Ngày 22-1, ngành y tế tổng kết công tác năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014.
Điều trị bằng phương pháp châm cứu tại Bệnh viện y học cổ truyền
Năm 2013 trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh lớn, tỷ lệ các ca mắc bệnh truyền nhiễm có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái (bệnh sốt rét giảm 33,6%; bệnh sốt xuất huyết giảm 65%; bệnh chân tay miệng giảm 38,7%...); chất lượng các dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao; nhiều bệnh viện tuyến huyện đã mạnh dạn mở phòng khám chuyên khoa, áp dụng thành công nhiều phương pháp và kỹ thuật điều trị mới, hiện đại vào khám và điều trị; việc xã hội hóa công tác y tế được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho các cơ sở y tế tư nhân phát triển.
Tuy nhiên, trong năm 2013, công tác y tế vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: chất lượng khám, chữa bệnh ở một số cơ sở chưa cao; y đức một số cán bộ y tế ở nhiều bệnh viện chưa tốt; thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh còn rườm rà; vấn đề xử lý chất thải tại nhiều bệnh viện chưa đạt yêu cầu…
Tại hội nghị, 12 ý kiến đóng góp của các cơ sở y tế, bệnh viện… chủ yếu xoay quanh vấn đề y đức và đào tạo nguồn nhân lực cho tương xứng với bệnh viện các tuyến và vấn đề rác thải môi trường.
Ông Nguyễn Đồng Thông, Giám đốc sở y tế cho biết: Năm 2014, ngành y tế sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và trú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, tạo niềm tin trong nhân dân; đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và thanh tra, kiểm tra có chiều sâu để kịp thời xử lý, uốn nắn sai phạm, nhất là đối với các phòng khám tư.
Thùy Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026