Thứ 6, 28/11/2025 12:57:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:10, 27/12/2013 GMT+7

VỤ “GIẾNG XĂNG” Ở LONG HÀ: Dân yêu cầu chủ cây xăng giải quyết dứt điểm

Thứ 6, 27/12/2013 | 08:10:00 255 lượt xem

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Hạng, đại diện doanh nghiệp Hồng Hạng (chủ cây xăng Hồng Hạng) cho biết: Trạm xăng có 3 bể chứa chôn 1,5m dưới lòng đất, có cát xung quanh. Trong đó, bể số 1 chứa dầu, bể số 2 và 3 chứa xăng A92. Ngày 16-12-2013, bể số 2 còn 326 lít xăng, chúng tôi nhập thêm 6.000 lít và bán dần trong hai ngày 16 và 17. Đến ngày 18-12, nghe người dân báo có xăng trong giếng, chúng tôi kiểm tra thì phát hiện trong hai ngày thất thoát 400 lít xăng. Nguyên nhân là do bể chứa số 2 bị rò rỉ. Khi đó, bể chứa số 2 còn hơn 4.000 lít xăng, chúng tôi đã hút xăng còn lại từ bể chứa số 2 sang bể chứa số 3.


Ngày 23-12-2013, cây xăng Hồng Hạng vẫn buôn bán bình thường

Tuy nhiên, người dân bị ảnh hưởng thống kê lượng xăng họ đã cho những người trong vùng đến múc trực tiếp từ giếng khoảng 500 lít, chưa tính xăng còn ngấm trong lòng đất. Hiện tại, giếng nhà bà Cấn Thị Ngãi múc lên vẫn toàn xăng.

Anh Tạ Văn Định bức xúc: Doanh nghiệp còn quanh co, chưa trung thực. Chỉ có 400 lít xăng không đủ để ngấm xuống lòng đất, mạch nước ngầm và tràn vào các giếng đào sâu từ 15 đến 20m. “Giếng xăng” cách trạm xăng dầu Hồng Hạng xa nhất là 70m, một số hộ xa hơn nhưng nước giếng nhưng có váng, có mùi xăng...

Bà Cấn Thị Ngãi cho biết: Không chỉ bị rò rỉ trong hai ngày 16 và 17 như doanh nghiệp xác nhận, gia đình tôi đã gánh chịu mùi xăng từ đầu năm 2013, nhưng cho là mùi từ trạm xăng bay tới. Đầu tháng 12, tôi thấy nước giếng có váng, ngửi thấy mùi xăng. Ngày 12-12, tôi yêu cầu gửi mẫu nước đi xét nghiệm nhưng bà Hạng không hợp tác.

Bà Hạng đã xin lỗi người dân về sự cố không mong muốn và cam kết khắc phục bằng cách: Cung cấp nước sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng sử dụng; hút nước trong giếng bị nhiễm xăng nhiều lần để thau rửa.

Như Báo Bình Phước đã phản ánh, nhiều ngày sau khi xuất hiện các “giếng xăng” ở thôn 9, xã Long Hà (Bù Gia Mập), cuộc sống của người dân vẫn bị đảo lộn do thiếu nước sinh hoạt, không khí bị ô nhiễm trầm trọng và nguy cơ cháy nổ rất cao. Ngày 23-12-2013, UBND xã Long Hà đã có buổi làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng và đại diện doanh nghiệp Hồng Hạng.   (Xem clip “Giếng xăng ở Long Hà” )

Ông Nguyễn Văn Chương cho rằng: Không thể xử lý môi trường nước chỉ đơn giản bằng cách hút nước từ giếng nhiều lần. Kết quả giám định mẫu nước, nước giếng nhà nào không bảo đảm thì phải xử lý. Việc xử lý môi trường phải có cơ quan chuyên môn can thiệp. Nếu không, xăng đã ngấm vào đất, mùa mưa tràn rộng ra khu vực, sẽ tiếp tục ảnh hưởng.

Bà Ngãi yêu cầu: Doanh nghiệp phải xử lý môi trường nước, môi trường đất và môi trường không khí. Việc xử lý phải do những người có chuyên môn thực hiện, có biện pháp khắc phục triệt để.

Trước đó, ngày 20-12-2013, đại diện Công an tỉnh và Công an huyện Bù Gia Mập đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp Hồng Hạng với hành vi “Không lắp đặt các thiết bị phát hiện và xử lý rò rỉ của các chất nguy hiểm về cháy nổ ra môi trường xung quanh”. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bình Phước, ngày 23-12-2013, cây xăng Hồng Hạng vẫn bán xăng như mọi khi.         

Tuyết Ly

  • Từ khóa
47771

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?