Thứ 6, 28/11/2025 18:31:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:54, 12/03/2014 GMT+7

Lao đao vì dịch cúm gia cầm (tt)

Thứ 4, 12/03/2014 | 13:54:00 127 lượt xem

>> Bài 1 Quay lưng với gia cầm

Dịch cúm gia cầm đang bùng phát ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Để đối phó, các ngành chức năng và địa phương có dịch đang tập trung phòng, chống dịch bệnh nhằm giảm thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Tại Bình Phước, tuy chưa phát hiện dịch bệnh, nhưng các hộ chăn nuôi và tiểu thương buôn bán gia cầm đã bị ảnh hưởng lớn.

Bài 2 Người chăn nuôi khó lại càng khó

Mặc dù làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhưng các trại chăn nuôi gia cầm lớn trên địa bàn tỉnh vẫn bị tác động không nhỏ của đợt dịch này. Gà đến kỳ xuất chuồng nhưng không bán được, trứng gia cầm rớt giá... người chăn nuôi thiệt đơn, thiệt kép.

PHÒNG DỊCH TỐT

Hiện trên địa bàn tỉnh có hàng trăm trang trại chăn nuôi gia cầm, phần lớn chăn nuôi theo hình thức liên doanh với Công ty cổ phần CP Việt Nam. Là người chăn nuôi gia cầm nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Thìn, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Phát, xã Tân Phước (Đồng Phú) luôn theo dõi sát tình hình dịch bệnh để có biện pháp bảo vệ trang trại của gia đình. Ở trại chăn nuôi gà lạnh siêu đẻ của chị, những người vào trại phải tuân thủ quy định sát trùng vệ sinh. Từ cổng vào đến trại gà khoảng 200m, phải đi qua hàng chục bể chứa dung dịch trước khi vào trại gà. Chị Thìn giải thích, phải sát trùng kỹ, tránh những mầm bệnh lây từ ngoài vào.

Cán bộ chốt kiểm dịch Chơn Thành kiểm tra giấy tờ xe chở gia cầm

“Một tuần phun dung dịch sát trùng 2 lần trong trại và những hộ dân sống xung quanh, nhằm tạo ra vành đai an toàn từ xa. Trong các trại gà, công ty thường xuyên cho thuốc sát trùng vào hồ nước, sau đó bơm lên hệ thống giải nhiệt và quạt thông gió thổi đi khắp trại. Với đàn gia cầm, ngay sau khi nhập con giống về, trại luôn tuân thủ các biện pháp phòng bệnh. Đối với một số bệnh thông thường, hàng tháng công ty tiêm vắc-xin một lần. Đây là quy trình phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt được công ty tuân thủ không kể bên ngoài có dịch hay không”, chị Thìn cho biết.

Với những trang trại nuôi gà gia công, người dân đầu tư mặt bằng, công ty đầu tư con giống, thức ăn, kỹ thuật, công tác phòng bệnh cho đàn gia cầm cũng được kiểm soát chặt chẽ. “Chúng tôi nuôi gà gia công cho Công ty cổ phần CP Việt Nam hơn 14 năm nay. Công tác phòng, chống dịch bệnh được công ty đặt lên hàng đầu. Chúng tôi là người nuôi thuê phải tuân thủ nghiêm ngặt, bởi gà chết là hết vốn. Từ khi nhập gà về trại đến ngày xuất chuồng, không khi nào chúng tôi lơ là phòng, chống dịch bệnh” - ông Tô Văn Tuấn ở ấp 3, thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành) cho biết. 


ẢNH HƯỞNG XẤU TỪ DỊCH CÚM

Ở Bình Phước các trại lớn thường nuôi gà theo kiểu hợp tác với các công ty chăn nuôi. Công ty chịu trách nhiệm cung cấp giống, thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi, vắc-xin phòng dịch và bao tiêu toàn bộ sản phẩm khi gà xuất chuồng. Người dân xây dựng chuồng trại đạt chuẩn theo yêu cầu của công ty và bỏ công nuôi. Sau mỗi lứa, công ty cân đối lượng thức ăn, trọng lượng đàn gà... để tính tiền công cho người chăn nuôi.

Ông Tô Văn Tuấn cho biết: Chủ trại nuôi gà trong thời gian từ 70 đến 75 ngày, khi đạt trọng lượng từ 2 đến 2,5kg/con là xuất chuồng. Tuy nhiên, đàn gà 6.000 con của tôi đã quá ngày xuất chuồng hơn một tuần nhưng công ty vẫn chưa đến nhận hàng. Chăn nuôi gà theo hình thức này, người dân lấy công làm lãi. Một lứa gà nuôi hơn 2 tháng, gia đình tôi được khoảng 25 triệu đồng. Đợt này gà đến kỳ xuất chuồng mà công ty vẫn chưa đến nhận nên tôi phải chăm sóc thêm nhiều ngày nữa, đành chịu lỗ.

Hơn tuần nay, gia đình ông Cao Thanh Hân ở ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương (TX. Bình Long) lo lắng vì đàn gà thả vườn hơn 2.000 con đến ngày xuất bán nhưng không ai mua. Những thương lái “mối” của gia đình bây giờ cũng từ chối vì gà mua về không tiêu thụ được. Ông Phan Văn Túy, cán bộ khuyến nông xã Thanh Lương cho biết, trước kia mỗi ngày nông dân trong xã xuất vài ngàn con gà thì thời điểm này chỉ bán lẻ được vài trăm con. Hiện xã còn gần 100 ngàn con gà đến kỳ xuất chuồng nhưng chưa bán được. Đây là gánh nặng cho người chăn nuôi. Vì nuôi theo hộ gia đình, người dân tự túc chi phí giống, thức ăn, vắc-xin... nên ngày nào chưa bán được gà là lỗ nặng ngày đó.


PHÒNG HƠN CHỐNG

Trước tình hình dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm rất cao, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra tình hình chăn nuôi, mua bán, giết mổ gia cầm. Ông Phạm Văn Hoang, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi - thú y tỉnh cho biết: Chi cục đã chỉ đạo trạm thú y các huyện, thị xã giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia cầm (nhất là những khu vực có nguy cơ cao) nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch; chuẩn bị lực lượng, vật tư cần thiết để ứng phó khi có dịch xảy ra. Ngành cũng xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc đợt I-2014, bắt đầu tháng 3-2014, với tổng số lượng vắc-xin tiêm phòng 140 ngàn liều.

Công tác phòng chống dịch cúm được tăng cường tại các trạm kiểm dịch. Hiện Bình Phước có 3 trạm kiểm dịch động vật đặt tại các huyện Đồng Phú, Chơn Thành và Lộc Ninh. Anh Huỳnh Hữu Trị, Trưởng trạm kiểm dịch Tân Lập (Đồng Phú) cho biết: “Công tác phòng chống dịch cúm luôn được trạm đặt lên hàng đầu. Khi chủ hàng đi qua phải xuất trình giấy tờ, giấy kiểm dịch phải ghi rõ nơi cấp và ngày cấp, được cơ quan chức năng địa phương chứng nhận. Nếu chủ xe không có đầy đủ giấy tờ, chúng tôi không cho phép lưu thông...”.

Trạm kiểm dịch động vật Chơn Thành nằm trên cung đường vận chuyển gia cầm lớn nhất tỉnh. Công tác kiểm tra, kiểm soát luôn được trạm thực hiện nghiêm túc. Anh Phan Thanh Cương, cán bộ kỹ thuật Trạm kiểm dịch Chơn Thành cho biết: Trạm luôn đảm bảo lực lượng túc trực 24/24 giờ. Các trang thiết bị vật tư, thuốc khử trùng tiêu độc cũng được chuẩn bị đầy đủ để tất cả các xe chở gia súc, gia cầm đều được phun khử trùng khi lưu thông qua đây.

Tuy nhiên, theo các cán bộ tại trạm kiểm dịch thì hiện nay đội ngũ nhân viên còn mỏng, mỗi trạm chỉ có 3 người, trong khi địa bàn rộng, xe chở gia cầm nhập lậu thường tránh trạm kiểm dịch bằng cách đi đường tắt, rất khó cho công tác kiểm soát gia cầm ở vùng có dịch đi vào tỉnh.                                                     

Trung Thông

  • Từ khóa
48436

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?