Thứ 7, 29/11/2025 00:28:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:56, 12/01/2014 GMT+7

Bãi rác Tân Hưng gây ô nhiễm môi trường

Chủ nhật, 12/01/2014 | 14:56:00 511 lượt xem

Bãi rác ở ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng là điểm tập kết rác của huyện Đồng Phú. Thế nhưng nhiều năm qua bãi rác này đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân sinh sống xung quanh và người qua lại.

Sống chung với rác

Khi biết chúng tôi đến tìm hiểu thông tin về bãi rác gây ô nhiễm môi trường, những người sống xung quanh và có vườn rẫy cạnh bãi rác đã đến khá đông đem theo nhiều bức xúc kìm nén bấy lâu. Họ nói: “Chúng tôi kiến nghị nhiều rồi nhưng không được gì nên đành sống chung với rác. Nỗi lo lớn nhất của chúng tôi là ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Anh Bế Đình Quyết ở ấp Suối Đôi cho biết: “Bãi rác đã có hơn 3 năm nay. Mỗi ngày có 3 đến 4 xe chở rác đổ tại đây nhưng không được đốt thường xuyên. Khoảng 5 ngày, nhiều khi 2 tuần mới thấy có người đến đốt rác. Tôi có con gái nhỏ luôn ho, sổ mũi nên rất lo cho sức khỏe của cháu nhưng nhà nghèo, không có điều kiện chuyển đi chỗ khác”. Anh Phạm Văn Trà ở xã Tân Phước có rẫy gần bãi rác cho biết: Mùa mưa nước từ bãi rác tràn xuống đường mương chảy vào vườn điều nhà tôi. Màu nước đen ngòm và mùi hôi nồng nặc.

Ai cũng phàn nàn, bức xúc, chỉ riêng vợ chồng anh Trần Đình Hoàng (30 tuổi), quê ở Cà Mau lên Bình Phước làm nghề lượm ve chai là cảm ơn bãi rác này. Bởi mỗi ngày, từ bãi rác vợ chồng anh có thể kiếm được 200 ngàn đồng. Tuy nhiên, anh cũng rất lo lắng cho sức khỏe nhưng vì mưu sinh mà vợ chồng anh đành chấp nhận sự độc hại từ bãi rác xâm nhập vào cơ thể.


Gia đình anh Trần Đình Hoàng mưu sinh trên bãi rác

“Nói một đàng, làm một nẻo”

Theo Quyết định số 20/QĐ-UBND, ngày 4-1-2011 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, bãi rác huyện Đồng Phú được tập kết tại ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng có tổng diện tích 22,78 ha. Theo đó, chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý triệt để bằng công nghệ tiên tiến, phù hợp, hạn chế tối đa lượng chất thải phải chôn lấp nhằm tiết kiệm tài nguyên đất, hạn chế gây ô nhiễm môi trường và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Bình Phước từ nay đến năm 2020, gắn với quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong bản quy hoạch đồ án chi tiết bãi rác Tân Hưng cũng ghi rõ quy trình vận hành với các bước: “Rác sau khi vận chuyển đến bãi phải chôn ngay, không được để quá 24 giờ; rác phải được chôn thành các lớp riêng rẽ và ngăn cách nhau bằng lớp đất phủ; rác được san đều, nén kỹ thành từng lớp dày 60-80cm, cuối ngày được phủ đất dày 9-12cm; các hố chôn rác được rắc vôi, EM, thuốc diệt ruồi theo định kỳ không quá 7 ngày/lần”.

Quy định vậy, song mỗi ngày bãi rác Tân Hưng vẫn tiếp nhận hàng tấn rác thải nhưng không được xử lý kịp thời và không được phân loại, chôn lấp đúng quy trình. Theo quan sát của chúng tôi, rác được đổ từ chân hố nối dài tràn ra mặt đường dân sinh chừng 100m, với chiều cao gần 1m nhưng chưa được xử lý. Trong khi rác cũ chưa được chôn lấp, xử lý thì những xe chở rác khác vẫn “vô tư” đổ rác tràn lan ra đường đi của dân.

Ông Nguyễn Viết Thường, Phó đội trưởng Đội quản lý đô thị huyện Đồng Phú cho biết: Từ tháng 6-2009, UBND huyện đã có quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng bãi rác huyện Đồng Phú tại vị trí khoảnh 8, Tiểu khu 365, ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng với tổng diện tích 22,78 ha. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí nên chưa thực hiện xây dựng bãi rác như đồ án trình duyệt.

Tại buổi kiểm tra xác định hiện trạng bãi rác huyện Đồng Phú vào cuối tháng 10-2013, bà Phan Thị Đàn, Phó chủ tịch UBND và bà Hà Thị Tuyền, cán bộ địa chính - xây dựng xã Tân Hưng đã đề nghị Phòng kinh tế - hạ tầng sớm san ủi và chôn lấp khối lượng rác hiện hữu; nâng cao mặt bằng bãi tập kết rác và khơi rãnh thoát nước xung quanh khu chứa rác... để bảo đảm vệ sinh môi trường xung quanh.

Đây là bãi rác tập kết của cả huyện và có tính lâu dài nên việc xây dựng bãi rác khoa học, hiện đại rất cần thiết. Những người sống xung quanh khu vực bãi tập kết rác mong các cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý bãi rác phù hợp để họ yên tâm lao động sản xuất, bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
47932

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?