Sáng ngày 27-2, anh Nguyễn Tường Thuật (1976), ngụ ấp 5, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với các triệu chứng giống bệnh nhân nhiễm cúm A.
Anh Nguyễn Đức Nhuần, ngụ cùng ấp 5 cho biết: “Ngày 23-2, tôi cùng với anh Phạm Văn Bảy vào ấp Xắc Xi, xã Tân Phước mua ba con vịt xiêm tại một hộ dân về làm thịt ăn. Trưa cùng ngày, chúng tôi đem một con vịt vào rẫy ở ấp Xắc Xi làm thịt và đánh tiết canh để ăn nhậu. Hai con vịt còn lại đem về nhà làm thịt một con tại nhà anh Bảy rồi kêu anh em đến nhậu. Trong lúc nhậu, thấy anh Nguyễn Tường Thuật hái điều về thì gọi vào cùng ăn cho vui. Anh Thuật mới ăn được một chén cháo thì vợ gọi về nhà. Sáng ngày 26-2, anh Thuật ngồi uống cà phê với chúng tôi tại quán gần nhà. Thấy anh Thuật nói mệt, tức ngực, khó thở nên chúng tôi khuyên đi bệnh viện khám”.
Ngày sau đó, anh Thuật xuống một phòng khám tư nhân tại ngã tư thị xã Đồng Xoài. Do có dấu hiệu bất thường nên được bác sĩ khuyên đến Bệnh viên đa khoa tỉnh khám và chẩn đoán cho chính xác. Tại đây, anh được các bác sĩ cho nhập viện. “Khoảng 21 giờ tối cùng ngày, tôi xuống thăm thì thấy anh Thuật phải thở bằng bình ôxy, chạy máy trợ tim. Đến 23 giờ, anh Thuật lên cơn co giật và 6 giờ 30 sáng ngày 27-2 thì mất”, anh Bảy cho biết thêm.
Ngay sau khi bệnh nhân chết với các triệu chứng gần giống người nhiễm cúm A, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng các cơ quan chức năng lấy mẫu chuyển xuống TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cũng đã cử cán bộ phun thuốc khử trùng, tiêu độc khu vực nhà nạn nhân. Đồng thời vào địa điểm các anh Bảy, Nhuần, Thuật mua vịt để lấy mẫu, phun thuốc tiêu độc.
Anh Bảy cho biết: Số vịt xiêm thời điểm mua hoàn toàn khỏe mạnh. Trước thông tin anh Thuật chết nghi do nhiễm cúm A, tôi rất lo lắng vì cả gia đình đều ăn, ngoài ra còn khoảng 30 người dân trong thôn. Rất mong các cơ quan chức năng sớm đưa ra kết luận để người dân yên tâm và có biện pháp phòng tránh.
Hiện thi thể anh Thuật đã được gia đình đưa về mai tang.
Cúm gia cầm (còn gọi là cúm gà) là bệnh do virus cúm A H5N1 gây ra. Bệnh có diễn biến nhanh, tỷ lệ tử vong cao. Nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời có thể cứu sống bệnh nhân, do vậy cần đặc biệt lưu ý khi ở vùng có nhiều gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) chết, lại xuất hiện những người có biểu hiện ho, sốt cao, đau đầu, đau mỏi người...
Sơn - Thông

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026