Theo khảo sát của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Ninh, trên địa bàn huyện hiện có 270 hộ dân tộc thiểu số đang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, tập trung ở những ấp biên giới của các xã Lộc Tấn, Lộc Thành, Lộc An, Lộc Thiện.
Thị Ven ở ấp Bù Núi B vét từng gàu nước giếng để dùng
Hơn 3 tháng qua, trên địa bàn huyện Lộc Ninh không xảy ra mưa trái mùa. Những ấp thiếu nước sinh hoạt đều có cấu tạo địa chất đất trắng rừng khộp, dưới có đá bàn, mùa mưa ngập úng, mùa khô thiếu nước. Các khu sống tập trung của bà con dân tộc thiểu số chủ yếu nhờ vào giếng đào sâu đến đá bàn, không thể nạo vét khi khô hạn xảy ra.
Qua khảo sát và lấy ý kiến, các già làng, trưởng ấp trong huyện đều mong muốn được Nhà nước đầu tư giếng khoan tập trung và họ sẽ hiến đất, quản lý, vận hành công trình, đứng ra thu tiền điện. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng có tờ trình kiến nghị UBND huyện Lộc Ninh hỗ trợ kinh phí kịp thời cho UBND 4 xã thực hiện chương trình khoan giếng tập trung. Qua đó giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nước sinh hoạt và người dân được sử dụng nguồn nước bảo đảm vệ sinh trong mùa khô.
P.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026