Những năm qua, Đồng Tiến (Đồng Phú) là đơn vị dẫn đầu toàn huyện về hoạt động nhân đạo từ thiện. Sự nhiệt tình cống hiến và nhiều cách làm sáng tạo của các hội viên tình nguyện chữ thập đỏ (CTĐ) ở xã đã giúp nhiều cảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn, hoạn nạn ổn định cuộc sống.
Hội CTĐ xã Đồng Tiến có 626 hội viên, tăng 100 hội viên so với năm 2012, sinh hoạt tại 11 chi hội, 28 tổ hội; 100% trường tiểu học có tổ chức hội; thanh niên xung kích CTĐ có 12 thành viên; 1 đội hiến máu tình nguyện với 10 thành viên.

Ông Châu Tấn Cho nhận bò về nhà
Năm 2013, Hội CTĐ xã đã tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ xã hội và trợ giúp nhân đạo như phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam; phong trào mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, hiến máu tình nguyện, ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiên tai với tổng giá trị 173 triệu 450 ngàn đồng.
Trong phong trào giúp nhau làm kinh tế, đã có nhiều hội viên khá, giàu giúp hội viên khó khăn bằng cách cho vay vốn không lấy lãi, bán trả chậm nhu yếu phẩm, thức ăn gia súc... với tổng số tiền 203 triệu đồng. Hội cũng vận động xây dựng 3 hũ gạo tình thương được 150kg giúp 3 hội viên nghèo. Năm 2013, hội vận động hội viên, nhân dân hiến máu được 3 đợt với hơn 100 lượt người tham gia, lượng máu hiến vượt chỉ tiêu.
Gia đình ông Châu Tấn Cho, 60 tuổi, ngụ ấp 4 đã được Hội CTĐ xã vận động trao tặng một con bò sinh sản. Hiện nay, bò sắp đẻ lứa đầu tiên. Ông Cho phấn khởi chia sẻ: Gia đình chỉ có hai vợ chồng nương tựa nhau, cuộc sống khó khăn. Nay được hội tặng bò, gia đình tôi phấn khởi lắm.
Ông Nguyễn Văn Cường (1952), ngụ ấp 4, là điển hình trong tuyên truyền vận động người dân tham gia hội và làm tốt công tác vận động từ thiện nhân đạo. Riêng năm 2013, ông đã vận động được 80 người vào hội, vận động xây dựng quỹ hội với 200 ngàn đồng/người. Chi hội ấp 4 cũng mua tặng 1 hội viên khó khăn 1 con bò trị giá 13 triệu đồng. Ông Cường cho biết: Tôi đã nhận thức được ý nghĩa và mục đích khi tham gia hội, đó là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những người kém may mắn. Từ đó tôi gần gũi với mọi người để vận động vào hội, làm cho chi hội CTĐ ấp 4 ngày càng vững mạnh, để làm tốt hơn nữa công việc từ thiện xã hội.
Xã Đồng Tiến là vùng xa, đời sống người dân còn khó khăn. Toàn xã có 168 hộ nghèo, 41 hộ cận nghèo, 48 hộ khó khăn về nhà ở. Từ những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, Hội CTĐ xã Đồng Tiến đã thu hút nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tham gia, đồng hành thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội. Thời gian tới, hội sẽ đẩy mạnh phát triển lực lượng tình nguyện viên và các đội hình hoạt động xung kích. Các chi hội nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động nhân đạo; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân nhằm phát huy tối đa tinh thần nhân đạo, tương thân tương ái trong cộng đồng.
Cẩm Nhung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026