh tìm đến Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh ngày càng đông. Đa số phụ huynh muốn tìm cho con em một sân chơi phù hợp lứa tuổi, an toàn và có thêm kiến thức, kỹ năng sống. Nắm bắt được nhu cầu của phụ huynh nên nhiều năm nay trung tâm đều mở các lớp năng khiếu hè.
Chị Hoàng Thị Nga Vân, cán bộ Phòng kế hoạch - đào tạo trung tâm cho biết: Cũng như mọi năm, hè năm nay trung tâm khai giảng các lớp đàn, thanh nhạc, mỹ thuật, võ, múa. Đồng thời duy trì các câu lạc bộ (CLB) sinh hoạt miễn phí như: Phóng viên nhỏ, Đội tuyên truyền măng non, Kỹ năng trẻ, Nghi thức nghi lễ... Đặc biệt hè 2014 là hè thứ 5 trung tâm tổ chức khóa huấn luyện học kỳ trong quân đội với thời gian 8 ngày; và lần đầu tiên tổ chức khóa huấn luyện Chúng em là chiến sĩ Điện Biên 5 ngày, gắn với tổ chức du lịch về nguồn tại TP. Hồ Chí Minh, các hoạt động tại trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước và một điểm vui chơi tại thị xã Đồng Xoài.
Có khoảng 800 em tham gia các lớp năng khiếu hè, song con số này chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số thanh thiếu nhi toàn thị xã. “Hầu hết các huyện, thị trong tỉnh đều có nhà thiếu nhi, nhưng hoạt động nổi bật là các nhà thiếu nhi thị xã: Phước Long, Bình Long, Đồng Xoài” - chị Vân chia sẻ.
Hiện nay, tỷ lệ xã, phường, thị trấn trong tỉnh có khu vui chơi giải trí cho trẻ em đạt chuẩn rất thấp, do chưa bố trí được đất xây dựng, kinh phí hạn chế. Tính đến tháng 11-2013, toàn tỉnh có 38/111 xã, phường có điểm vui chơi giải trí cho trẻ em. Tuy nhiên một số điểm vui chơi hầu như chưa đáp ứng được nhu cầu, do trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng. Đặc biệt, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa gần như không có điểm vui chơi giải trí.
Anh Nguyễn Văn Nam, nguyên Bí thư đoàn xã Tân Lập (đồng Phú) cho biết: Không thu hút được nhiều thanh thiếu nhi sinh hoạt hè tại thôn, ấp là do cán bộ đoàn chưa có biện pháp quản lý, kỹ năng tập hợp hạn chế và kinh phí hoạt động quá ít. Một số gia đình do kinh tế khó khăn nên hè các em tranh thủ phụ giúp bố mẹ, kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Hội An

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026