Thứ 6, 28/11/2025 16:59:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:05, 23/03/2014 GMT+7

Nơi gắn kết những tấm lòng

Chủ nhật, 23/03/2014 | 13:05:00 146 lượt xem

Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Lương (TX. Bình Long) luôn lấy phương châm hoạt động “Người người làm việc thiện” để làm cầu nối gắn kết mọi người. Nhờ có hũ gạo tình thương mà không ít gia đình ở Thanh Lương vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

10 năm qua, Chi hội Chữ thập đỏ ấp Thanh Hòa, xã Thanh Lương đã có nhiều đóng góp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chị Phạm Thị Thoa, Chi hội trưởng cho biết: Hũ gạo tình thương là hoạt động thường xuyên của chi hội, đã giúp nhiều người nên thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng. Chi hội đã thu hút được 12 hội viên người dân tộc thiểu số (Tày, Nùng) và họ là nòng cốt trong hoạt động của hội cũng như các phong trào xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2013, chi hội đã hỗ trợ 3 hoàn cảnh 75kg gạo. Hiện chi hội vẫn còn 170kg gạo và 1,6 triệu đồng quỹ dự phòng giúp các hộ khó khăn đột xuất... Ngoài ra, quỹ xoay vòng vốn của chi hội có hơn 29 triệu đồng cho hội viên nghèo vay phát triển kinh tế.


Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Lương vận động đoàn từ thiện TP. Hồ Chí Minh tặng quà học sinh nghèo

Người gắn bó, duy trì hũ gạo tình thương của chi hội là hội viên Đặng Văn Tiến. Nhiều năm qua, ông Tiến đóng góp tích cực cho hoạt động của chi hội. Từ Hưng Yên vào Bình Phước lập nghiệp năm 1996, tài sản duy nhất của ông Tiến chỉ có sức khỏe nên phải trải qua một thời gian khó khăn, vất vả. Vì thế, ông hiểu và đồng cảm với người nghèo. Khi có của ăn của để, ông giúp đỡ hộ nghèo, người khó khăn, thiếu may mắn. Ông Tiến cho biết: “Làm từ thiện không mong có ngày đền đáp, chỉ muốn người nghèo bớt khổ. Đó là cách giáo dục con cháu sống phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội”. Ông Tiến còn đóng góp cho các đoàn thể, chính quyền xã hoặc trực tiếp giúp hộ khó khăn khoảng 500-600kg gạo/năm. Năm 2012, ông Tiến và em trai trực tiếp hỗ trợ 20 triệu đồng giúp chị Phan Thị Hương Thu ở cùng ấp xây nhà tình thương.

Nói về hoạt động của hội, ông Đoàn Đức Minh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Thanh Lương cho biết: Việc đến từng ngõ, gõ từng nhà để vận động hỗ trợ là không giản đơn. Bởi có nhiều đối tượng giả danh hội này, nhóm kia lợi dụng lòng tốt của người dân trục lợi. Chúng tôi tạo lòng tin với nhà hảo tâm bằng việc giới thiệu địa chỉ của người cần giúp đỡ, sau đó phối hợp với ban điều hành ấp, đoàn thể của xã đến tận nơi gia đình khó khăn hỗ trợ. Điều quan trọng là hội đã nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền xã trong việc quán triệt các hội, đoàn thể, ấp khuyến khích cán bộ, đảng viên tích cực nêu gương, quyên góp quỹ xây nhà tình thương, hiến máu tình nguyện... Do hỗ trợ đúng người, đúng việc nên hoạt động của hội ngày càng được nâng lên.

Do mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp, sống khép kín nên việc thu hút họ tham gia vào hội rất khó. Ban chấp hành hội đã chọn 2 hội viên nòng cốt để tuyên truyền, vận động đồng bào. Đó là ông Điểu Chuyên, Chi hội trưởng ấp Cần Lê và ông Điểu Chung, Chi hội phó ấp Sóc Giếng. Nhờ vậy, số hội viên là người dân tộc thiểu số tăng lên từng năm và hiện có 67 người. Hội còn phụ trách 2 chốt sơ cấp cứu nhân đạo tại ấp Thanh Tuấn và trường tiểu học. Năm 2013, chốt đã sơ cứu cho 10 trường hợp va quẹt giao thông. Riêng chốt đặt tại khối trường học mỗi năm sơ cứu cho hàng chục học sinh.

Những việc làm tuy nhỏ nhưng mang tính nhân văn sâu sắc, đã tôn vinh vai trò quan trọng của hội chữ thập đỏ trong đời sống xã hội, tạo sự đoàn kết, gắn bó, chung sức xây dựng đời sống mới.

Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Lương có 20 chi hội, với 673 hội viên. Năm 2013, hội phối hợp thực hiện 3 đợt hiến máu tình nguyện có 192 lượt người tham gia, thu 106 đơn vị máu. Hội vận động các đoàn từ thiện khám, chữa bệnh, phát thuốc cho người nghèo gần 62 triệu đồng; kêu gọi các tổ chức, cá nhân làm từ thiện, cứu trợ xã hội cho 660 lượt người (bệnh tật, đám tang, rủi ro, thiên tai, hỏa hoạn...) 196,5 triệu đồng. Hội vận động quyên góp quỹ cùng các hội, đoàn thể hỗ trợ xây 10 căn nhà tình thương trị giá gần 334,5 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn tặng quà, sổ tiết kiệm cho người bệnh, học sinh nghèo.

 Châu - Diễm

  • Từ khóa
48573

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?