Thứ 6, 28/11/2025 15:24:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:38, 06/04/2014 GMT+7

Cây cầu ý đảng lòng dân

Chủ nhật, 06/04/2014 | 14:38:00 213 lượt xem

Từ lâu, người dân xã Tân Phước (Đồng Phú) gọi cầu bắc qua suối Nhung là cầu Cam để nhớ công ơn của ông Hoàng Đức Minh (tên thường gọi ông Cam) đã nhiều năm sửa cầu cho bà con đi lại. Nhưng gần 20 năm trôi qua, một mình gia đình ông Cam không đủ sức làm cây cầu vững chãi hơn bởi sự tàn phá của thiên tai. Từ thực tế đó, Đảng ủy xã Tân Hưng, ban điều hành hai ấp Cây Cày, Suối Nhung đã quyết tâm vận động nhân dân xây cầu.

Ông Thạch Biển (trái) phấn khởi trao đổi với phóng viên

Bà Trần Thị Thắm, vợ ông Hoàng Đức Minh kể: Năm 1995, gia đình tôi vào đây mua rẫy. Vì rẫy nằm bên kia suối nên qua lại rất khó khăn. Mùa nắng thì qua suối được, còn mùa mưa nước chảy xiết nên rất dễ bị cuốn trôi. Lúc chồng tôi còn khỏe mạnh, năm nào vào mùa mưa ông cũng bắc cầu tạm qua suối, trước là phục vụ gia đình, sau để bà con thuận tiện qua lại.

Bà Thắm cho biết gia đình cũng đã nhiều lần vận động bà con làm cầu nhưng đều thất bại. Bởi hầu hết người dân ở đây là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế khó khăn và chỉ vào rẫy khi đến mùa thu hoạch điều, cà phê. Vì thế, mỗi mùa mưa đến thì gia đình lại chặt cây dựng cầu, chêm vài cây gỗ, xây lại móng cầu. “Tội nhất là trẻ em, vào mùa mưa có khi phải lội suối đến trường” - bà Thắm nói.

Năm 2012, khi thấy công trình xây dựng cầu Cứ, ấp Tân Phước, xã Tân Phước được thi công, bà con hai ấp Cây Cày và Suối Nhung đã làm đơn đề nghị xã xin lại 2 nhịp sắt để tận dụng bắc qua suối Nhung. Từ đó, Đảng ủy, ban điều hành hai ấp xây dựng kế hoạch vận động người dân đóng góp tiền xây móng cầu.

Bà Bùi Thị Lan, nguyên Trưởng ban công tác mặt trận ấp Cây Cày cho biết: Chúng tôi thành lập các tổ thu tiền, tổ giám sát, tổ vận động... Sau đó tuyên truyền vận động bà con đóng góp theo chỉ tiêu 150 ngàn đồng/ha đất rẫy. Để huy động được sức dân, Ban điều hành đã đánh trúng tâm lý người dân như vận động vào dịp thu hoạch điều; vừa thu tiền, vừa đổ vật liệu xây dựng nên được đa số bà con ủng hộ. Tổng số tiền thu được gần 130 triệu đồng, kinh phí xây dựng được công khai trước dân từ ngày khởi công đến khi hoàn thành. Ngoài số tiền nhân dân đóng góp, chúng tôi còn vận động Công ty phân bón Mầm Xanh ủng hộ 20 triệu đồng, các mạnh thường quân như ông Nguyễn Hồng Dũng ngoài khoản đóng góp còn ủng hộ thêm 5 triệu đồng, ông Hà Công Thắng 1 triệu đồng, UBND xã ủng hộ 3 triệu đồng.

Ông Thạch Biển, một hộ dân có rẫy ở ấp Cây Cày cho biết, trong đợt vận động xây cầu, ông đóng góp 500 ngàn đồng và rất vui vì từ nay đường vào rẫy không còn nguy hiểm. Ông Biển cũng cho rằng nhờ đảng ủy, chính quyền xã vào cuộc, quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện bài bản nên bà con đồng tình đóng góp xây cầu. Lợi ích người dân được hưởng đã thấy rõ.

Ông Vũ Văn Toán, Thường trực Đảng ủy xã Tân Hưng vui mừng: Khi bắt tay vào xây dựng kế hoạch, Đảng ủy chưa tin là sẽ làm được. Vì bên cạnh địa hình khó khăn, các ấp Cây Cày và Suối Nhung đều có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm chỉ đạo của Đảng ủy, sự quan tâm của ban điều hành các ấp, các tổ thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra nên đạt kết quả tốt. Đây cũng là bài học kinh nghiệm quý của xã trong thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.       

   Vũ Thuyên

  • Từ khóa
48710

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?