Ngày 3-3, Ban chỉ đạo chương trình phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm của tỉnh đã họp tìm phương pháp phòng chống dịch bệnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Nguy cơ xâm nhập dịch cúm A (H7N9)
Theo ghi nhận của Ban chỉ đạo (BCĐ) chương trình phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm của tỉnh, hiện nay các loại bệnh truyền nhiễm diễn biến hết sức phức tạp, nhất là bệnh cúm A(H5N1) và nguy cơ xâm nhập cúm A(H7N9) ở người cũng như trên đàn gia cầm.
Phòng, chống dịch bệnh theo chăn nuôi gia cầm hộ gia đình còn nhiều hạn chế
Năm 2013 ở Việt Nam có 2 trường hợp nhiễm cúm A(H5N1) tại tỉnh Đồng Tháp và Long An, trong đó trường hợp ở Đồng Tháp đã tử vong. Hai trường hợp này đều có tiền sử tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh. Và từ năm 2003 đến nay, ở Việt Nam đã ghi nhận 125 trường hợp mắc và có tới 62 trường hợp tử vong. Theo nhận định của Bộ y tế, nguy cơ tiếp tục bùng phát các ổ dịch bệnh cúm A(H5N1) trên các đàn gia cầm, thủy cầm và lây bệnh sang người gia tăng.
Bệnh cúm A(H7N9) chưa xuất hiện ở Việt Nam song nguy cơ gây dịch là rất lớn bởi các trường hợp mắc bệnh tại các tỉnh Trung Quốc đều tiếp giáp đường biên giới Việt Nam. Vi rút cúm A này khó kiểm soát trên đàn gia cầm và cộng đồng chưa có miễn dịch, chưa có vắcxin phòng bệnh cũng như thuốc điều trị đặc hiệu nên khi tiếp xúc với mầm bệnh người dân dễ bị nhiễm bệnh và khó khăn trong điều trị.
Bệnh truyền nhiễm đứng đầu trên địa bàn tỉnh
Báo cáo, phân tích thực trạng địa phương, BCĐ phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh ghi nhận diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn. Mặc dù số trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm năm sau giảm hơn năm trước song đều có trường hợp tử vong ở các loại bệnh.
Cụ thể, ngày 19-1-2014, Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đã xác nhận kết quả dương tính với cúm A(H5N1) mẫu bệnh phẩm của trường hợp tử vong ở xã Bình Minh, huyện Bù Đăng. Đây là ca đầu tiên trong năm của cả nước và là ca thứ hai của tỉnh kể từ năm 2004. Trường hợp tử vong có liên quan trực tiếp đến gia cầm.
Bệnh tay chân miệng cũng ghi nhận tử vong 2 trường hợp trong năm 2013. Bệnh sốt xuất huyết, toàn tỉnh có 1.889 trường hợp mắc, giảm 64% số ca mắc so với năm 2012 nhưng vẫn còn 2 trường hợp tử vong. Bệnh sốt rét, năm 2013 toàn tỉnh có 1.982 bệnh nhân giảm 33,6% so với cùng kỳ, tử vong 1 người. Ngành y tế cũng ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Hớn Quản trong năm 2013. Bệnh sởi ở Bình Phước, từ cuối năm 2013 đến hết tháng 2-2014 chưa ghi nhận trường hợp nào mắc, song trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch cần được tăng cường…
Bác sĩ Tô Đức Sinh, Giám đốc trung tâm y tế dự phòng tỉnh, cho biết: Năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, đơn vị đã phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phòng, chống đối với các bệnh truyền nhiễm nên không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Song bệnh truyền nhiễm vẫn đứng đầu trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong, yêu cầu: Các ngành liên quan tăng cường xây dựng biện pháp chi tiết, quan tâm kiểm tra, kiểm soát kịp thời để nâng cao chất lượng phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là tăng cường giám sát ở các huyện biên giới, trạm kiểm soát động vật, các chợ…
C.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026