Đó là báo cáo của Bộ Tư pháp tại hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Luật nuôi con nuôi và hai năm thi hành Công ước La Haye về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế.
Báo cáo của Bộ Tư pháp cho thấy sau ba năm thực hiện Luật nuôi con nuôi, đã có 8.529 trường hợp được nhận làm con nuôi. Cụ thể, có hơn 7.200 trường hợp đăng ký nuôi con nuôi trong nước và hơn 1.200 trẻ em làm con nuôi người nước ngoài.
Theo ông Nguyễn Văn Bình - cục trưởng Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp), công tác giải quyết việc nuôi con nuôi được thực hiện đúng tinh thần nhân đạo, tự nguyện nhằm xác lập quan hệ cha mẹ và con, đảm bảo trẻ được nhận làm con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc trong môi trường tốt nhất. Tuy nhiên, thực tế phát sinh một số trường hợp lợi dụng việc cho con nuôi để sinh con thứ ba, lợi dụng việc nhận con nuôi để trốn thi hành hình phạt tù, lợi dụng việc làm con nuôi của gia đình thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc ít người để hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước.
Nguồn TTO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026