Thứ 6, 28/11/2025 23:22:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:15, 24/01/2014 GMT+7

Gánh nặng mưu sinh thời bão giá

Thứ 6, 24/01/2014 | 10:15:00 150 lượt xem

Việc tăng giá 2 mặt hàng xăng, điện thời gian qua dẫn đến giá các mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng đồng loạt “leo thang”. Chi phí sinh hoạt tăng, lương lại eo hẹp làm cho đời sống của những người có thu nhập thấp trở nên khó khăn, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp.

Ngày tết đang cận kề, công nhân lo ngại chi phí sinh hoạt tăng

Gia đình ông La Quốc Sỹ (quê tỉnh Cà Mau) thuê nhà trọ ở tổ 8, ấp Thủ Chánh, xã Thành Tâm (Chơn Thành) 3 năm nay. Trước đây ông Sỹ làm việc cho Công ty cổ phần Nguyên Vũ (Chơn Thành) nhưng được thời gian ngắn. Hiện ông Sỹ đang làm phụ hồ, vợ làm công cho một vườn ươm giống cao su tại xã Thành Tâm, với thu nhập của gia đình khoảng 3 triệu đồng/tháng. Ông Sỹ cho biết: “Chúng tôi là lao động tự do nên công việc không ổn định. Giáp tết, mọi thứ phục vụ cho sinh hoạt đều tăng giá, nhất là mặt hàng thực phẩm, nên chi phí rất tốn kém”.

Chị Nguyễn Thị Hằng làm việc tại Khu công nghiệp Chơn Thành, thuê trọ ở ấp 3B, xã Minh Hưng (Chơn Thành) cho biết: “Gia đình tôi có 3 người, các khoản tiền phòng trọ, sinh hoạt ăn uống, tiền sữa cho con... hết hơn 5 triệu đồng/tháng. Mặt hàng nào cũng tăng giá, gia đình tôi phải thắt chặt chi tiêu hơn để dành dụm lo cho tết”.

Tại khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, công nhân ở trọ đã nặng gánh chi phí về tiền điện, nước và nhà ở, nay phải cắt giảm các khoản chi tiêu mới bảo đảm được cuộc sống. Chị Liễu Thị Thoan (công nhân Công ty S&K) trọ tại xã Minh Hưng cho biết: Trước đây phòng có 4 người. Hiện chúng tôi rủ thêm 2 bạn cùng công ty vào ở cùng để giảm chi phí tiền nhà. Trước kia, mỗi người để dành được 1 triệu đồng/tháng thì nay tằn tiện lắm mới còn vài trăm ngàn.

Hàng hóa tăng giá đã tác động không nhỏ đến đời sống của người làm công ăn lương, lao động có thu nhập thấp. Đặc biệt các hộ khó khăn, những công nhân đi làm ăn xa quê đang phải thắt lưng buộc bụng để tằn tiện lo cho cái tết đang đến gần. Nên chăng, các doanh nghiệp phân phối sản phẩm trong nước, trong tỉnh cần đưa lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng có giá phù hợp với tiêu chí “Người Việt dùng hàng Việt” đến tay người tiêu dùng. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ đối với doanh nghiệp mà cả với người lao động để cùng chống đỡ khó khăn thời bão giá.                     

H.C

  • Từ khóa
48051

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?