Ông Lưu Văn Trung, Trưởng ấp Thuận An, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) cho biết: Trước đây, những hộ dân ở tổ 3 và 5 đã có đường đi ổn định. Khi hồ thủy lợi Đồng Xoài được quy hoạch, phần đường đi này nằm trong lòng hồ. Năm 2003, hồ Đồng Xoài tích nước, các hộ dân ở hai tổ nói trên không còn đường đi. Trong thời gian chờ làm đường mới, cấp ủy, chính quyền địa phương và ban ấp đã vận động các ông Hắc Văn Dõng, Nguyễn Đức Trữ và bà Trần Thị Sen ở cùng ấp cho mượn đất làm đường đi tạm, chờ khi có đường sẽ trả lại. Nhưng đến nay, đường vẫn chưa có dẫu người dân ở đây đã nhiều lần kiến nghị lên cấp có thẩm quyền.
Ông Lưu Văn Trung chỉ vào vị trí bà Sinh rào đường và cho biết, không có đường đi đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của trên 60 hộ dân
Ngày 13-8-2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1888/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống kênh mương nội đồng thuộc công trình hệ thống thủy lợi hồ Đồng Xoài. Theo quyết định này, ấp có hai tuyến đường giao thông vùng lòng hồ là đường tránh ngập lòng hồ tại tổ 3 dài 174,29m, trên tuyến có một cầu qua suối Cạn dài 11m và đường tránh ngập tại tổ 5 dài 285,32m, trên tuyến xây dựng một cầu qua suối Cạn dài 18m. Hai tuyến đường đều có bề rộng mặt đường 5m, kết cấu sỏi đỏ dày 20cm; cầu rộng 4,4m, dầm thép liên hợp, còn mố và mặt cầu bằng bê tông cốt thép. Thời gian thực hiện từ năm 2010-2014. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án vẫn đang nằm trên giấy. Bức xúc vì phải chờ đợi quá lâu, bà Thừa Thị Sinh (vợ ông Nguyễn Đức Trữ - đã mất) rào vườn, không cho người dân hai tổ trên đi qua đất của gia đình đã cho xóm mượn. Ông Hắc Văn Dõng, một hộ cho mượn đất nói: “Chủ đầu tư phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định của UBND tỉnh, không nên lợi dụng sự dễ dãi của người dân để kéo dài thời gian thực hiện các tuyến đường”.
Thực tế, việc bà Sinh rào đường đã gây trở ngại không nhỏ cho việc đi lại của các hộ ở hai tổ 3 và 5. Ông Hoàng Quốc Sơn ở tổ 5 bức xúc: Trước đây từ nhà ra đường ĐT.741 chỉ khoảng 15 phút, nhưng nay mất hơn một giờ đồng hồ đi vòng qua các đường lô của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng vừa xa, vừa khó đi, nhất là vào mùa mưa đường trơn trượt. Muốn chở nông sản đi bán hay mua vật liệu xây dựng về cũng rất khó khăn vì xe lớn không vào được. Khổ nhất là các cháu học sinh phải dậy sớm hơn, khi đến lớp áo quần lấm lem bùn đất.
Ông Lưu Văn Trung cho biết thêm: Hiện ở tổ 3 và 5 có trên 60 hộ, đời sống gặp nhiều khó khăn do không có đường đi. Nhân dân ấp Thuận An mong các cấp chính quyền và ngành chức năng tháo gỡ vướng mắc, sớm thi công các tuyến đường trên, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển sản xuất, ổn định đời sống.
L.P

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026