Thứ 6, 28/11/2025 23:25:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:35, 23/01/2014 GMT+7

TỪ CA TỬ VONG DO CÚM A/H5N1 TẠI BÙ ĐĂNG: Mọi người cần chủ động tự bảo vệ

Thứ 5, 23/01/2014 | 07:35:00 123 lượt xem

Thông báo chính thức của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) ngày 20-1 đã khẳng định ông Hoàng Văn Minh, 52 tuổi, nhà ở xã Bình Minh (Bù Đăng) tử vong do cúm A/H5N1. Đây là trường hợp bị nhiễm cúm A/H5N1 trên người đầu tiên trong năm 2014 và trong 9 tháng qua ở nước ta.

Vụ việc khiến người dân lo lắng, đặc biệt là tết Giáp Ngọ cận kề sẽ tiếp xúc với gia cầm nhiều hơn và thời tiết năm nay diễn biến bất thường: Không khí lạnh kéo dài nhiều ngày (với cả Nam bộ) là điều kiện cho dịch cúm bùng phát.

TỬ VONG DO TIẾP XÚC
VỚI GIA CẦM

Ngày 5-1-2014, gia đình ông Hoàng Văn Minh mua vịt ở chợ về giết thịt và nấu chín để ăn. Ngày 7-1, có 3 trong 16 con gà của gia đình ông Minh và một số đàn gà nuôi của những hộ xung quanh chết không rõ lý do.

Người dân cần chú ý chăm sóc đàn gia cầm đúng cách để hạn chế dịch bệnh - Ảnh: Cẩm Liên

Đến ngày 11-1, ông Minh cảm thấy người mệt mỏi với triệu chứng sốt, ho, khó thở. Trong hai ngày 16-1 và 17-1, gia đình đưa ông Minh đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đăng với chẩn đoán viêm phổi nặng do virus. Đến khoảng 17 giờ ngày 17-1, ông Minh được chuyển vào khoa Nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng khó thở liên tục, co kéo cơ hô hấp phụ, sốt 37,50C, mạch 130 lần/phút, huyết áp 104/76 mmHg, thở ôxy qua đường mũi, tim nhịp nhanh đều, phổi nghe nhiều ran ẩm, ran nổ.

Do tổn thương phổi tăng rất nhanh, bệnh nhân khó thở liên tục nên chiều 18-1, gia đình xin chuyển ông Minh đi điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới ở TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ông Minh đã chết trên đường chuyển viện.

Ngày 19-1, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh gửi kết quả và thông báo bệnh nhân Hoàng Văn Minh dương tính với cúm A/H5N1.


CẦN CHỦ ĐỘNG TỰ BẢO VỆ

Bác sĩ Tô Đức Sinh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết: Đến nay chưa phát hiện trường hợp nào mới nhiễm cúm A/H5N1, kể cả người nhà bệnh nhân. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bù Đăng phun xử lý môi trường 3 lần tại nhà của bệnh nhân và các hộ xung quanh trong bán kính 200m bằng hóa chất cloramin B 5%; chỉ đạo trạm y tế xã tăng cường giám sát, kiểm soát những người có biểu hiện nghi nhiễm bệnh tại nơi ở; tuyên truyền người dân các biện pháp vệ sinh để phòng chống cúm A/H5N1...

Bác sĩ Tô Đức Sinh khuyến cáo: Thời gian tới, người dân khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau tức ngực, khó thở... mà trước đó có tiếp xúc với gia cầm phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và khám; không ăn gia cầm không rõ nguồn gốc; bảo đảm ăn chín, uống sôi, vệ sinh sạch sẽ, không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; khi phát hiện gia cầm chết vì bị bệnh hoặc chưa rõ nguyên nhân phải báo ngay cho chính quyền...

Ngày 20-1, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đoàn đi kiểm tra, giám sát điều tra ca bệnh, ca tiếp xúc, kiểm tra các điểm chăn nuôi gia cầm tại huyện Bù Đăng. Đoàn đã phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng Bình Phước, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Bù Đăng, Cơ quan thú y Vùng 6, Chi cục Thú y tỉnh Bình Phước và UBND huyện Bù Đăng tổ chức phòng chống dịch cúm A/H5N1.

Mặc dù chưa phát hiện trường hợp cúm A/H5N1 lây trực tiếp từ người sang người nhưng mỗi người dân cần chủ động để tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho mình và người thân, đặc biệt khi tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đang cận kề - thời điểm tiêu thụ số lượng lớn gia súc, gia cầm.      

NGÀNH Y TẾ XỬ LÝ NHANH CÚM A H5N1 VÀ H7N9

Ngày 20-1, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có Thông báo số 65/TB-DP về trường hợp tử vong do cúm A/H5N1 tại Bình Phước. Trong thông báo này Cục Y tế dự phòng đã yêu cầu:

Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng Bình Phước, Ban phòng chống dịch bệnh huyện Bù Đăng, Cơ quan thú y Vùng 6, Chi cục Thú y tỉnh Bình Phước và UBND huyện Bù Đăng tổ chức phòng chống dịch cúm A/H5N1.

Ngành y tế phối hợp với ngành thú y tại Bình Phước tổ chức xử lý triệt để ổ dịch, tiêu hủy gia cầm bị bệnh và theo dõi chặt chẽ người tiếp xúc.

Chỉ đạo các trung tâm y tế dự phòng, trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe triển khai các hoạt động để người dân hiểu, không lo lắng, hoang mang, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh cho các cá nhân và cộng đồng cũng như không để ảnh hưởng đến việc cung ứng, tiêu thụ gia cầm trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngo.

* Trước đó, ngày 17-1-2014, Bộ Y tế đã có Công điện số 230/CĐ-BYT gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống và sẵn sàng ứng phó dịch bệnh cúm A (H7N9). Công điện cho biết cúm A (H7N9) diễn biến phức tạp và gia tăng đột biến tại Trung Quốc và có nguy cơ xâm nhập rất lớn vào nước ta. Bộ Y tế đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo tốt 6 nội dung nhằm phòng chống và sẵn sàng đối phó với cúm A (H7N9).

                

Thanh Nga

  • Từ khóa
48037

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?