Thứ 7, 29/11/2025 01:00:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:20, 08/01/2014 GMT+7

Dân khổ vì dự án “trùm mền”

Thứ 4, 08/01/2014 | 15:20:00 135 lượt xem

Dự án xây dựng Nhà máy xi măng An Phú được phê duyệt từ năm 2008, đến nay vẫn giậm chân tại chỗ. Hàng chục hộ dân ở xã An Phú (Hớn Quản) không dám đầu tư cho cây trồng vì sợ thiệt hại khi bị thu hồi đất, gây ra những khó khăn trong cuộc sống và sản xuất của người dân.


6 NĂM, DỰ ÁN VẪN TRÊN GIẤY

Nhà máy xi măng An Phú có công suất thiết kế 5.000 tấn clinker/ngày, do Công ty cổ phần xi măng An Phú làm chủ đầu tư. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp ra thị trường 2 triệu tấn xi măng mỗi năm. Theo thiết kế, nhà máy nằm trên địa bàn ấp 2, xã Minh Tâm và 2 ấp An Tân, Tằng Hách, xã An Phú (Hớn Quản) với tổng giá trị đầu tư 5.800 tỷ đồng. Trong đó, vốn của doanh nghiệp chiếm 30%, còn lại là vay từ nước ngoài. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ khởi công xây dựng cuối năm 2013 và hoàn thành năm 2016. Dự án đã khảo sát, đo đạc từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa khởi công xây dựng, làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất của người dân trong vùng quy hoạch. Hiện Công ty cổ phần xi măng An Phú mới lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị và xây dựng; thăm dò mỏ đá vôi, đất sét; trình phê duyệt trữ lượng mỏ, lập quy hoạch nhà máy...

Vườn cao su của hộ ông Trần Văn Lang trong vùng quy hoạch đã bị cạo ép khi chưa đủ tuổi

Ông Lê Công Tráng, Chủ tịch UBND xã An Phú cho biết: Dự án nhà máy xi măng đã phân vùng, cắm mốc từ năm 2009. Trong vùng dự án, đa số là diện tích cao su của người dân. Những năm đầu khi biết có quy hoạch dự án, người dân đã bỏ không chăm sóc cây trồng vì sợ đất bị thu hồi. Do vậy, cây trồng cho hiệu quả kinh tế thấp. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa được thực hiện. Người dân đã kiến nghị nhiều lần về việc có hay không xây dựng nhà máy nhưng vấn đề này nằm ngoài thẩm quyền nên chúng tôi chỉ biết khuyến khích người dân tiếp tục phát triển sản xuất để ổn định đời sống.

DÂN CHỊU THIỆT

Xã An Phú có hơn 80% số dân sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong đó có không ít hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Khi dự án nhà máy xi măng được đầu tư xây dựng trên địa bàn, chính quyền và người dân đều đồng tình ủng hộ. Bởi khi nhà máy hoạt động sẽ làm thay đổi mọi mặt đời sống của người dân, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Đặc biệt là bộ mặt nông thôn vùng sâu, xa ở An Phú sẽ có nhiều khởi sắc, đồng thời khai thác được thế mạnh trên địa bàn xã để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Thế nhưng 5 năm qua, dự án vẫn chưa được thực hiện, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân trong vùng.

An Phú có hơn 200 ha đất sản xuất nằm trong vùng dự án của gần 50 hộ dân thuộc ấp An Tân và ấp Tằng Hách. Ông Trần Văn Lang ở ấp An Tân nói: Gia đình tôi có 3 ha cao su thuộc diện quy hoạch, trong hai năm 2009, 2010 khi nghe có dự án về đầu tư, tôi đã ngưng chăm bón cao su (5 năm tuổi) vì sợ mất trắng khi đất bị thu hồi. Vì vậy, cây phát triển chậm, còi cọc và đã bị cạo ép theo kiểu tận thu nên năng suất, chất lượng thấp. Chúng tôi mong sớm nhận được câu trả lời về tiến độ thực hiện dự án để có kế hoạch cải tạo đất, chăm sóc cây trồng, ổn định sản xuất.

Anh Phạm Văn Thuận (ấp An Tân) có 3 ha cao su bị bỏ chăm sóc trong 2 năm cũng vì “dự án treo”. Anh Thuận cho biết, vườn cao su phát triển kém, mới mở miệng cạo được 600 cây nhưng năng suất thấp. Nếu được chăm sóc đúng quy trình thì sẽ có 90% số cây cho khai thác. Chúng tôi yêu cầu khi thu hồi đất phải được bồi thường thỏa đáng hoặc xóa quy hoạch treo để mọi người yên tâm sản xuất.

Chủ tịch UBND xã An Phú cho biết thêm: Mới đây (tháng 10-2013), UBND xã đã làm việc với Công ty cổ phần xi măng An Phú về việc thực hiện dự án. Chúng tôi đã đề cập đến việc bồi thường, tái định cư phải phù hợp và bảo đảm môi trường, điều kiện sống cho dân. Đồng thời, đề nghị nhà máy khi hoạt động có chính sách ưu tiên thu hút lao động tại chỗ vào làm công nhân, đặc biệt đối với những hộ trong diện quy hoạch dự án... Đại diện công ty cho biết sẽ tiếp tục thực hiện dự án. Chỉ mong sao dự án sớm được triển khai để không gây tác động xấu đến dân cư trên địa bàn.                    

Hải Châu

  • Từ khóa
47903

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?