Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập) đã xây dựng nhiều mô hình câu lạc bộ (CLB) hiệu quả như: CLB thể dục - thể thao, văn nghệ; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; phụ nữ dân tộc thiểu số bảo vệ biên giới. Nhờ các CLB này, đời sống tinh thần của người dân được nâng lên, nhiều hội viên thay đổi nhận thức, thể hiện tốt vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và tham gia tích cực công tác xã hội.
Nâng cao đời sống tinh thần
Năm 2006, Hội Phụ nữ xã Đắk Ơ thành lập CLB thể dục - thể thao với 12 đội bóng chuyền nữ và 10 đội bóng chuyền nam. Tháng 10 hàng năm, hội phối hợp đoàn thanh niên xã tổ chức hội thao truyền thống với mục đích rèn luyện, nâng cao sức khỏe, giao lưu và vui chơi giải trí. Đây cũng là thời gian để các đội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và nắm bắt những trường hợp chị em khó khăn, ốm đau để thăm hỏi, động viên kịp thời.
Chị Nguyễn Thị Phương Nga ở thôn Đắk Lim cho biết: “Bóng chuyền trở thành môn thể thao không thể thiếu với chúng tôi. Dù mưa hay nắng, chúng tôi đều tập luyện mỗi ngày. Nay xã tổ chức hội thao truyền thống, phong trào tập luyện có tính chuyên môn hơn. Sau mỗi buổi tập chị em trao đổi kinh nghiệm sản xuất để cùng nhau làm giàu”.
Bên cạnh duy trì CLB thể dục - thể thao, tổ chức hội thao truyền thống, Hội Phụ nữ xã Đắk Ơ còn thành lập CLB văn nghệ trở thành hội thi định kỳ mỗi năm tổ chức một lần nhằm gây quỹ từ thiện. CLB ra đời giúp phong trào văn nghệ ở xã sôi nổi hơn. Năm 2012, lần đầu tiên CLB tổ chức hội thi và quyên góp được 17 triệu đồng giúp học sinh nghèo, mồ côi trên địa bàn xã được tiếp tục đến trường.
Bà Trần Thị Đỗ mỗi tháng được hỗ trợ 10kg gạo từ phong trào xây dựng hũ gạo tình thương
Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”
Sau một thời gian triển khai thí điểm tại thôn Bù Xia, đến nay CLB phụ nữ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” đã thực sự phát huy hiệu quả và nhân rộng ra 14/14 chi hội. Để thực hiện “không” đầu tiên (không đói nghèo), Hội Phụ nữ xã đã phát động phong trào “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, xây dựng các nguồn vốn xoay vòng và vận động ủng hộ xây nhà tình thương giúp hội viên nghèo, khó khăn.
Bên cạnh xóa nghèo, chi hội phụ nữ tại các thôn, ấp còn lồng ghép vào các buổi họp hoặc đến tận nhà tuyên truyền phổ biến pháp luật giúp người dân nâng cao nhận thức. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Bù Xia chia sẻ: “Mỗi lần trên địa bàn có vụ bạo lực gia đình, tôi cùng các hội viên đến tận nơi, khuyên nhủ để vợ chồng sống hòa thuận. Khi đến, mình vừa làm tư tưởng với người chồng, vừa khuyên người vợ nên nhường nhịn và từ từ khuyên bảo chồng. Nhờ vận động, nhiều gia đình đã hòa thuận trở lại”.
Chị Lê Thị Nhàn ở tổ 3, thôn Bù Xia cho biết: Trước đây, mỗi lần em làm gì không đúng ý chồng là anh ấy đánh, mắng. Có lần em phải nhập viện. Khi được các chị ở chi hội phụ nữ vận động, khuyên nhủ, chồng em đã hiểu và không còn đánh đập em nữa. Giờ vợ chồng sống rất hạnh phúc.
Cùng với việc thực hiện “5 không”, các chi hội phụ nữ cũng đẩy mạnh thực hiện “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Chị Vũ Thị Ngọc Ninh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đắk Ơ cho biết: “Trước đây, người dân có thói quen vứt rác bừa bãi, nên đường lớn và đầu ngõ ngập rác. Từ khi thành lập CLB “5 không, 3 sạch”, các chi hội đã vận động, tuyên truyền mỗi hộ tự đào hố chứa rác thải và xử lý bằng cách chôn đốt. Hàng quý và vào những ngày lễ, các chi hội sẽ dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm một lần.
Phụ nữ dân tộc thiểu số bảo vệ biên giới
Xã Đắk Ơ có đường biên giới dài 16,5km, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp. Năm 2011, thực hiện chỉ đạo của Hội Phụ nữ huyện, Hội Phụ nữ xã Đắk Ơ đã phối hợp với Đồn biên phòng Đắk Ơ thành lập CLB phụ nữ dân tộc thiểu số bảo vệ biên giới, thu hút 43 hội viên tham gia.
CLB tổ chức các hoạt động tuyên truyền và vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các thành viên CLB đã tích cực thực hiện phong trào quần chúng tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới; sẵn sàng hỗ trợ, giúp nhau khi gặp khó khăn, kịp thời báo cáo bộ đội biên phòng (BĐBP) và cơ quan chức năng về tình hình trên địa bàn có liên quan đến an ninh quốc gia.
Cũng qua mô hình này, mối quan hệ, gắn bó đoàn kết giữa BĐBP và hội phụ nữ ngày càng mật thiết hơn, giúp BĐBP nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Chị Thị Nghệ, Chủ nhiệm CLB phụ nữ dân tộc thiểu số bảo vệ biên giới cho biết: Người dân sống dọc các tuyến biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế. Từ khi thành lập CLB, bằng những biện pháp tuyên truyền, vận động, nhận thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Năm 2013, CLB phối hợp với đồn biên phòng tuần tra biên giới được 2 đợt với 15 lượt hội viên tham gia; phối hợp với các ngành phát quang đường vành đai biên giới được 10km; thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và quần chúng thực hiện tốt quy chế biên giới, vận động người dân không vượt biên trái phép, không phá rừng làm rẫy”.
| Năm 2013, Hội Phụ nữ xã Đắk Ơ vận động xây dựng được một căn nhà tình thương cho hộ bà Phạm Thị Hiền, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Đắk U; 1.250kg gạo giúp 125 chị là hội viên phụ nữ nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi và trên 45 triệu đồng từ quỹ nuôi heo đất cho các hội viên nghèo vay phát triển sản xuất. “Tháng nào tôi cũng được Chi hội Phụ nữ thôn Bù Xia hỗ trợ 10kg gạo” - bà Trần Thị Đỗ (82 tuổi) ở tổ 2, thôn Bù Xia là người già neo đơn, cho biết. |
T. Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026