Thứ 6, 28/11/2025 21:42:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:50, 14/02/2014 GMT+7

NGUY CƠ CHÁY RỪNG CẤP NGUY HIỂM:

Người dân cần nâng cao cảnh giác

Thứ 6, 14/02/2014 | 15:50:00 147 lượt xem

Theo cảnh báo của Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Bình Phước là một trong 6 tỉnh có nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm (cấp IV) trong mùa khô năm nay. Chi cục Kiểm lâm Bình Phước dự báo, trong các ngày tới, cháy rừng trên địa bàn tỉnh sẽ ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm. Cháy rừng có nguy cơ bùng phát với cường độ cao, tốc độ lây lan nhanh. Phóng viên Báo Bình Phước đã phỏng vấn ông Lê Văn Tánh, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Ban bảo vệ rừng huyện Bù Đốp diễn tập phòng cháy, chữa cháy trong mùa khô

P.V: Những yếu tố nào dẫn đến nguy cơ cháy rừng cao trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm nay, thưa ông?

 Ông Lê Văn Tánh: Rừng trên địa bàn Bình Phước đang được dự báo cháy cấp IV, là cấp cháy nguy hiểm. Nguyên nhân do mùa mưa năm 2013 chấm dứt sớm hơn các năm. Thời gian qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh nhiều ngày không mưa, nắng nóng liên tiếp, không khí lạnh khô kéo dài làm độ ẩm thấp. Trong khi đó, rừng tại tất cả các huyện Hớn Quản, Lộc Ninh, Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập và thị xã Phước Long đều có vật liệu dễ cháy dưới tán rừng như cỏ, cành cây khô, lá rụng nhiều, nhất là ở vùng rừng hỗn giao gỗ - tre nứa nên nguy cơ cháy rừng trên toàn tỉnh đều đang ở cấp IV - cấp nguy hiểm.

P.V: Xin ông cho biết năm 2013, Bình Phước đã xảy ra bao nhiêu vụ cháy rừng? Hiện tại, những huyện, thị nào đang có nguy cơ cháy rừng cao nhất?

Ông Lê Văn Tánh: Dù Chi cục kiểm lâm và các huyện, thị xã đã tăng cường kiểm tra việc phòng chống cháy rừng, nhưng do mùa khô năm 2013 nắng nóng kéo dài hơn những năm trước, việc kiểm soát người ra vào rừng của các chủ rừng chưa thực hiện nghiêm ngặt, nên toàn tỉnh đã xảy ra 18 vụ cháy rừng, với 93,13 ha rừng bị cháy (rừng trồng cây keo lai 48,63 ha, rừng tự nhiên 44,5 ha). Trong đó, 24,07 ha rừng trồng do Công ty cổ phần Hải Vương quản lý tại huyện Hớn Quản bị thiệt hại nặng, phải thanh lý để trồng lại; còn lại 44,5 ha rừng lồ ô xen gỗ (rừng tự nhiên) và 23,56 ha rừng trồng cây keo lai do Công ty cổ phần Hải Vương quản lý cháy thảm thực bì dưới tán rừng, không bị thiệt hại về diện tích, rừng đã phục hồi, phát triển sau mùa mưa.

Hiện nay, trên cả các huyện, thị xã có rừng đều đang có nguy cơ cháy ở cấp IV - cấp nguy hiểm.

P.V: Trước cảnh báo của Cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục kiểm lâm đã triển khai những biện pháp cụ thể như thế nào để phòng cháy, chữa cháy rừng, thưa ông?

Ông Lê Văn Tánh: Để tăng cường PCCCR trên địa bàn tỉnh, Chi cục kiểm lâm đã thực hiện một số nhiệm vụ như:Phối hợp với cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh và Ban chỉ đạo bảo vệ rừng (BVR) các huyện, thị tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ rừng và Ban BVR-PCCCR các xã chủ động PCCCR mùa khô 2013-2014. Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ban hành Công văn số 113/UBND-KTN, ngày 13-1-2014 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, nhằm chỉ đạo UBND các cấp, ngành và chủ rừng tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cảnh báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng thực hiện tốt công tác phòng cháy, các tổ đội trực PCCCR chuẩn bị phương tiện, dụng cụ sẵn sàng chữa cháy rừng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng; thực hiện kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng. Hướng dẫn Ban chỉ đạo bảo vệ rừng các huyện, thị xã xây dựng phương án BVR - PCCCR năm 2014, Chi cục kiểm lâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh phê duyệt phương án của Ban chỉ đạo BVR các huyện, thị và Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Trong đó, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án của Vườn quốc gia Bù Gia Mập và đang xem xét phê duyệt phương án của các huyện, thị xã còn lại.

P.V: Ông có khuyến cáo gì với cá nhân, đơn vị và người dân trong bảo vệ, phòng chống cháy rừng?

Ông Lê Văn Tánh: Thời điểm giữa mùa khô 2014, nắng nóng liên tục cộng với không khí lạnh và khô, dự báo trong các ngày tới, cháy rừng trên địa bàn tỉnh sẽ ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm. Cháy rừng sẽ có nguy cơ bùng phát ở tất cả các địa phương với cường độ cao, tốc độ lây lan nhanh.

Đối với người dân và các đơn vị đóng quân trong rừng, ven rừng, cần có ý thức trong sử dụng lửa khi sinh hoạt và sản xuất, nhất là lúc đốt dọn rẫy chuẩn bị cho vụ mùa 2014; thực hiện đốt lửa có kiểm soát vào thời điểm chiều tối hoặc sáng sớm; gom vật liệu cháy thành đống, có người canh lửa để tránh cháy lây lan vào rừng. Thời điểm hiện nay, người dân không được tự ý vào rừng để rà cá, săn tìm phế liệu, đốt lấy mật ong... Vì các hành vi này dễ gây ra cháy rừng.

Chi cục kiểm lâm cũng mong muốn các cơ quan truyền thông tích cực hỗ trợ chi cục và chính quyền các cấp tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống cháy nói chung và phòng chống cháy rừng nói riêng, tích cực tham gia chữa khi có các đám cháy xảy ra.           

P.V: Xin cảm ơn ông!

Tuyết Ly (thực hiện)

  • Từ khóa
48181

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?