“Từ cuối tháng 3-2014, bến xe miền Tây (Q.Bình Tân, TP.HCM) quy định không được chạy xe máy vào bên trong bến nên giới tài xế và phụ xe rất bức xúc vì hằng ngày phải chạy xe máy đi mua đồ phụ tùng để sửa chữa xe mỗi khi xe về bến.
Do không cho chạy xe máy vào bến nữa nên nhà xe phải khiêng vào rất xa. Vì sao lại có quy định gây khó cho nhà xe như vậy?” - một tài xế phản ảnh.
Ông Trần Văn Phương - phó giám đốc bến xe miền Tây - cho biết thời gian qua tại bến xe xảy ra tình trạng nhiều xe máy chạy vào trong bến, khu vực đậu xe đón trả khách của xe đò khiến giao thông trong bến phức tạp, nguy hiểm. Ngoài ra, một số người đưa xe vào bến nhưng không trông coi nên bị mất cắp. Do đó công an địa phương đã yêu cầu bến xe phải tổ chức lại giao thông trong bến xe.
Từ cuối tháng 3, bến xe ra quy định cấm đưa xe máy vào bến nhằm đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ tài sản nhà xe được tốt hơn. Hơn nữa, thời gian qua bến xe đã đưa vào sử dụng thêm một nhà xe bằng thép có sức chứa lớn, đủ đáp ứng nhu cầu gửi xe của cả hành khách lẫn xe của nhà xe.
Còn việc nhà xe phải khiêng đồ từ ngoài bến vào trong, ông Phương cho biết bến xe có hệ thống xe đẩy miễn phí. Tài xế có thể sử dụng để mang những đồ nặng vào trong bến thay vì khiêng vác.
Nguồn TTO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026