Những năm qua, đội ngũ lương y của Hội Đông y huyện Lộc Ninh luôn tích cực học tập, trau dồi y đức, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Với những hoạt động vì sức khỏe cộng đồng, hội đã và đang trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều người dân nơi đây.
.jpg)
Bệnh nhân điều trị tại Hội Đông y huyện Lộc Ninh
Thành lập năm 1987, đến nay Hội Đông y huyện Lộc Ninh có 156 hội viên sinh hoạt ở 16 cơ sở hội cấp xã. Với phương châm “Thầy tận nơi, thầy tận chỗ, cấp cứu kịp thời”, những năm qua, các hoạt động của hội được triển khai toàn diện, tập trung. Năm 2013, các cơ sở đông y trong toàn huyện đã khám, chữa bệnh cho trên 16 ngàn lượt người. Trong đó châm cứu 10 ngàn lượt người, điều trị bằng thuốc nam gần 8 ngàn thang thuốc, điều trị rắn độc cắn 50 trường hợp, khám và điều trị miễn phí cho 961 bệnh nhân. Trong quá trình điều trị không có trường hợp tai biến xảy ra.
Phát huy thế mạnh của huyện miền núi, hội đã vận động hội viên trồng thuốc nam tại nhà, trạm y tế và phổ biến nhân rộng để người làm thuốc trong hội cùng người dân hiểu. Toàn huyện hiện có 14 vườn thuốc nam được trồng làm mẫu trong trạm y tế các xã, thị trấn với nhiều loại cây, củ, quả như: Lá lốt, gừng, ớt, tía tô, rau má, kinh giới, khổ qua... Nguồn thuốc nam phong phú nên việc chữa bệnh ngày càng hiệu quả, kịp thời. Các lương y trong huyện thường xuyên giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hội thảo những bài thuốc hay, bồi dưỡng nâng cao về châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt.
Hội luôn coi trọng nhiệm vụ rèn luyện y đức, chấp hành y đạo, nâng cao nhận thức về vai trò của người thầy thuốc đông y. Điều đó được cụ thể hóa bằng việc phát triển nguồn dược liệu, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên, thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo. Hàng năm, nhân các ngày lễ lớn, hội phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng khó khăn và người cao tuổi.
Bằng những việc làm thiết thực trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động từ thiện nhân đạo, Hội Đông y huyện Lộc Ninh và các chi hội cơ sở đã tạo được niềm tin với bệnh nhân trong và ngoài huyện. Nhiều năm liền hội được UBND tỉnh, Hội Đông y tỉnh và UBND huyện khen thưởng.
Lương y Phạm Tấn Thạnh, Chủ tịch Hội Đông y huyện cho biết: “Năm 2014, hội sẽ kết nạp những người hành nghề đông y có tâm huyết và năng lực để tạo ra những nhân tố mới cho hội; chi hội đông y hỗ trợ trạm y tế xã củng cố vườn thuốc nam, phát triển phong trào trồng cây dược liệu trong toàn huyện và phổ biến một số phương pháp điều trị bệnh bằng y học cổ truyền, nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thanh Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026