Hồ Tà Thiết nằm trong dự án thủy lợi Phước Hòa được xây dựng nhằm cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho các hộ dân ở Khu tái định canh, định cư tại ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh), nhưng hơn 1 năm nay đang bị ô nhiễm nặng. Cánh đồng lúa ở ấp Cần Dực, xã Lộc Thành (Lộc Ninh) trong thời kỳ làm đòng, trổ bông cũng bị vàng lá, thối rễ và chết; giếng nước của các hộ dân xung quanh khu vực này cũng đổi màu và bốc mùi hôi thối không thể sử dụng...
NGUỒN NƯỚC BỊ Ô NHIỄM
Hệ thống hồ thủy lợi Tà Thiết được xây dựng năm 2009 (gồm đập dâng và hồ Tà Thiết) nhằm cấp nước sinh hoạt cho khu tái định canh, định cư dự án thủy lợi Phước Hòa ở ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh và nước tưới cho 164,34 ha đất canh tác nông nghiệp trong khu vực này. Tuy nhiên, nguồn nước đang bị ô nhiễm nặng. Theo quan sát của chúng tôi, mặt nước hồ Tà Thiết bị bao phủ một lớp váng màu xanh, nổi bọt khác thường và bốc mùi hôi.
Nước thải từ trại heo Khang Nguyên chảy xuống đập dâng làm nước đen kịt và nổi váng xanh trên bề mặt
Ông Thiều Hữu Cơ, Phó trạm Thủy nông huyện Lộc Ninh cho biết: “Trước đây, nước lòng hồ trong, nguồn thủy sản rất phong phú. Người dân sống ven bờ đều bơm nước để sinh hoạt hàng ngày. Từ khi Công ty TNHH MTV An Phú Khánh (trại heo An Phú Khánh) hoạt động (năm 2011) thì nước hồ Tà Thiết dần dần đổi màu. Đến nay, hồ bị ô nhiễm nặng, mặt nước nổi váng xanh, có mùi tanh, hôi... Người dân khu vực này không dám lấy nước từ lòng hồ để sinh hoạt như trước”.
|
Đã xử phạt trại nuôi heo Khang Nguyên
Ngày 25-6-2013, UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Khang Nguyên, địa chỉ ấp Cần Dực, xã Lộc Thành (Lộc Ninh) về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cụ thể, phạt 70 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn ra môi trường, phía công ty cũng đã hứa sẽ khắc phục tình trạng này trong thời gian sớm nhất.
|
Ông Lâm Bắc, ở ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, nhà cạnh trang trại heo An Phú Khánh, cho biết: “Mấy tháng gần đây người dân xung quanh hồ không dám lội xuống nước vì sợ ngứa chân tay. Giếng nhà tôi cách trại heo chừng 500m, gần đây nước cũng đổi màu, có mùi hôi, tanh không sử dụng được. Hàng ngày, cứ khoảng 4-5 giờ chiều là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc không chịu được, ruồi nhặng nhiều không kể xiết. Gia đình tôi phải mua nước về dùng. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh tình trạng này lên chính quyền xã nhưng chưa được xử lý. Gần đây, người có trách nhiệm của trại heo hứa trong năm hỗ trợ gia đình tôi khoan giếng khác nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín”.
Hộ anh Nguyễn Văn Dũng, nhà cách trại heo gần 1km, nhưng mỗi khi có cơn gió là mùi hôi thối lại thốc vào nhà. Anh than thở: “Ở đây điện không có, nước sinh hoạt cũng hiếm, sống cạnh lòng hồ tưởng là thuận tiện, nhưng giếng nước bơm lên được 2 ngày là nổi váng xanh, có mùi. Vì thiếu nước nên gia đình đành dùng liều, còn nước uống phải đi mua. Không khí cũng bị ô nhiễm, nặng nhất là buổi sáng sớm và buổi chiều, mùi hôi thối không chịu nổi”.
LÚA, CÁ CHẾT HÀNG LOẠT
Theo phản ánh của nhiều người dân, nguyên nhân dẫn đến lúa, cá, ốc... chết hàng loạt tại tổ 7, ấp Cần Dực, xã Lộc Thành do Công ty TNHH MTV Khang Nguyên gây ra. Ông Thiều Hữu Cơ cho biết thêm: “Trên địa bàn xã Lộc Thành có hai cơ sở thuộc trại heo Khang Nguyên xả nước ra môi trường không đảm bảo. Ngày 19-11-2013, đoàn công tác liên ngành đã kiểm tra việc xả nước thải từ trại chăn nuôi heo và hệ thống thủy lợi thuộc dự án thủy lợi Phước Hòa. Qua kiểm tra nhận thấy, nước thải từ trại heo Khang Nguyên được xử lý qua 2 hồ đất, sau đó thải trực tiếp ra suối, đổ về đập dâng và chảy vào ruộng lúa của người dân, gây ra tình trạng lúa vàng lá, thối rễ và chết dần. Những cây lúa nếu không bị vàng lá thì cũng không thể trổ bông hoặc trổ bông thì bị lép hạt.
Nhìn đồng lúa xanh nhưng không trổ bông, ông Lâm Kên ở tổ 7, ấp Cần Dực than phiền: “Nhà tôi có 0,9 ha lúa. Trung bình mỗi vụ gia đình thu được 70 bao lúa (60kg/bao), nhưng hai vụ vừa qua chỉ thu được vài bao lúa lép, tiền phân bón đang nợ đại lý. Lúa mất mùa nên năm nay gia đình tôi đang lo đói giáp hạt”.
|
“Nhà máy nước sạch thuộc Dự án thủy lợi Phước Hòa được xây cạnh hồ Tà Thiết nhằm cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân tái định cư. Với tình trạng nguồn nước ô nhiễm như hiện nay, khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ không xử lý nước đạt chất lượng cho người dân được” - ông Lê Văn Trường, Phó ban quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết.
|
Chung cảnh với ông Lâm Kên, chị Thị Tốc bức xúc nói: “Ở đây có hệ thống kênh dẫn nước từ dự án thủy lợi Phước Hòa nên một năm trồng được 2 vụ lúa. 2 năm nay xảy ra tình trạng lúa vàng lá, thối rễ rồi chết trong thời kỳ trổ bông. Nếu tình trạng này kéo dài, không biết gia đình tôi lấy gì mà sống”. Ông Nguyễn Văn Phước, ở tổ 7, ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, nhà gần thượng nguồn đập dâng, cho biết: “Nhà tôi có gần 0,1 ha ao nuôi cá. Đây là nguồn thức ăn chính của gia đình và bán cho các hộ lân cận nhưng 2 năm nay, cá thả xuống bị chết đồng loạt. Hơn 10kg trai giống mua về thả cũng chết hết”. Quan sát nguồn nước chúng tôi thấy nổi váng đen, bốc mùi hôi của phân heo lẫn mùi cá chết rất khó chịu.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Lê Thanh Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Thành cho biết: Mới đây Phòng tài nguyên môi trường huyện đã xuống kiểm tra, ghi nhận tình hình lúa, cá... chết. Nhưng do chưa có kết quả kết luận nên chúng tôi chưa xác minh được lúa chết do bệnh hay do nước thải từ trại heo. Khi có kết quả, nếu đúng như người dân phản ánh, UBND xã sẽ thống kê số diện tích lúa bị thiệt hại và yêu cầu công ty đền bù, hỗ trợ các hộ dân”.
T.Hương - N.Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026