Thứ 6, 28/11/2025 23:22:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:34, 23/01/2014 GMT+7

Vui buồn chợ tết

Thứ 5, 23/01/2014 | 16:34:00 223 lượt xem

Chợ Đồng Xoài là chợ đầu mối của tỉnh. Khác hẳn cảnh nhộn nhịp của chợ Tết những ngày cuối năm, năm nay, ngày đầu tiên Ban quản lý chốt chặn các cửa không cho xe vào chợ thì chỉ thấy những con đường vắng hoe, người bán rảnh rang trò chuyện cùng nhau và rất ít người mua.

Lác đác người hỏi mua bánh kẹo chợ Đồng Xoài tết Giáp Ngọ

Cung theo cầu

10 giờ sáng, cùng Ban quản lý chợ dạo một vòng quanh chợ Đồng Xoài chúng tôi chợt nhận ra Chợ những ngày cận tết vẫn thoáng đãng quá. Cảnh tượng thật khó tin bởi hôm nay đã là ngày 21 Tết. Tại một số cửa hàng bán bánh kẹo, ngoài vẻ sặc sỡ đủ màu của đủ chủng loại kẹo là nét mặt không lấy gì làm vui của bà chủ. Chị Lê Thị Hậu, chủ cửa hàng cho biết: Mọi năm giờ này tôi đã bán hơn 2 triệu đồng/ngày, nhưng năm nay chợ ế, sáng giờ chỉ vỏn vẹn được hơn 200 ngàn. Thật chẳng hiểu nổi.

Kế bên, chị Lê Thị Nhị cũng thở dài ngao ngán: “10 năm buôn bán bánh kẹo vào dịp Tết, tôi mới thấy cái Tết này thật buồn. Bánh kẹo bày ê hề mà chẳng ai muốn mua, mà mua món gì khách cũng cân nhắc rất lâu. Các năm trước còn lo mượn vốn găm hàng, chớ năm nay tôi không dám mạo hiểm. Vừa bán vừa nghe ngóng tình hình, nếu bán được thì lấy hàng tiếp”.

Tại nhà lồng chợ, các sạp áo quần cũng im ắng một cách khác lạ. Chị Nguyễn Thị Sen, chủ cửa hàng nói: Thực phẩm đến sát Tết người ta mới mua vì sợ để lâu không ngon, chớ áo quần thì các năm trước khoảng giữa tháng Chạp là chợ đã nhộn nhịp. Nhưng năm nay đứng đầu chợ nhìn xuống cuối chợp chỉ thấy người bán, loe hoe vài người mua. Hàng tôi từ sáng đến giờ vẫn chưa có ai mở hàng nữa.

Vựa hàng rau củ quả của anh Nam mấy hôm nay chỉ bán được kiệu, hành với số lượng rất ít. Anh Nam thở dài: Chợ ế lắm, tôi là chủ vựa nhưng giờ phải cầm từng bó hành đi bán lẻ.

Mặt hàng bia rượu, nước giải khát năm nay lại có thêm nghịch lý: giảm giá. Bia Heniken vài ngày trước có giá 375.000 đồng/thùng thì nay chỉ còn 356.000 đông/thùng. Chủ tiệm tạp hóa Quý Hoa, chợ Đồng Xoài than thở: Thiệt là kỳ lạ, mấy năm trước toàn tăng giá. Bia ký gửi của khách mấy ngày trước tôi lấy giá 375.000 đồng/thùng giờ họ đòi giảm giá hết.


Chặn xe nên đường vào chợ thông thoáng hẳn


Hàng quần áo vắng khách dù đã giảm giá

Người tiêu dùng lãnh đủ

Do tình hình kinh tế khó khăn nên năm nay ăn Tết tiết kiệm là phương châm của nhiều người. Bà Trần Thị Thơm, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú cho biết: Cũng chỉ vài món ăn thôi thì 29 ù ra chợ cái là xong. Mua sớm làm gì cho đắt hả Cô?

Nhiều người tiêu dùng cho rằng càng cận Tết thì giá các mặt hàng thiết yếu càng giảm. Thế nhưng theo các tiểu thương, điều này không còn phù hợp với thị trường năm nay. Các tiểu thương cho rằng những năm trước do buôn bán đắt nên đa số đều găm hàng chờ Tết. Còn năm nay họ bán theo “cầu”, tức là có người mua họ mới lấy hàng. Vì hàng không nhiều, sức mua những ngày cận Tết cao nên sẽ xảy ra hiện tượng cháy hàng và đội giá. Lúc đó người mua sẽ bị ép giá, nhưng buộc phải mua dù ít dù nhiều vì không còn cách nào khác.

Ông Nguyễn Trọng Đức- Phó ban quản lý Chợ Đồng Xoài cũng cho rằng, sẽ có hiện tượng tăng giá các mặt hàng vào những ngày cận Tết. Đối với những cửa hàng tăng giá cục bộ, Ban quản lý sẽ xử nghiêm các chủ cửa hàng. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này diễn ra trên diện rộng thì thiệt hại sẽ thuộc về người tiêu dùng theo kiểu: mua hàng không ưng ý với giá cao.

Vài năm trở lại đây, chợ Đồng Xoài không còn đông khách bởi sự xuất hiện của siêu thị Coop Mart và nhiều điểm bán hàng bình ổn giá khác. Tuy vậy, đi chợ Tết vẫn là nét văn hóa phổ biến của nhiều người. Đi chợ Tết không chỉ để sắm sửa Tết cho gia đình, mà còn có dịp ngắm phố phường bởi nó được khoác lên mình tấm áo mới. Từ 20 tháng Chạp trở đi, nhà nhà đã bắt đầu những bữa cơm tất niên, lễ cùng ông Công, ông Táo và rải  rác cho đến ngày 30 là lễ cúng giao thừa và rước ông bà về nhà ăn Tết. Theo đó, nhu cầu đi chợ Tết sẽ tăng.

                                                                             Phương Dung

  • Từ khóa
48060

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?