Thứ 6, 28/11/2025 20:00:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:01, 26/02/2014 GMT+7

Thành công từ mô hình ba trong một

Thứ 4, 26/02/2014 | 16:01:00 503 lượt xem

Với hơn 3 ha đất nông nghiệp, ngoài trồng tiêu, gia đình ông Nguyễn Văn Bảy (54 tuổi) ở thôn 9, xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập) còn kết hợp chăn nuôi dê, heo rừng lai. Mô hình làm kinh tế kết hợp ba trong một này không những tăng thêm thu nhập mà còn tiết kiệm được rất nhiều chi phí đầu tư.

Hơn 1.600 trụ tiêu bằng cây keo lá nhỏ là nguồn cung cấp thức ăn cho đàn dê của gia đình ông Bảy

Quê ở Nam Định, năm 1989 một mình ông Bảy vào Bình Phước lập nghiệp. Trên quê mới với muôn vàn khó khăn, sau một thời gian làm thuê cuốc mướn, từ số tiền dành dụm và vay mượn thêm người thân, bạn bè, ông mua hơn 3 ha đất rẫy ở Đắk Ơ để tạo dựng cơ nghiệp. Trên diện tích này, ông Bảy trồng cây điều xen bắp và một số cây ngắn ngày khác để lấy ngắn nuôi dài, tạo vốn đầu tư cho vườn điều về sau.

Ông Bảy cho biết: “Vào thời điểm cây điều cho thu hoạch cũng là lúc giá điều thấp nên kinh tế gia đình tôi càng khó khăn. Lúc này, nhiều người quanh vùng tìm cách chuyển đổi cây trồng, tôi quyết định chuyển một phần diện tích cây điều sang trồng gần 2.000 trụ tiêu và đến nay tiêu đã cho thu hoạch”. Năm 2012, cây điều mất mùa, giá thấp, ông Bảy chuyển đổi diện tích đất còn lại sang trồng tiêu cho tiện chăm sóc. Để khắc phục những nhược điểm của cây tiêu và tăng nguồn thu trên cùng diện tích đất, ông Bảy tìm hiểu thêm nhiều mô hình kinh tế kết hợp. Và ông tìm hiểu được cây keo lá nhỏ thường dùng làm trụ tiêu là món ăn dê rất ưa thích.

Vậy là hơn 1.600 trụ tiêu mới được ông Bảy trồng bằng cây keo lá nhỏ và lấy lá làm thức ăn cho dê. Sau khi đã chủ động được nguồn thức ăn, ông Bảy mua 6 con dê giống bách thảo về nuôi thử. Ông Bảy cho biết: “Dê bách thảo là loài rất được ưa chuộng trên thị trường, có sức đề kháng cao nên không lo bệnh tật. Mặc dù mới đưa về nuôi chưa đầy ba tháng nhưng dê lớn nhanh. Với nguồn thức ăn dồi dào từ 1.600 trụ tiêu, tôi sẽ đầu tư mua thêm 30 con dê giống để phát triển thành trang trại nhằm cung cấp nhu cầu thị trường”.

Ngoài nuôi dê, ông Nguyễn Văn Bảy còn nuôi heo rừng lai. Ban đầu, ông nuôi 2 cặp heo giống, đến nay ông Bảy đã có gần 100 con heo sau 2 năm nhân đàn. Chất thải chăn nuôi từ heo và dê là nguồn phân bón rất tốt cho cây tiêu. Với mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt ba trong một này không những tiết kiệm được chi phí đầu tư mà còn tăng hiệu quả kinh tế, giúp gia đình ông Bảy thu nhập mỗi năm từ 500 đến 600 triệu đồng, sau khi trừ chi phí.

Ông Nguyễn Văn Như, Thôn trưởng thôn 9 cho biết: Mô hình kinh tế ba trong một của gia đình ông Nguyễn Văn Bảy thực hiện đầu tiên tại thôn. Mặc dù mới triển khai nhưng bước đầu cho hiệu quả rất khả quan. Mô hình còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động và vấn đề ô nhiễm môi trường, thức ăn chăn nuôi, phân bón cho cây trồng... luôn được bảo đảm, đáng để mọi người tham quan, học hỏi.       

    Trung Thông

 

  • Từ khóa
48304

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?