Thứ 6, 28/11/2025 17:01:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:16, 26/03/2014 GMT+7

Nuôi cá để… chơi!

Thứ 4, 26/03/2014 | 07:16:00 167 lượt xem

Trong cuộc sống, mỗi người đều có một sở thích. Để giải trí lúc tuổi già, người trồng hoa, người thì trông cháu, riêng ông Trần Tín, ở thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập) lại có niềm đam mê đào ao nuôi cá nhưng không phải để bán mà để thỏa thú vui.


Ao cá là niềm vui tuổi già của ông Tín

Để phục vụ sở thích của mình, ông đã đào 4 ao lớn nhỏ với diện tích 1 ha. Ban đầu ông thả hơn 20kg cá giống đủ các loại từ trôi, trắm cỏ, điêu hồng đến cá chép. Ông Tín cho biết: Sau hơn 10 năm chăm chút nuôi cá làm kiểng, hiện ao của ông có hơn chục tấn cá, vì chỉ nuôi chứ không bán. Nếu là người thân tình đến chơi thì ông bắt vài con đãi khách. “Bạn bè tôi cứ cuối tuần tập trung lại đây, vừa thưởng thức cảnh đồng quê cá lội, vừa lai rai tâm sự chuyện đời, chuyện làm ăn, chuyện gia đình. Sắp tới, tôi dự định làm thêm mấy nhà chòi ở giữa ao, lúc ấy mọi người tới đây sẽ có chỗ lý tưởng để dốc bầu tâm sự.

Hiện trên thị trường cá trắm cỏ, cá chép có giá khoảng 50 ngàn đồng/kg trở lên. Nếu bán thì số tiền thu về từ các ao cá của ông lên tới hàng trăm triệu đồng. “Nhưng tôi nuôi cá để vui chứ không bán”. Theo ông Tín, cuộc sống của ông từ nhỏ gắn liền với khe, suối và con cá cho ông có điều kiện đến trường, có đủ cái ăn, cái mặc. Vì vậy, từ ngày cuộc sống ổn định, ông nuôi cá để thư giãn, cũng là cách trả ơn.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm nuôi cá, ông Tín chia sẻ: Để có được ao cá như hôm nay tôi phải học rất nhiều về kỹ thuật nuôi. Khi làm ao cần phải phơi đáy 5-7 ngày cho ao thật khô rồi tẩy rửa ao bằng vôi bột, phân lót và phân chuồng, sau đó mới cho nước vào. Nuôi cá quan trọng nhất là phải đảm bảo được nguồn nước, không bị cạn vào mùa khô, không bị ngập vào mùa mưa, đào ao sao cho mép trên cùng xuống đến đáy ao khoảng 1,5-2m. Ao cá nên có 1 cổng nước vào, 1 cổng thoát và phải có nơi trú ẩn cho cá.

Được biết gia đình ông Tín thuộc vào hàng “có của ăn của để” ở xã Phú Nghĩa với hơn 8 ha cà phê và điều, thu nhập gần 500 triệu đồng/năm. Ngoài làm kinh tế gia đình, ông Tín còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Phú Nghĩa. 

 Khánh Diễm

 

  • Từ khóa
48614

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?