Để tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo cho người dân, từ năm 2007 dự án “Hỗ trợ phát triển đàn trâu trong vùng đồng bào dân tộc” của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã chuyển giao cho đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng (Bù Đốp). Sau một thời gian thực hiện đến nay đã mang lại hiệu quả thiết thực...
Năm 2009, hộ bà Thị Mía ở thôn Thiện Cư được chọn thực hiện dự án. Gia đình bà Mía nhận 2 con trâu cái. Sau đó, bà Mía được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh, chế biến thức ăn cho trâu. Từ 2 con trâu, nay gia đình đã có thêm 4 nghé. Bà bán 1 con lấy tiền đầu tư trồng tiêu. Nhờ vậy, từ một hộ nghèo thường xuyên phải cứu đói, nay gia đình bà Mía đã có hơn trăm triệu đồng từ đàn trâu. Đây là niềm mơ ước không chỉ của gia đình bà mà còn của nhiều hộ dân tộc thiểu số nghèo.
Trâu thuộc dự án đang sinh trưởng tốt
Cũng được hưởng lợi từ dự án phát triển đàn trâu, hộ ông Điểu Tương ở thôn Thiện Cư đã xây dựng được căn nhà mới khang trang. Ông Tương cho biết, năm 2007 dự án triển khai về địa phương, thôn đã xét cho gia đình tôi nuôi 2 con trâu. Sau 2 năm đã có 4 con nghé. Trâu mẹ lại tiếp tục được chuyển sang hộ khác làm vốn ban đầu. Do toàn là nghé đực nên ông bán hết đàn được 54 triệu đồng xây lại căn nhà.
Dự án phát triển đàn trâu ở thôn Thiện Cư được triển khai từ năm 2007, hiện có 52 hộ được hỗ trợ trâu cái sinh sản tạo vốn. Dự án triển khai theo hình thức ngân hàng trâu, cứ 2 năm trâu lại được luân chuyển cho các hộ khác nuôi. Trải qua 4 giai đoạn, thời điểm này tổng số trâu, nghé từ dự án tại xã Thiện Hưng là 71 con, đạt 110% kế hoạch và có 10 trâu mẹ đang mang thai. Dự án tuy mới triển khai lần đầu nhưng đã mang lại nguồn lợi về kinh tế cho người dân. Ông Điểu Cần, Tổ trưởng tổ nuôi trâu dự án ở thôn Thiện Cư cho biết: “Trâu từ dự án hỗ trợ cho người nuôi rất hiệu quả. Bởi mình đang khó khăn nhưng khi đi vay ngân hàng phải có tài sản thế chấp rồi phải trả lãi suất hàng tháng, hàng năm. Còn nuôi trâu dự án, mỗi năm nó đẻ ra bán được 14-15 triệu đồng, thấp cũng được 6-7 triệu đồng”.
Ông Điểu Tâm, Trưởng thôn Thiện Cư cho biết: Thôn hiện có 178 hộ, 100% là đồng bào Xêtiêng. Khi chưa triển khai dự án, trong thôn có 75 hộ nghèo. Sau 6 năm triển khai dự án, số hộ nghèo đã giảm hẳn. Trong đó riêng dự án nuôi trâu đã góp phần giảm 25 hộ nghèo.
Ông Huỳnh Hào, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh cho rằng: “Dự án đã tạo việc làm cho người dân, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Khi trâu được chuyển giao, người dân chăn nuôi rất tốt, trâu sinh sản nhiều. Đồng bào trong thôn muốn kéo dài dự án thêm thời gian nữa”.
Để nhân rộng mô hình, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh đã triển khai “Dự án hỗ trợ phát triển đàn trâu trong vùng đồng bào dân tộc giai đoạn 2014-2017”. Vì vậy, tại thôn Thiện Cư số trâu mẹ cũ vẫn tiếp tục được luân chuyển cho các hộ đồng bào khác trong thôn chăn nuôi. Trong giai đoạn 4 này có 19 hộ được nhận trâu giống. Đây chính là mong muốn của các hộ dân, giúp họ có thêm phương tiện cải thiện cuộc sống, xóa được nghèo.
Gia Nghi

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026