Thứ 6, 28/11/2025 20:44:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 12:39, 23/02/2014 GMT+7

Lãng phí giếng nước tập trung

Chủ nhật, 23/02/2014 | 12:39:00 240 lượt xem

Trong khi hàng chục hộ dân không có nước dùng, mùa khô phải ra suối, sông lấy nước về tắm rửa, giặt giũ, thậm chí lấy nước từ sông Đồng Nai để lắng qua nhiều ngày rồi sử dụng, thì ở địa bàn xã Đăng Hà (Bù Đăng) có 2 giếng nước tập trung trị giá hàng trăm triệu đồng đang nằm phơi sương, gây lãng phí.

GIẾNG NƯỚC “TRÙM MỀN”

Hằng năm vào mùa khô, người dân thôn 3, xã Đăng Hà luôn phải đối diện với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, trong khi công trình cấp nước tập trung lại “trùm mền” do hư hỏng. Tại địa điểm đặt giếng nước tập trung, theo quan sát của phóng viên, công trình trị giá hàng trăm triệu đồng nhưng không có sự bảo quản, không có cổng, tường rào xung quanh che chắn bảo vệ. Cỏ dại mọc quá đầu người, che lấp toàn bộ khuôn viên của giếng. Phía chân bồn đã hoen rỉ. Điều đặc biệt giếng nước được đặt ở vị trí cách xa khu dân cư.

Công trình giếng nước tập trung ở thôn 3 đang nằm phơi sương

 
Chị Vũ Thị Liên, hộ dân gần đó cho biết: “Giếng nước hoàn thành vào năm 2007 nhưng người dân chưa một lần được sử dụng nguồn nước. Là hộ kề cận nên lần đầu khi thử nghiệm bơm nước, tôi được chứng kiến. Do nước bơm lên có mùi tanh hôi, đục nên người dân không dám sử dụng và bỏ không từ đó đến nay”. Ông Bùi Văn Lời, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đăng Hà cho rằng: Nhiều lần tiếp xúc cử tri, chính quyền, người dân đã kiến nghị và nêu nguyện vọng được hỗ trợ kinh phí sửa chữa giếng nước tập trung, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có.

Người dân thôn 5 cũng đang rơi vào tình trạng “dân khát”, giếng nước “trùm mền”. Với mục đích khi giếng nước tập trung được hoàn thành (khoảng năm 2006) sẽ phục vụ sinh hoạt cho hàng chục hộ dân xung quanh và trường Tiểu học Đăng Hà. Thế nhưng do máy bơm hư hỏng, không được sửa chữa nên công trình bỏ không đến nay. Ông Âu Xuân Tứ, Phó ban điều hành thôn 5 than phiền: “Khi được đầu tư giếng nước tập trung, người dân trong thôn rất phấn khởi. Thế nhưng giếng nước không phát huy tác dụng nên người dân vẫn “khát”. Mong giếng nước được sửa chữa để cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh cho dân”. Giếng nước tập trung nằm trong khuôn viên của trường tiểu học, được đầu tư một giếng khoan, một bể (gồm bể ngăn lọc, chứa nước), phòng quản lý vận hành. Tuy nhiên, giếng và bể đều bỏ không gây lãng phí; còn căn phòng trường đã mượn để làm phòng y tế. Trường phải khoan giếng khác để có nước sinh hoạt.

DÂN LẠI ĐANG “KHÁT”

Ông Phạm Đình Nhất, Chủ tịch UBND xã Đăng Hà cho biết: “Từ năm 2004 đến 2007, người dân các thôn 3, 4, 5, 6 được Nhà nước đầu tư 4 giếng nước tập trung. Đây là công trình được thực hiện theo Chương trình 134, dự án bảo vệ rừng, chống lũ nhằm hỗ trợ đời sống người dân trong xã”. Gần 50 hộ dân ở thôn 3, xã Đăng Hà có nhu cầu sử dụng nguồn nước từ giếng tập trung, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (Tày, Nùng, Dao...). Do vậy, khi những giếng nước này đi vào hoạt động sẽ giúp người dân giải quyết được vấn đề thiếu nước sinh hoạt.

Anh Trần Quyết Thắng, Phó ban điều hành thôn 3 cho biết: Do chất lượng nguồn nước lấy từ giếng tập trung không đảm bảo tiêu chuẩn hợp vệ sinh nên người dân không dám sử dụng. Số hộ có kinh tế khá đã tự khoan giếng hoặc xây giếng đào phục vụ sinh hoạt. Có hộ bơm nước ở sông Đồng Nai vào bể để lắng qua nhiều ngày rồi sử dụng. Vào mùa mưa người dân thường tận dụng nước mưa để sử dụng trong sinh hoạt... nhưng đến mùa khô phải đi xin ở những hộ gần sông, suối, hoặc mang can đến chở nước từ hộ có giếng khoan.

Anh Ông Á Đắc, Phó ban điều hành thôn 6 nói: Thôn có 1 giếng nước tập trung, tại sân giếng thiết kế 6 van nước nhưng hiện 5 van đã hư hỏng, chỉ còn 1 van đang hoạt động phục vụ 4 hộ xung quanh. Cả thôn có 185 hộ, đa số đều dùng nước giếng đào. Về mùa khô, do nguồn nước ngầm ngày càng cạn kiệt nên nhiều giếng trơ đáy, gây khó khăn đến đời sống người dân.

Ông Phạm Đình Nhất cho biết thêm: Rút kinh nghiệm từ những công trình kém hiệu quả, với giếng nước tập trung đang hoạt động tại thôn 4, xã đã thành lập tổ quản lý công trình để bảo quản, sử dụng hợp lý và chủ động huy động sức dân sửa chữa kịp thời. Những năm qua, nguồn nước sinh hoạt chính là nỗi trăn trở của người dân ở đây. Người dân trong xã rất mong các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ kinh phí sửa chữa lại giếng nước tập trung để có nguồn nước sử dụng lâu dài.             

 Hải Châu

  • Từ khóa
48268

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?