Từ đầu năm đến nay, người dân ở tổ 2, ấp 4, xã Minh Hưng (Chơn Thành) phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến cuộc sống.
Hộ ông Lê Thanh Bình khoan giếng thứ hai nhưng thỉnh thoảng nước vẫn có mùi hôi
Ông Lê Thanh Bình ở tổ 2 than phiền: “Gia đình tôi sử dụng nước giếng đào đã mấy chục năm, nhưng đến tháng 2-2014 nước có mùi hôi thối và đen đục. Tôi phải khoan giếng mới với độ sâu 9,5m nhưng nước vẫn bị ô nhiễm. Tôi tìm nơi đất cao trong vườn khoan thêm giếng khác sâu 11m. Thỉnh thoảng bơm lên, nước có mùi hôi nhẹ nhưng gia đình vẫn phải dùng”. Kế nhà ông Bình là hộ anh Nguyễn Văn Hệ cũng phải bỏ giếng đào vì ô nhiễm để khoan giếng mới vào đầu năm 2014.
Theo người dân nơi đây cho biết, nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước có thể do cơ sở thu mua mủ Tâm Khang (cùng tổ 2) gây ra; đồng thời làm ô nhiễm không khí, những ngày gió lớn mùi hôi bốc lên nồng nặc.
Ông Bùi Văn Hồng, Phó ban điều hành ấp 4 cho biết: Tổ 2 có khoảng 12 giếng nước bị ô nhiễm, không thể sử dụng để ăn uống nên phải khoan giếng mới, khi dùng nước để tắm thì bị ngứa. Có hộ phải mang can đi xin nước ở tổ khác. Nhiều giếng đào trong khu dân cư hiện chỉ để tưới cây trồng, không dám nấu nướng, ăn uống.
H.C

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026