Chiều qua (18-2), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.
Theo báo cáo của Cục Thú y, tính đến thời điểm này, 11 tỉnh đã có dịch cúm gia cầm với 24 ổ dịch, gồm: Đắk Lắk, Long An, Kon Tum, Tây Ninh, Cà Mau, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Nam Định, Phú Yên, Lào Cai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng số gia cầm mắc bệnh và chết là 23.819 con (gà chiếm 25% và vịt 75%). Trong tổng số 11 tỉnh có dịch cúm thì mới có 5 tỉnh công bố dịch. Đến nay chưa phát hiện trên gia cầm, môi trường và người tại Việt Nam bị nhiễm vi rút cúm A/H7N9, nhưng nguy cơ trong thời gian tới chủng vi rút này xâm nhập vào nước ta là rất cao, nhất là tại các tỉnh biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc và các tỉnh có liên quan đến buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc.
|
Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, cùng với nguy cơ lây nhiễm cao, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị các địa phương triển khai những biện pháp cần thiết nhằm nhanh chóng kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch bệnh do dịch cúm gia cầm gây nên, tăng cường tuyên truyền và thực hiện hiệu quả hơn nữa các biện pháp dập dịch, phòng chống dịch. Cần tăng cường giám sát ở cơ sở, thực hiện chế độ báo cáo, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh kịp thời; tiếp tục xử lý các ổ dịch, tiêm phòng, tiêu độc khử trùng. Phó thủ tướng cũng đề nghị Cục Thú y xúc tiến việc sản xuất, cung ứng vắcxin phòng cúm gia cầm trong thời gian sớm nhất…
|
Tại Bình Phước, theo thông báo của Chi cục Thú y tỉnh, đã có một bệnh nhân tử vong với kết quả xét nghiệm dương tính với chủng vi rút A/H5N1. Đó là ông Hoàng Văn Minh, ngụ thôn 2, xã Bình Minh (Bù Đăng). Nguyên nhân ông Minh tử vong có thể là do mua vịt từ huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng về thịt ăn hoặc bị nhiễm do về quê trước đó. Ngoài ra, đến nay tỉnh chưa phát hiện thêm ổ dịch mới.
Trước diễn biến bất thường của dịch cúm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo: Các UBND huyện, thị xã thực hiện tốt công tác phòng chống, tăng cường kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh tại địa phương, phát hiện sớm ổ dịch để có biện pháp xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan; thành lập các chốt kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông tiếp giáp với tỉnh bạn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về tính chất nguy hiểm của cúm gia cầm và biện pháp phòng chống; xây dựng các điểm bán gia cầm tập trung tại các chợ; quản lý triệt để gia súc, gia cầm vận chuyển, buôn bán không rõ nguồn gốc.
T.Thông

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026