NỀM VUI CỦA HỘ NGHÈO TRÊN BIÊN GIỚI LỘC THIỆN
Chúng tôi theo chân anh Ngô Văn Mạnh, cán bộ phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo (XĐGN) của xã biên giới Lộc Thiện đến chia sẻ niềm vui với những gia đình thoát nghèo trước và trong năm 2013. Con đường dốc đá lởm chởm, xe chúng tôi nhiều lúc muốn lao xuống vực, rồi rồ ga leo dốc thẳng đứng ở các ấp biên giới, dân tộc thiểu số Vườn Bưởi, K57, K54.
Gia đình cựu chiến binh Nông Văn Hùng (1965), dân tộc Tày, ở tổ 1, ấp K54 sống trong căn nhà tình thương đã được lát gạch men sáng bóng, trên tường treo nhiều giấy khen về thành tích học tập của các con. Anh Hùng khoe: Năm nay vườn cao su 300 cây mới mở miệng. Nhờ lớp dạy nghề cạo mủ của hội phụ nữ nên vợ cạo đủ tiền lo cho 3 con đang đi học và xin thoát nghèo để nhường các hộ khác. Gia đình anh Hùng từ Thái Nguyên vào Lộc Thiện lập nghiệp năm 1999. Nhờ người bà con bên vợ bán thiếu 6 sào đất, Hội phụ nữ xã vận động hỗ trợ 6 triệu đồng, bạn bè, hàng xóm ủng hộ thêm cây, ngày công làm nhà. Có nhà rồi xã xét cho vay 10 triệu đồng vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội nuôi heo và vay 8 triệu đồng làm hệ thống biogas do Chính phủ Hà Lan tài trợ. Nhờ đó, mỗi tháng gia đình anh tiết kiệm 500 ngàn đồng tiền gas và chăn nuôi không ảnh hưởng đến môi trường sống.

Bộ đội Biên phòng Bình Phước bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo ở Lộc Thịnh
Anh Mạnh tự hào cho biết: Làm cán bộ xóa đói giảm nghèo đã tròn con giáp nên anh thuộc cảnh từng hộ nghèo trong xã. Những năm đầu thực hiện Nghị quyết 16 của Huyện ủy Lộc Ninh, kinh phí hỗ trợ mỗi căn nhà 6 triệu đồng mà đa số hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa nên giá vật liệu xây dựng luôn đội lên cao vì cước vận chuyển. Vì thế một số xã ngại không dám nhận kinh phí vì lo dân không đủ vốn đối ứng để làm nhà. Riêng Lộc Thiện ngoài các hội đoàn thể vận động, chưa năm nào từ chối chỉ tiêu trên giao. Có năm Lộc Thiện xây dựng được 26-30 căn nhà cho hộ nghèo. Trong 10 năm (2003-2013), Lộc Thiện có 82 hộ được hỗ trợ làm nhà tình thương theo Nghị quyết 16 của Huyện ủy, với tổng trị giá xây dựng là 2,050 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của các gia đình là 1,730 tỷ đồng.
Ngoài hỗ trợ kinh phí làm nhà, Lộc Thiện còn giúp hộ nghèo được hưởng các chương trình hỗ trợ của Nhà nước để đủ lực vươn lên. Nhờ đó đa số hộ được tặng nhà tình thương đều vui vẻ khi được xét thoát nghèo, nhường cho các hộ khó khăn hơn.
CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CÙNG CHUNG TAY
|
Từ năm 2003 đến nay, quỹ "Mái ấm vì người nghèo" Lộc Ninh đã vận động được hơn 8,083 tỷ đồng, xây dựng 813 căn nhà cho hộ nghèo với mức hỗ trợ 6-34 triệu đồng/căn, tổng kinh phí 6 tỷ 908 triệu 920 ngàn đồng; chi hỗ trợ xây dựng 214 căn nhà Chương trình 134 với tổng kinh phí 560 triệu 800 ngàn đồng.
|
Chị Phạm Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 16, Hội LHPN huyện đã giúp 118 chị khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống. Hội cũng đa dạng hóa các phương thức vận động như tổ chức văn nghệ, nuôi heo đất, tranh thủ sự giúp đỡ của các đoàn thăm lại chiến khu... Ngoài tổ chức vận động kinh phí làm nhà, phụ nữ các xã còn vận động ngày công, vật liệu hỗ trợ hộ nghèo.
Thầy Lê Văn Kiêm, Trưởng Phòng Giáo dục - đào tạo huyện cho biết, với cuộc vận động "Mái ấm tình thương" gắn với chương trình "Mái ấm công đoàn" do Công đoàn Việt Nam phát động, ngành giáo dục huyện đã vận động xây dựng 7 căn nhà cho giáo viên nghèo, đóng góp về huyện 958 triệu đồng vào quỹ "Mái ấm vì người nghèo".
Đại tá Nguyễn Văn Liên, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Bình Phước cho biết, từ năm 2008 đến nay, cuộc vận động "Vì mái ấm người nghèo trên biên giới, hải đảo" do UBMTTQ Việt Nam và Báo Quân đội nhân dân, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát động được thực hiện sâu rộng và thiết thực. Từ đóng góp của bộ đội và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã xây dựng 107 căn nhà cho người nghèo ở Lộc Ninh, tổng trị giá 2,675 tỷ đồng; 2 phòng học ở Lộc Thịnh, trị giá 120 triệu đồng; 1 trạm xá quân y ở Lộc Tấn (đang xây dựng), trị giá 500 triệu đồng.
Chị Trần Thị Bích Lệ, Phó chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh cho biết, năm 2003, sau khi chia lại địa giới hành chính thành lập huyện Bù Đốp, Lộc Ninh vẫn còn không ít khó khăn. Qua khảo sát, các hộ nghèo khó khăn về nhà ở ngoài đồng bào dân tộc thiểu số còn có các hộ di cư từ các tỉnh, thành trong cả nước về lập nghiệp. Trước thực trạng trên, Đảng bộ huyện Lộc Ninh đã ra Nghị quyết 16/NQ-HU về triển khai cuộc vận động "Mái ấm vì người nghèo" để huy động cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay xóa nhà tranh tre, nứa lá và nhà tạm cho người nghèo.
Phương Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026