Mùa khô đến, cháy nổ rất dễ xảy ra. Ban quản lý (BQL) chợ Đồng Xoài cùng các tiểu thương đã chủ động phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Tuy nhiên, việc triển khai bảo hiểm hàng hóa, hạn chế rủi ro khi có hỏa hoạn với tiểu thương ở đây vẫn chưa thể thực hiện.
TIỂU THƯƠNG RẤT CHỦ QUAN
Theo khảo sát của chúng tôi, phần lớn tiểu thương kinh doanh tại chợ Đồng Xoài không mặn mà với bảo hiểm cháy nổ (BHCN) - loại hình bảo hiểm tài sản dành cho các tiểu thương buôn bán trong khu vực chợ và các trung tâm thương mại - vì chủ quan cho rằng cháy chợ rất khó xảy ra. “Mình chủ động phòng cháy là chính. Nếu xảy ra cháy chợ là do xui rủi, lúc đó đành chịu. Còn mua bảo hiểm cháy nổ thì không cần thiết” - một tiểu thương kinh doanh ở nhà lồng chợ vải lập luận.
Bài học cháy chợ đã nhiều, nhưng tiểu thương kinh doanh ở chợ Đồng Xoài vẫn chưa hiểu gì về bảo hiểm cháy nổ, bảo đảm an toàn tài sản khi có rủi ro xảy ra
Trao đổi việc đưa BHCN đến với các tiểu thương, bà Trần Kim Phượng, Giám đốc Công ty bảo hiểm Bảo Minh Bình Phước chia sẻ, các tiểu thương có thể tiếp cận dịch vụ BHCN nếu đáp ứng được 2 điều kiện: Bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ và kê khai đầy đủ hóa đơn, chứng từ xuất nhập hàng hóa. Với các tiểu thương trong nhà lồng, BQL chợ chỉ cần kê khai giá trị tài sản là có thể mua được BHCN. “Nếu BQL chợ Đồng Xoài tập hợp được các tiểu thương, công ty chúng tôi sẽ cử đại diện đến tư vấn về cách thức tham gia và quyền lợi được hưởng khi tham gia BHCN cho các tiểu thương” - bà Phượng khẳng định.
CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHÁY NỔ
Hiện nay, các tiểu thương ở chợ Đồng Xoài thường kinh doanh theo kiểu gối đầu vốn. Các mặt hàng khi xuất, nhập thường không lưu giữ hóa đơn, chứng từ đầy đủ nên khó tham gia BHCN. Ông Nguyễn Hồng Tuy, Trưởng BQL chợ Đồng Xoài chia sẻ: BQL chợ Đồng Xoài có 29 thành viên. Hàng năm các thành viên đều được tham gia các lớp tập huấn phòng chống cháy nổ do lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức. Đội bảo vệ, tổ điện thường xuyên tuần tra tại các khu nhà lồng, đôn đốc, nhắc nhở tiểu thương không được đốt nhang, đèn, nấu đồ ăn trong khu vực chợ. Tiểu thương có nhu cầu sửa chữa lô, sạp phải thông báo đến BQL chợ. Việc sửa chữa này không được dùng máy hàn, tránh phát ra tia lửa dẫn đến nguy cơ cháy nổ. “Khi trực đêm, chúng tôi luôn cảnh giác, đảm bảo an toàn khu vực chợ và tài sản của các tiểu thương” - ông Phạm Văn Hợi, nhân viên tổ bảo vệ cho biết.
Các tiểu thương buôn bán trong chợ đã chủ động phòng cháy chữa cháy (PCCC) để tự bảo vệ tài sản của gia đình. “Khi BQL chợ tổ chức diễn tập PCCC, tôi tham gia đầy đủ. Tôi cũng sắm 2 bình khí nén loại 4kg để trong sạp, khi xảy ra tình huống xấu là mình tháo van ứng cứu liền. Chúng tôi có số điện thoại của BQL chợ để thông báo kịp thời nếu có sự cố” - chị Thu Vân, chủ một quầy vải cho biết.
|
Xây dựng từ năm 1992, chợ Đồng Xoài có 621 lô sạp trong các nhà lồng: chợ vải, chợ chính, tiền chế, hoa, trái cây, cá... thu hút trên 300 hộ kinh doanh. Năm 2013, BQL chợ đã phát hiện 27 vụ vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy do các tiểu thương đốt nhang, đèn, nấu ăn trong chợ.
|
Chợ Đồng Xoài được xây dựng từ năm 1992. Qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp. Với một bãi giữ xe, chợ Đồng Xoài không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu, nhiều người còn chạy xe máy vào chợ; đường điện của một số nhà lồng đã cũ; hệ thống báo cháy tự động tại các nhà lồng chưa được lắp đặt... Chia sẻ về các hạn chế này, Trưởng BQL chợ Nguyễn Hồng Tuy thừa nhận: “Công tác phòng thì tốt, nhưng chữa thì chưa vì cả chợ chỉ có 3 hồ nước (20m3/hồ) và 2 máy nổ bơm nước nên việc chuẩn bị chữa cháy chưa được bảo đảm. BQL chợ mong sớm được đầu tư hệ thống báo cháy tự động, đường điện bảo vệ ban đêm, 4 trụ nước và hệ thống đường điện chữa cháy về đêm”.
N.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026