Nhiều năm qua, sự nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên (CTV) ở cơ sở đã góp phần làm nên kết quả của ngành dân số (DS). Tuy mức hỗ trợ thấp, công việc nhiều và thường xuyên phải vắng nhà… nhưng nhiều người vẫn gắn bó công việc. Từ kinh nghiệm thực tế, sự trải nghiệm của bản thân, chị Nguyễn Thị Thủy, CTVDS ấp 1, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) đã nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp tuyên dương.

Chị Nguyễn Thị Thủy - CTVDS ấp 1, xã Đồng Tâm
Ấp 1 xã Đồng Tâm có gần 400 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 40%. Địa bàn rộng nên ấp có 2 CTVDS. Chị Thủy kể: từ ngày bước chân từ quê hương Quãng Ngãi vào Bình Phước lập nghiệp đến nay tôi đã có hơn 10 năm gắn bó với công việc này. Tuy việc không nặng nhọc, ai cũng có thể làm được nhưng để gắn bó lâu với nó thì còn cần cái duyên. “Duyên” của tôi xuất phát từ thực tiễn và cuộc sống gia đình mình. Tôi lấy chính gia đình mình làm minh chứng để đi tuyên truyền, vận động người dân trong ấp.
Do nhận thức một bộ phận đồng bào dân tộc còn hạn chế nên quá trình tiếp xúc với dân CTVDS vừa tạo niềm tin vừa thực hiện công tác tuyên truyền. “Tôi vận động thành công nhiều người thực hiện KHHGĐ là vì tôi gắn bó với họ, biết rõ hoàn cảnh mỗi gia đình mà vận động cho phù hợp”, chị Thủy tâm sự.
Trong ấp có gia đình anh Điểu Hào và chị Thị Nhon sinh đến 7 người con. Tuy gia đình có vườn rẫy nhưng do sinh dày, sinh nhiều nên anh chị không có thời gian chăm lo cho các con. Trong số 7 người con của anh Hào, chị Nhon chỉ có 2 cháu được đi học. Số còn lại chỉ phụ giúp gia đình và đi làm mướn. Thấu hiểu mong muốn của những người làm cha, mẹ về con cái, chị Thủy đã nhiều lần đến vận động anh Hào, chị Nhon thực hiện KHHGĐ. Theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” và sự kiên trì của chị Thủy đã khiến họ chấp nhận thực hiện KHHGĐ, tập trung chăm lo vườn rẫy và quan tâm nhiều hơn đến con cái. Tương tự vậy, gia đình anh Điểu Bình và chị Thị Ót sinh 6 con hiện cũng tự nguyện thực hiện KHHGĐ, không phản đối mỗi khi CTVDS đến nhà vận động.
Chị Trần Thị Thanh Lợi cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Đồng Tâm, cho biết: Năm 2013, phối hợp cùng với CTVDS khác, chị Thủy đã vận động được 5 trường hợp thực hiện KHHGĐ dù phải tuyên truyền rất lâu dài. Chính sự nỗ lực của các chị đã khiến các kết quả thực hiện chỉ tiêu chuyên môn của xã năm nay đạt rất cao: Triệt sản 7/3 ca, vòng tránh thai 120/94 ca… Trong chiến dịch các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch giao.
Chị Thủy tâm sự: Năm 1995, vợ chồng tôi vì vỡ kế hoạch nên sinh con thứ 3. Sau đó tôi thực hiện KHHGĐ nhưng biện pháp không phù hợp, ảnh hưởng sức khỏe. Lúc đó chồng tôi đã tự nguyện thực hiện KHHGĐ thay vợ. Sự thông cảm của chồng đã khiến tôi có thêm động lực gắn bó với công tác này. Tôi mong muốn từ trường hợp của mình, tôi có thể vận động thêm nhiều người đàn ông khác chia sẻ với vợ, góp phần thực hiện bình đẳng giới.
Chị Thủy cho rằng hiện công việc của chị và nhiều CTVDS khác đã thuận lợi hơn rất nhiều. Sự nhiệt tình của họ bấy lâu nay đã có kết quả, nhận thức của bà con về công tác DS-KHHGĐ đã chuyển biến. Hiện một bộ phận thanh niên nam nữ đã ý thức cao về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, tự tìm đến CTVDS để được tư vấn, tiếp nhận các biện pháp KHHGĐ một cách tự tin và hiểu biết hơn.
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026