Thứ 6, 28/11/2025 12:09:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:42, 19/05/2014 GMT+7

HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ PHƯỚC LONG:

Phát huy nội lực để giảm nghèo

Thứ 2, 19/05/2014 | 08:42:00 250 lượt xem

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh thị xã Phước Long đã có nhiều hoạt động giúp hội viên vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, phong trào ủng hộ tạo quỹ cho vay giúp nhau giảm nghèo đã mang lại hiệu quả rõ nét. Trong 805 hội viên của 8 cơ sở hội, không còn trường hợp nào phải ở nhà tạm, nhà tranh tre; không có hộ nghèo và chỉ còn 6 hộ cận nghèo.

Cựu chiến binh Lê Minh Dũng chăm sóc bò từ nguồn vốn do hội viên cựu chiến binh thị xã ủng hộ

Ông Nguyễn Văn Ngoan, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thị xã cho biết: Từ năm 2011, hội vận động hội viên đóng góp tạo quỹ giúp nhau xóa đói giảm nghèo với số tiền 260 triệu đồng. Hội giải quyết cho 11 hộ hội viên nghèo và cận nghèo vay 20 triệu đồng/hộ với lãi suất thấp. Hội còn tạo điều kiện cho Hội Cựu chiến binh Bù Gia Mập vay 40 triệu đồng hỗ trợ hội viên nghèo. Điển hình là cựu chiến binh Trịnh Đình Cây ở khu phố 2, phường Long Thủy ủng hộ 60 triệu đồng. Trước đây, gia đình ông thuộc diện nghèo, nhờ sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội và làng xóm nên gia đình mới có cuộc sống khá giả. Ông mong muốn, từ sự giúp đỡ của mình sẽ giúp những hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Sau thời gian tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia, năm 1987, ông Lê Minh Dũng trở về địa phương (khu 2, phường Thác Mơ) sinh sống và lập gia đình. Do đông con (8 người con) lại không có đất sản xuất nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Hội đã tạo điều kiện cho gia đình ông vay 20 triệu đồng mua một cặp bò sinh sản. Sau hơn 2 năm, cặp bò đã sinh 5 bê con. Ông Dũng mong: “Ngoài việc duy trì nguồn vốn vay hiện có, hội tạo điều kiện cho gia đình tiếp cận thêm nguồn vốn mới để mở rộng chăn nuôi”.

Ông Nguyễn Văn Tý sinh ra và lớn lên trên đất cảng Hải Phòng và có 7 năm tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Tý ra quân trở về địa phương sinh sống. Do hoàn cảnh khó khăn, năm 1992, ông đưa gia đình vào Phước Long lập nghiệp và hiện đang ở khu phố Sơn Long, phường Sơn Giang. Ông chia sẻ: Năm 2007, tôi bị ung thư thực quản. Qua 5 lần lên bàn mổ đã tiêu hết toàn bộ tài sản mà vợ chồng tôi tích cóp được. Ông Phạm Khoa Nam, Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh thị xã cho biết: Hội đã vận động xây tặng gia đình ông Tý căn nhà nghĩa tình đồng đội và cho vay 20 triệu đồng để nuôi gà thả vườn, mua phân bón cây trồng. Đến nay cuộc sống của gia đình ông Tý đã ổn định.

Ông Nguyễn Văn Ngoan cho biết thêm: Bên cạnh nguồn quỹ hội do hội viên ủng hộ, hội còn xây dựng quỹ giúp nhau phát triển kinh tế với số tiền trên 1,8 tỷ đồng; tạo quỹ xóa nghèo gần 100 triệu đồng giao cho các cơ sở hội quản lý để chủ động giúp đỡ hội viên... Những nguồn quỹ trên không chỉ giúp hội giảm nghèo mà còn từng bước nâng cao mức sống của hội viên. Hội còn vận động hội viên đóng góp cho quỹ Xóa đói giảm nghèo của địa phương trên 165 triệu đồng; tham gia các phong trào gắn với việc học tập và làm theo Bác. Hội đề ra mục tiêu hết năm 2014 không để hộ hội viên tái nghèo, xóa hết hộ cận nghèo và đưa tỷ lệ hội viên có mức sống khá, giàu đạt từ 85% trở lên.

Như Thảo

 

  • Từ khóa
49092

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?