Cơn mưa lớn kèm lốc xoáy với tốc độ nhanh, cường độ mạnh diễn ra chiều tối ngày 1-4 tại địa bàn huyện Đồng Phú đã làm tan hoang cả một vùng quê vốn sống nhờ vào cao su.
Tan hoang sau lốc xoáy
Nằm trong những hộ bị thiệt hại nặng nhất về cây trồng, ông Chu Văn Hộ, ấp 7, xã Tân Lập cho biết: “Tối ngày 1-4, nghe vợ mếu máo kể cao su gãy hết vì có lốc xoáy, tôi vội vàng từ Đồng Nai về và tá hỏa khi gần một nửa diện tích cao su (3 ha/tổng diện tích 6 ha) đã bị gãy ngang và sẽ phải “cắt trắng”. Trong khi cao su còn cho khai thác gần 10 năm nữa mới đến thời điểm thanh lý”. Mỗi năm, 3 ha cao su này mang lại thu nhập cho gia đình ông hàng trăm triệu đồng.
Anh Lê Văn Thắng sẽ phải cắt bỏ hoàn toàn diện tích cao su bị gãy
| Theo thống kê sơ bộ của Phòng Nông nghiệp huyện Đồng Phú, đến hết ngày 2-4, toàn huyện có 20 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn; khoảng 26 ha cao su gãy đổ; không có thiệt hại về người. Hiện tại, các xã đã chỉ đạo phân bổ nhân lực về các ấp phối hợp với người dân thống kê thiệt hại ban đầu, dọn dẹp đường đi và hoàn tất hồ sơ báo cáo lên huyện. |
Ông Phan Quang Hiện, Trưởng ấp cho biết: Ấp 7 là khu vực xa trung tâm hành chính xã. Mấy năm nay, người dân trong ấp chuyển đổi các loại cây trồng sang cao su. Cuộc sống thay đổi từng ngày, trẻ con được học lên cao cũng nhờ vườn cao su. Có nhiều hộ mới chuyển đổi cây điều sang cao su đang chuẩn bị thu hoạch mùa đầu tiên thì thiên tai ập đến và phá hủy hết. Đường điện cũng bị mất hoàn toàn từ hôm qua tới nay (tới ngày 3-4).
Giáp ranh với ấp 7, ấp Tân Hà, xã Tân Tiến cũng bị cơn lốc tàn phá nặng nề. Diện tích cao su ông Nguyễn Kim Quy ở ấp Tân Hà gần như bị cơn lốc xóa sạch. Ông Quy cho biết: “Gia đình tôi có 3,5 ha cao su. Đây là nguồn thu chính. Nhưng cơn lốc đã làm gãy ngang 1,6 ha. Vì gãy xen trên diện tích 3,5 ha nên buộc tôi phải cắt trắng toàn bộ cao su. Vì cao su dựa tán vào nhau, khi bị khoảng trống thì chỉ một cơn gió nhẹ cũng làm những cây còn lại gãy”.
Nhập nhằng kê khai
Bên cạnh cảnh u ám, tan hoang sau cơn lốc là sự bức xúc khi kê khai thiệt hại của một số hộ dân sống trên địa bàn này nhưng có diện tích cây trồng bị thiệt hại ở địa bàn khác. Ông Nguyễn Hoàng Phượng, trú ấp Tân Hà, xã Tân Tiến có 5 ha cao su đang khai thác trên địa bàn ấp 7, xã Tân Lập bức xúc nói: “Lốc xoáy làm gia đình tôi thiệt hại 2 ha cao su buộc phải cắt trắng, số diện tích còn lại bị gãy rải rác. Hiện tôi không biết kê khai ra sao. Vì gặp Ban điều hành ấp Tân Hà được giải thích là đất trên địa bàn ấp 7 phải về địa bàn đó kê khai. Nhưng khi chúng tôi qua Ban điều hành ấp 7 để kê khai thì bị đẩy về ban điều hành nơi cư trú. Cứ nhập nhằng như vậy cho tới nay tôi vẫn chưa được kê khai cây trồng bị thiệt hại”. Tương tự là trường hợp ông Nguyễn Minh Tâm và ông Nguyễn Kim Quy ở ấp Tân Hà.
Vườn cao su của ông Chu Đức Hộ ở ấp 7, xã Tân Lập (Đồng Phú) bị gãy 3 ha đang trong thời kỳ khai thác mủ
Ông Văn Tài, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lập, Trưởng ban phòng chống bão lụt xã cho biết: Sáng 3-4, một số hộ dân kéo về trụ sở UBND xã để phản ánh việc họ không biết kê khai thiệt hại với đơn vị nào vì cư trú ấp này nhưng diện tích cây trồng nằm trên ấp khác. Theo ông Tài, các ban ấp cần phối hợp xác nhận để tránh sai sót và trùng lắp trong dân.
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026