Là hộ nghèo, gia đình anh Trần Xuân Hách ở ấp 8, xã An Khương (Hớn Quản) được Hội cựu chiến binh (CCB) xã hỗ trợ vay vốn. Có vốn, anh mạnh dạn đầu tư chăn nuôi và đã thoát nghèo.
Vợ anh Trần Xuân Hách cho đàn dê ăn
Năm 2012, anh Hách được Hội CCB xã An Khương cho vay 20 triệu đồng không lãi. Anh đầu tư vào chăn nuôi dê. Quá trình tự nghiên cứu sách báo và thực tiễn giúp anh Hách phát triển đàn dê lên 30 con. Giá dê hơi trên thị trường khoảng 100-110 ngàn đồng/kg, mỗi năm gia đình anh thu về 50-60 triệu đồng. Ngoài chăn nuôi dê, anh còn trồng hơn 100 nọc tiêu, mỗi năm vườn tiêu cho năng suất 2-3 tạ, thu 30-40 triệu đồng.
Anh Hách phấn khởi: Khi chưa có nguồn vốn vay của hội CCB, gia đình tôi phải vay ngoài với lãi suất 3-4%. Vì vậy, hiệu quả đầu tư thấp. Được vay vốn từ mô hình giúp nhau xóa nghèo trong hội viên CCB, gia đình tôi đã có của ăn của để nhờ nuôi dê.
Ông Hoàng Văn Bên, Chủ tịch Hội CCB xã An Khương cho biết: Từ kinh nghiệm nuôi dê của gia đình anh Hách và một số hộ khác, ấp 8 đang hình thành Tổ hợp tác nuôi dê. Hiện tổ đã có 14 tổ viên tham gia. Hộ nuôi nhiều nhất đã lên đến 120 con với tổng đàn của tổ khoảng 200 con.
Với hiệu quả kinh tế bước đầu của gia đình anh Hách, Hội CCB xã An Khương đang dự định phát triển mô hình với quy mô lớn hơn, góp phần xóa nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.
Thanh Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026