Hưởng ứng cuộc vận động “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm 2013, các cấp hội phụ nữ thị xã Đồng Xoài đã hình thành nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Qua đó đã góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.
MÔ HÌNH 17+1
Bà Cao Thị Sáng, Chi hội trưởng phụ nữ ấp 4, xã Tiến Hưng cho biết, với mục đích vận động các chị lớn tuổi (trên 40 tuổi) vào hội, đồng thời đóng góp giúp chị em khó khăn, đầu năm 2013, chi hội đã thành lập “Mô hình 17+1” (17 chị khá giúp 1 chị khó khăn). Sau khi thành lập, mỗi thành viên đóng góp 1 triệu đồng/tháng (đến nay 1 triệu đồng/6 tháng). Số tiền đóng góp được sẽ ưu tiên cho chị em khó khăn vay với lãi suất thấp nhằm ổn định cuộc sống, nuôi con ăn học. Tiền lãi thu được tích lũy làm quỹ khuyến học và sổ tiết kiệm tặng hội viên nghèo. Đến nay 18 chị em trong mô hình đã đóng góp 246 triệu đồng giúp 7 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay. Điển hình như chị Nguyễn Thị Thắng bị bệnh nặng, không có điều kiện chữa trị, khi tham gia mô hình được ưu tiên vay 10 triệu đồng và tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng. Có tiền chạy chữa, đến nay chị Thắng đã qua cơn hiểm nghèo, ổn định cuộc sống. Chị Lê Thị Lài trước đây kinh tế gia đình khó khăn, chồng không có việc làm ổn định, khi tham gia mô hình được vay 20 triệu đồng đầu tư nuôi gà thả vườn, vịt xiêm. Đến nay, gia đình chị đã có thu nhập ổn định 60 triệu đồng/năm.
Mô hình Tổ hợp tác nuôi gà thả vườn của chị Nguyễn Thị Thơm cho thu nhập 5 triệu đồng/lứa
Năm 2013, Chi hội phụ nữ ấp 4 còn vận động được 7 địa chỉ nhân đạo với số tiền 12 triệu đồng giúp 7 chị có hoàn cảnh khó khăn. Qua mô hình xuất hiện gương điển hình như chị Vũ Thị Hằng đã trích 200 triệu đồng cho nhiều hội viên vay phát triển kinh tế và nhận giúp đỡ 1 trường hợp với số tiền 100 ngàn đồng/tháng. Với cách làm trên, đến nay chi hội có 208 hội viên thì chỉ còn 1 hội viên nghèo.
TỔ HỢP TÁC NUÔI GÀ THẢ VƯỜN
Đầu tháng 10-2013, được Trung ương hội chọn làm điểm và cấp một phần kinh phí, Hội Phụ nữ thị xã Đồng Xoài đã triển khai thí điểm mô hình Tổ hợp tác nuôi gà thả vườn cho 2 tổ tại phường Tân Đồng và xã Tiến Hưng (mỗi tổ 25 thành viên).
Bà Nguyễn Thị Thơm, Phó chủ tịch Hội phụ nữ, kiêm Phó chủ nhiệm Tổ hợp tác nuôi gà thả vườn phường Tân Đồng cho biết, khi được chọn làm điểm, Ban chấp hành hội đã khảo sát địa bàn, ưu tiên những hộ có đất sản xuất, kinh nghiệm chăn nuôi và những hộ thiếu vốn. Khi tham gia tổ hợp tác, mỗi thành viên được cấp 100 con gà giống và hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư chăn nuôi. Bắt đầu từ năm thứ hai, mỗi cá nhân tham gia tổ hợp tác đều có trách nhiệm đóng góp các sản phẩm làm ra cho ban chủ nhiệm để nhân rộng mô hình. Sau mỗi lứa gà xuất chuồng, các thành viên trong tổ đóng góp 1 triệu đồng vào quỹ vốn xoay vòng ưu tiên cho thành viên khó khăn trong tổ vay ổn định cuộc sống.
Do có sự liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ giữa các thành viên trong việc chia sẻ kinh nghiệm cũng như kiến thức chăn nuôi nên sau hơn 3 tháng thí điểm, bước đầu tổ hợp tác đã tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho phụ nữ. Hiện đàn gà thả vườn của các thành viên đã có trọng lượng từ 2 đến 3kg/con với giá bán từ 60 đến 70 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí mỗi hộ lãi từ 3 đến 5 triệu đồng/lứa.
MÔ HÌNH DỊCH VỤ GIA ĐÌNH
Tháng 9-2013, Hội Phụ nữ phường Tân Bình thành lập mô hình dịch vụ gia đình gồm những chị em không có việc làm rồi thông tin cho những gia đình cần người giúp việc nhà biết để liên hệ hỗ trợ. Lúc đầu mô hình có 11 thành viên tham gia, nay đã thu hút 16 thành viên.
Bà Lâm Thị Hải, Chủ nhiệm mô hình nhận định, đây là mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả, cả người giúp và người được giúp đều phấn khởi vì đôi bên cùng có lợi. Hiện 16 thành viên trong mô hình đã có việc làm ổn định với thu nhập từ 4 đến 7 triệu đồng/tháng, trong đó 10 thành viên giúp việc theo giờ và 6 thành viên làm việc theo tháng. Cũng theo bà Hải, hiện nhu cầu cần người giúp việc nhà rất nhiều, đặc biệt là dịp lễ, tết nhưng thiếu người làm.
Là phụ nữ lớn tuổi không thể làm được những việc nặng nhọc và không thể xin được việc làm ở công ty, xí nghiệp, khi tham gia mô hình dịch vụ gia đình của phường, bà Trần Thị Phương Lan (57 tuổi), ngụ khu khố Thanh Bình đã có công việc phù hợp. Hiện bà nhận lau dọn nhà cho 3 gia đình, mỗi gia đình dọn 2 lần/tuần, mỗi lần làm từ 1,5 đến 2 tiếng với tiền công 100 ngàn đồng/lần. Bà còn nhận phụ quán ăn và được trả 3 triệu đồng/tháng. Theo bà Lan, đây là công việc cho thu nhập cao, phù hợp với phụ nữ đứng tuổi nhàn rỗi, lại không ảnh hưởng đến sức khỏe và không gò bó thời gian.
Với những thành tích đã đạt được, năm 2013, Hội Phụ nữ thị xã Đồng Xoài được Thị ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Tỉnh hội xếp loại xuất sắc.
Vũ Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026