Thứ 7, 29/11/2025 00:26:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:19, 17/01/2014 GMT+7

Phụ nữ xã Thuận Lợi giúp nhau thoát nghèo

Thứ 6, 17/01/2014 | 10:19:00 152 lượt xem

Những năm gần đây, việc tạo nguồn vốn thông qua nhiều hình thức giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, ổn định đời sống của Hội Phụ nữ xã Thuận Lợi (Đồng Phú) đã trở thành hoạt động thường xuyên và mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên.


Đàn heo của chị Bồng luôn cho thu nhập bình quân 60 triệu đồng/ năm

Với tinh thần chủ động cùng giúp nhau vượt qua khó khăn, cải thiện cuộc sống, Hội phụ nữ xã đã vận động hội viên đang sinh hoạt trong 8 chi hội chung tay góp vốn xoay vòng hỗ trợ nhau phát triển kinh tế - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thuận Lợi - chị Đinh Thị Sao chia sẻ với chúng tôi.

Hiện toàn xã có 52 tổ hội với 63 hội viên tham gia sinh hoạt và đóng góp được 561 triệu đồng giúp 145 chị vay. Chủ tịch Hội phụ nữ xã cho biết thêm: Mỗi người được vay trong 3 tháng, 6 tháng, hay 1 đến 2 năm tùy theo hoàn cảnh, chi hội xem xét quyết định. Trong 5 năm, hội phối hợp các chi hội vận động 47 chị cho vay với tổng số tiền 760 triệu đồng giúp 63 người vay (lãi suất thấp hơn hoặc bằng Ngân hàng Chính sách xã hội). Chị Nguyễn Thị Kim Dung, ngụ ấp Thuận Thành 2, là hộ có kinh tế khá đã tạo điều kiện cho hai hội viên trong ấp vay không lấy lãi với số tiền 155 triệu đồng.

Nhiều chị đã sử dụng nguồn vốn đầu tư vào các mô hình kinh tế khác nhau (trang trại, chăn nuôi, kinh doanh) để từng bước thoát nghèo, đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Hội cũng phối hợp hội nông dân tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc cây trồng cho hội viên. Đến cuối năm 2013, toàn hội có 31 hộ thoát nghèo, trong đó phụ nữ làm chủ hộ là 4 chị (2 hội viên đồng bào, 2 chị có đạo); giảm từ 173 hộ (năm 2012) xuống còn 142 hộ nghèo (năm 2013) toàn xã. Năm 2013, Hội Phụ nữ xã Thuận Lợi được Hội Phụ nữ tỉnh tặng giấy khen về thành tích trong phong trào phụ nữ thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2003-2013.

Chị Trương Thị Bồng ở ấp Thuận Thành 2 vay trên 10 triệu đồng đã đầu tư chăn nuôi heo mang lại hiệu quả cao. Bốn chuồng heo của gia đình chị luôn có từ 20 đến 25 con (không tính heo nái), mỗi năm xuất 2-3 lứa, thu nhập bình quân 60 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Chi hội trưởng phụ nữ ấp Thuận Thành 2 - chị Lê Thị Hoài nói: “Trước đây trong ấp có nhiều gia đình nghèo, nhưng nay đã giảm, nhiều chị vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế giỏi và chị Bồng là một trong những điển hình”.              

  Công Huấn

 

  • Từ khóa
47971

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?