Ngày 10-3, TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, trung tâm vừa tiếp nhận cấp cứu liên tiếp 5 trường hợp bị ngộ độc nặng do ăn phải nấm độc hái trong rừng. Cả 5 bệnh nhân này đều là người dân tộc Dao ở xóm Vang, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên và ở trong 2 gia đình khác nhau.
Các bệnh nhân này được chuyển từ Thái Nguyên lên trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, các tế bào gan có nguy cơ bị hủy hoại, trong số này bệnh nhân nặng nhất là bà Vũ Thị Hồi (60 tuổi) nhập viện trong tình trạng sốc, tụt huyết áp, mất nước, trụy mạch, kèm theo hội chứng rối loạn tiêu hóa.
Qua điều tra ban đầu, trước đó, một số người trong 2 gia đình trên đã vào rừng hái khoảng 1kg nấm tươi về nhà nấu canh. Sau khi ăn khoảng vài tiếng, cả 5 người đều có biểu hiện nôn, đau bụng, rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy. Hiện nay, các bác sĩ của trung tâm đang tích cực điều trị, giải độc cho các bệnh nhân trên. Tất cả bệnh nhân đều có dấu hiệu của suy gan và suy thận nên phải lọc máu liên tục.
Thời điểm tháng 2-4 là thời gian sinh sôi, phát triển của các loại nấm, nhất là các loại nấm rừng trong đó có không ít loại chứa độc chất nguy hiểm. Do đó, người dân không nên hái các loại nấm lạ để ăn, đặc biệt là những loại nấm có màu sắc bắt mắt, hoặc màu xanh đen. Được biết, trong khoảng 10.000 loài nấm trên thế giới, ước tính có khoảng 50 - 100 loài gây độc. Có 2 loài nấm rất độc gây chết người thường xuất hiện tại các tỉnh miền Bắc là nấm độc tán trắng và nấm độc trắng hình nón.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026