Nhà có một người già, một con trai bị tâm thần, một con trai đã lấy vợ và 2 cháu. Gia đình chung hộ khẩu và được công nhận hộ nghèo đã 12 năm. Chủ hộ nói với chúng tôi, các con của bà chỉ đi làm mướn thì không thể thoát nghèo nên xin cho chúng được là hộ nghèo!
Không cho con
tách hộ... để được LÀ hộ nghèo!
Đó là trường hợp của hộ bà Ma Thị Ươn ở đội 2, ấp 5, xã Tân Hưng (Đồng Phú). Bà Ươn được xét hộ nghèo từ năm 2002 đến nay. Và vì chung hộ khẩu với mẹ, nên con trai bà là Hoàng Văn Năng cũng nghiễm nhiên trở thành người nghèo. Trong khi đó, chỉ với thu nhập làm mướn (dù bấp bênh) của vợ chồng anh Năng hiện nay so chuẩn nghèo, thì gia đình anh không thuộc diện hộ nghèo. Thế nhưng, bà Ươn không cho con tách hộ để được hưởng các chính sách của Nhà nước dành cho hộ nghèo.
Được hỗ trợ xây nhà, cấp đất, cao su sắp có thu nhưng bà Ma Thị Ươn vẫn không muốn thoát nghèo. Trong ảnh: Bà Ma Thị Ươn cùng con trai
Bà Ươn đã 71 tuổi, lại phải chăm sóc con bị tâm thần nên cuộc sống khó khăn. Được Nhà nước cấp 7 sào đất (đã trồng cao su năm thứ 3) theo Chương trình 33 nhưng đất ở xa, cây trồng chưa được thu nên bà không có tiền trang trải cuộc sống. Trong khi các con bà chỉ làm mướn và nuôi con nhỏ nên chưa có điều kiện phụng dưỡng bà. Theo bà Nguyễn Thị Vinh, cán bộ xóa đói giảm nghèo xã Tân Hưng, thấy hoàn cảnh gia đình bà Ươn còn khó khăn nên chưa xét thoát nghèo. Nhưng vài năm nữa, khi cao su mở miệng cạo, thu nhập ổn định sẽ họp xét.
Bà Ươn còn mong muốn chính quyền xã xét xây nhà cho con gái của bà là Hoàng Thị Mến, cũng thuộc hộ nghèo. Gia đình bà Ươn nghèo lâu năm và không muốn thoát nghèo như nhiều người khác.
Bà Nguyễn Thị Vinh còn cho biết: Không chỉ có bà Ươn mà nhiều hộ trong xã cũng không muốn thoát nghèo. Như hộ ông Nguyễn Văn Dũng ở ấp Pa Pếch, trước đây tạm trú tại xã, do hoàn cảnh khó khăn nên được xét hộ nghèo. Khi cuộc sống gia đình ông Dũng ổn định thì xã xét thoát nghèo, nhưng ông Dũng không chịu. Ông còn chuyển hộ khẩu vào đây với hy vọng tiếp tục được xét hộ nghèo.
Năm 2013, toàn xã Tân Phước (Đồng Phú) có 39 hộ được công nhận thoát nghèo, phát sinh nghèo 33 hộ. Trong số 145 hộ nghèo của xã có 66 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Các ấp Suối Nhung, Cây Cày có tỷ lệ hộ nghèo trên 20%, trên 10% là ấp Pa Pếch, ấp Suối Da.
Nghèo vì hủ tục
Ông Điểu Túc ở thôn Bù Kroai, xã Đức Hạnh (Bù Gia Mập) cho biết, hiện ông đang làm thuê trên mảnh đất của mình. Ông Túc kể: Trước đây tôi có 7 sào đất vườn, nhưng do túng thiếu nên đã bán 2 sào. Số tiền bán đất được ông Túc mua căn nhà gỗ, 2 con trâu (để cưới vợ cho con), một phần nhỏ chi phí thuốc men cho mẹ ông bị bệnh, chẳng mấy chốc thì hết. Tuy có nguồn thu từ 5 sào điều và được Nhà nước cấp đất theo Chương trình 134 ở xã Phú Nghĩa (trồng xen cao su vào điều đã có thu) nhưng đã nhiều năm gia đình ông Túc vẫn không dành dụm dược tiền để chuộc lại mảnh vườn. Được biết vợ chồng ông Điểu Túc hiện nay mới ngoài 40 tuổi, các con đã lập gia đình, nhưng kinh tế vẫn không cải thiện so với trước.
Ông Điểu Thanh Xuân, Trưởng thôn Bù Kroai cho rằng, toàn thôn có 44/104 hộ nghèo, đa phần khó thoát nghèo do không có hoặc thiếu đất sản xuất (do một số hộ đã bán và cầm cố), không biết khai thác tài nguyên đất, chỉ sống dựa vào nguồn thu 3-5 sào điều già cỗi (nếu có) và đi làm thuê.
Ở thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh, trưởng thôn Điểu Tuồng cho biết: Trong số 66 hộ nghèo của thôn, ngoài lý do thiếu đất sản xuất do bán, cầm cố, tách hộ còn có người bệnh tật và sinh nhiều con. Ví như gia đình ông Điểu Ninh và bà Thị Giaha có 9 người con thì 5 người đã lập gia đình đều thuộc hộ nghèo. Hay các hộ Điểu Blư - Thị Phương, Điểu Cường - Thị Blé tuy mới ngoài 30 tuổi nhưng đã có đến 5-6 con. Do sinh dày, sinh nhiều, không có nghề nghiệp nên các hộ này thiếu đói quanh năm. Ông Điểu Tuồng cho biết thêm, các hộ lười biếng lao động, trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước và không chịu vươn lên là những người không muốn thoát nghèo, khiến công tác xóa đói giảm nghèo của thôn gặp khó khăn.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Đức Hạnh (Bù Gia Mập) chia sẻ: Công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS ở một số nơi trong xã còn khó khăn do việc tập hợp nhân dân khó (các hộ dân có đất ở tại địa phương nhưng đất sản xuất tại nơi khác), một số đồng bào DTTS lớn tuổi không biết tiếng Kinh. Đa phần đồng bào DTTS không có việc làm ổn định, tiếp cận việc học nghề hạn chế nên công tác xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS của xã những năm gần đây càng khó. Ông Tuấn cho biết xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS thời gian tới bằng nhiều biện pháp phù hợp, khơi dậy tinh thần vươn lên thoát nghèo, thậm chí “cầm tay chỉ việc” giúp bà con phát triển kinh tế.
Dung - Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026