Thứ 7, 29/11/2025 00:26:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:18, 15/01/2014 GMT+7

Đồng bào Chăm đón tết

Thứ 4, 15/01/2014 | 08:18:00 105 lượt xem

Đón xuân mới Giáp Ngọ năm 2014, cộng đồng người Chăm ở Bình Phước đón nhận nhiều tin vui. Đó là hiệu quả các chương trình trợ giúp đồng bào nghèo đã đi vào chiều sâu. Từ Chương trình 134, các hộ đồng bào Chăm có đất trồng cao su đã cho thu hoạch. Lĩnh vực chăn nuôi của đồng bào cũng phát triển tốt. Đất Chương trình 33 cũng được người dân xuống giống cao su.

Thánh đường - nơi sinh hoạt cộng đồng của người Chăm

Đến thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng (Bù Gia Mập) những ngày giáp tết, chúng tôi được biết, trước đây khi đồng bào Chăm từ miền Tây Nam bộ về Phú Riềng lập nghiệp, khó khăn chồng chất do tập quán sinh hoạt, canh tác và khí hậu thay đổi. Hầu hết các hộ đồng bào Chăm phải đi làm thuê. Mọi cứu trợ của Nhà nước các cấp không thể xóa nghèo. Từ khi Nhà nước thực hiện các chủ trương hỗ trợ đồng bào nghèo từ các chương trình 134, 135, 33 hay tập huấn những mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, những dự án hỗ trợ cây - con giống, trợ cước, trợ giá các mặt hàng thiết yếu, xây dựng kết cấu hạ tầng, cho vay vốn sản xuất... thì đồng bào Chăm ở thôn Phú Vinh đã phát huy nội lực xây dựng và phát triển kinh tế. Đặc biệt, khi Nông trường cao su Phú Riềng Đỏ (Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng) thường xuyên tổ chức các lớp kỹ thuật cạo mủ và tuyển dụng con em đồng bào Chăm vào làm công nhân thì đời sống của đồng bào nơi đây đã thực sự khởi sắc. Đời sống, sinh hoạt của người Chăm đã có những chuyển biến tích cực với hầu hết các hộ có xe môtô, trên 80% hộ có phương tiện nghe nhìn, có điện sử dụng. Nhiều con em đồng bào học trung học phổ thông... Đường giao thông trong thôn được nâng cấp, trải nhựa, nhà ở được xây dựng khang trang. Giáo cả Du Số ở thánh đường Hồi giáo NURIMAN, xã Phú Riềng cho hay: “Hiện nhiều gia đình người Chăm làm công nhân cho nông trường có thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng. Người Chăm đã có bước tiến trong sản xuất và đời sống so với những năm trước.

Hiện nay, trong cộng đồng 41 dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn tỉnh Bình Phước, đồng bào Chăm chiếm tỷ lệ khá thấp, chỉ 115 hộ với khoảng 443 người. Trong đó, người Chăm ở thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng có 65 hộ với 265 người. So với nhiều thành phần dân tộc thiểu số khác, cộng đồng người Chăm ở Bình Phước còn hạn chế về đời sống xã hội, trình độ dân trí thấp dẫn tới cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Tín ngưỡng của đồng bào Chăm là hành lễ Ramưwan (tháng ăn chay từ đầu tháng 8 đến đầu tháng 9 dương lịch) và lễ Hai Chi (hành hương thánh địa Mecca) nên mọi người thường đến thánh đường học tiếng Ả Rập. Theo giáo cả Du Số, việc hành lễ Ramưwan là một nét đẹp văn hóa tinh thần của đồng bào Chăm. Khi hành lễ đều phải nhịn ăn từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn để tâm hồn trong sáng, không bị vấy bẩn những dung tục trong cuộc sống. Trong những ngày này, gia đình có điều kiện thì giúp đỡ người nghèo khó. Đây là nét đẹp truyền thống của đồng bào Chăm về tinh thần tương thân tương ái. Giáo cả còn cho biết, từ khi đồng bào Chăm định cư trên đất Phú Riềng đến nay vẫn ăn tết Nguyên đán, đón mừng xuân mới. Ngày đầu xuân, đồng bào Chăm trang trí thánh đường, nhà ở của mình được tươi sắc hơn. Mọi người chúc nhau sức khỏe, làm ăn thắng lợi.

Một mùa xuân nữa đang mang bao khởi sắc mới trong vùng đồng bào Chăm ở Bình Phước. Hy vọng trong năm mới, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội, cộng đồng người Chăm ở Bình Phước sẽ có những bước tiến mới, hội nhập với đồng bào trong tỉnh vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.         

Khánh Diễm

  • Từ khóa
47961

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?