Thứ 6, 28/11/2025 13:33:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:06, 29/04/2014 GMT+7

Tín hiệu vui từ phòng, chống bạo lực gia đình

Thứ 3, 29/04/2014 | 11:06:00 111 lượt xem

Thời gian qua, các xã, thị trấn ở huyện Đồng Phú đã đẩy mạnh lồng ghép, tuyên truyền, giáo dục nhân dân nâng cao nhận thức về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Nghị định xử phạt hành chính đối với bạo lực gia đình. Thông qua đó, kiến thức về giới, phòng chống bạo lực gia đình của người dân được nâng lên, bước đầu làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho mọi người. Những già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cùng chính quyền, đoàn thể giúp người dân hiểu bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật. Từ đó người dân ý thức hơn trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình và tự giác tham gia phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

Người dân ấp 2, xã Tân Lập (Đồng Phú) tham gia buổi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình

Ông Võ Tấn Nga, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Phú cho biết: Năm 2013, toàn huyện xảy ra 40 vụ liên quan đến bạo lực gia đình, giảm 9 vụ so năm 2012. Các vụ bạo lực gia đình được các xã, thị trấn hòa giải, không có vụ bị xử lý hình sự hay đặc biệt nghiêm trọng. Điều đáng mừng, từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn huyện chưa xảy ra vụ bạo lực gia đình nào. Bạo lực gia đình đã giảm, tuy nhiên vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Khó khăn lớn nhất khi xảy ra bạo lực gia đình là người trong cuộc thường âm thầm chịu đựng, không trình báo chính quyền can thiệp. Vì thế, để gia đình phát triển bền vững và hạn chế thấp nhất hậu quả của bạo lực gia đình, rất cần sự đồng lòng của toàn xã hội trong việc trang bị kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình.                        

Tuyết Ly

 

  • Từ khóa
48953

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?