Đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh của người Việt, nhiều gia đình đêm 30, sáng mồng 1 tết, sau thời khắc giao thừa, mọi người nô nức đi chùa, hái lộc, cầu may cho bản thân và gia đình trong năm mới.
Sáng ngày 31-1 (mùng 1 tết), hàng ngàn người dân đã đổ về chùa Quang Minh (TX. Đồng Xoài) để cầu nguyện một năm mới an lành, phát tài, phát lộc.
Chùa Quang Minh từ thời khắc giao thừa đã nhộn nhịp bước chân người đi lễ, xin lộc và mừng vía đức phật di lặc. Các bàn thờ chật kín đồ lễ, dòng người xếp hàng thay nhau vào thắp nhang cầu khấn và xin lộc.
Dòng người xếp hàng xin lộc tại chùa Quang Minh
Ngày đầu năm mới, hàng ngàn người dân về thắp nhang tại chùa Quang Minh


Tết đến xuân về là khởi đầu cho năm mới nhiều mong ước và khát vọng tốt đẹp. Người Việt có phong tục đi lễ chùa hái lộc và xin chữ đầu năm. Người Việt tin rằng, đi lễ chùa đầu năm là khoảnh khắc để hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh thường ngày.

Người Việt còn có thói quen xin chữ đầu năm. Đây là nét văn hóa thể hiện sự trọng chữ nghĩa, tri thức và cũng là mong muốn xin được chữ lấy may mắn, tài lộc, phúc thọ trong năm mới.
Xin chữ đầu năm đã tôn lên vẻ đẹp và tạo nét đa sắc trong bức tranh văn hóa Việt Nam.
Thanh Thủy - Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026