Những bãi rác tự phát phía trước lô cao su dọc theo đường ĐT741, đoạn từ xã Long Hưng đến xã Bù Nho (Bù Gia Mập) tồn tại nhiều năm nay đã được xóa sổ. Khoảng đất ngày trước là bãi rác lớn nhất, đối diện khu dân cư đông đúc tại thôn 1, xã Long Hưng được cắm biển “xả rác phạt từ 300 đến 500 ngàn đồng”.
Nhờ cách làm mạnh tay, xã Long Hưng đã xóa được các bãi rác tự phát
Trước đây, đoàn thanh niên hoặc các đoàn thể đều tổ chức dọn dẹp, đốt rác. Nhưng chỉ vài ngày sau lại như cũ. Ông Phan Văn Minh (thôn 1, xã Long Hưng) kể: “Năm 2005, chúng tôi đã thấy có bãi rác. Bãi rác cứ ngày một cao hơn và chạy dọc theo con đường. Chúng tôi phải chịu sự ô nhiễm nghiêm trọng từ bãi rác này. Mỗi khi gió thổi, bịch ni-lon, giấy rác nhẹ bay vương vãi khắp đường, mùi hôi thối bốc lên phải đóng kín cửa. Cùng với đó là sự xuất hiện ruồi muỗi. Có lúc chúng tôi lên kiểm tra thấy cả xác heo, gà chết, đành phải mang đi chôn”.
Ông Mai Văn Nga, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: “Trước tết Nguyên đán Giáp Ngọ, các khu dân cư đồng loạt tuyên truyền vận động nhân dân không vứt rác bừa bãi. Ban điều hành các thôn: 1, 2, 3, 8 và 10 tổ chức cho các hộ dân làm bản cam kết không vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Sau khi ký tên vào bản cam kết, nếu hộ nào còn vứt rác nơi công cộng sẽ bị phạt tiền và nhắc nhở tại khu dân cư.
Tuyết Ly

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026