Chơi chim cảnh là thú chơi tao nhã có từ lâu. Những năm gần đây, phong trào chơi chim cảnh có trong mọi tầng lớp, lứa tuổi. Ông Bồ Văn Tường (51 tuổi) ở khu phố 4, thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành) là người có niềm đam mê như thế.
Theo ông Tường, để nuôi được chim trước hết phải có niềm đam mê và để thuần được chú chim có “số má” khi ra “đấu trường” thì người chơi phải biết cách chọn và chăm sóc chim. Khi đưa chim bổi (bột) về thuần dưỡng, phải chăm sóc như ở môi trường tự nhiên, nắm bắt được các bệnh để điều trị. Để có chú chim ưng ý, người chơi phải biết phân bổ thức ăn hợp lý, cho chim phơi nắng buổi sáng, tắm mát theo chế độ, cho chim tập hót tại các điểm tập trung.
Qua nhiều năm chơi chim, ông Tường nghiệm ra rằng, để theo đuổi đam mê này, người chơi phải có tình cảm với con vật và phải kiên trì, tỉ mỉ, công phu. Mỗi người chơi chim đều mê một “đặc tính” riêng của chúng. Có người mê hình dáng, có người mê bộ cánh, có người chỉ thích chiếc mỏ, còn ông lại mê tiếng hót của chim. Ông cho rằng, tiếng hót chính là ngôn ngữ tuyệt diệu nhất, là yếu tố quyết định con chim đó có “chất” hay không. Chính vì vậy, ông đã chọn nhiều loại chim hót hay như: họa mi, vành khuyên, chòe lửa, chào mào, bồ chao, cu gáy. “Mỗi con chim có một giọng hót riêng biệt, với những “cá tính” khác nhau nhưng tựu trung là chúng cảm hóa và làm say đắm tâm hồn người chơi” - ông Tường chia sẻ.

Ông Tường chăm sóc chim
Theo ông Tường, mỗi người có một sở thích, phong cách chơi khác nhau. Có người thích những chú chim để thi hót, có người thích chú chim mạnh khỏe đá giỏi, nhưng cũng có người thích chơi những chú chim hót nhiều không cần thi hót hay đá... Với mỗi phong cách lại có một tiêu chuẩn riêng để lựa chọn chim. Chính vì thế, hiện nay ngoài việc nuôi chim để thỏa mãn niềm đam mê, các nghệ nhân nuôi chim còn trổ tài qua các cuộc thi. Một chú chim thi hót cao phải hội tụ đầy đủ 3 tiêu chí “thanh”, “sắc” và “bộ” mới đạt tiêu chuẩn. Về thanh - chim phải có giọng hót trong trẻo, hót hay, hót khỏe, hót đều không bị gián đoạn trong cuộc thi. Sắc - lông phải rực rỡ, óng ả; đuôi chim dài, mềm mại, không bị chẻ hay so le. Bộ - điệu dáng, bộ dạng, phong thái của chim trong khi hót...
Hiện ông Tường là hội viên Hội sinh vật cảnh, Chủ nhiệm câu lạc bộ chim, cá cảnh Chơn Thành với 40 thành viên. Hàng năm vào dịp đầu xuân, các thành viên trong câu lạc bộ đều tham gia hội thi chim hót do UBND huyện tổ chức. Với nhiều năm kinh nghiệm trong chăm sóc, huấn luyện chim, nghệ nhân Bồ Văn Tường đã “ẵm” 15 giải các loại qua những cuộc thi chim hót.
Vũ Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026