Thứ 7, 29/11/2025 02:37:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:13, 24/12/2013 GMT+7

Yêu cầu di dời bệ tượng Đồng Dương đến nơi an toàn

Thứ 3, 24/12/2013 | 14:13:00 206 lượt xem

Ngày 24-12, Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn (gọi tắt là BQL) cho biết đã lập biên bản yêu cầu di dời bệ tượng Đồng Dương tại chùa Linh Ứng Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng), sau khi PV phản ánh cổ vật Chăm niên đại hơn 1.000 năm này bị đe dọa.


Bệ tượng Đồng Dương quý hiếm

Theo BQL, bệ tượng Đồng Dương là tác phẩm điêu khắc trên khối sa thạch (đá) của Chămpa mang phong cách văn hóa Đồng Dương rất giá trị về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

TS Trần Kỳ Phương, nhà nghiên cứu văn hóa Chămpa còn khẳng định bệ tượng tiêu biểu cho giai đoạn nghệ thuật hình thành nên bản sắc văn hóa Chămpa khoảng thế kỷ 9 - 10 mà đặc biệt, đây là bức chạm Đồng Dương duy nhất thể hiện thần Indra cưỡi trên lưng con bạch tượng.

Lâu nay, bệ tượng thuộc sở hữu của chùa Linh Ứng, nhiều đơn vị đã xin nhà chùa đưa về trưng bày tại Bảo tàng điêu khắc Chăm nhưng nhà chùa vẫn mong muốn được trưng bày trong khuôn viên sân chùa để thu hút khách du lịch.

BQL cho hay, đầu năm 2013, chùa Linh Ứng xây dựng mở rộng, BQL đã nhiều lần đề nghị đại diện trụ trì chùa Linh Ứng (thầy Thích Chúc Hiếu) và công nhân bảo quản tốt bệ tượng Đồng Dương như di dời nơi khác, tránh đổ đất xây, trộn xi măng bên cạnh, đóng thùng bảo quản… nhưng công tác đảm bảo an toàn cho bệ tượng vẫn chủ quan.

BQL đã đến gặp đại diện trụ trì chùa và đơn vị thi công, nói rõ nguy cơ bệ tượng có thể bị xâm hại và lập biên bản yêu cầu nhà chùa và công nhân cần di dời bệ tượng đến nơi an toàn.

Trước mắt, BQL đã cho đóng thùng gỗ kiên cố bao che bệ tượng để đảm bảo bệ tượng không bị đất cát và vôi vữa làm tổn hại đến hoa văn, đường nét.


Bệ tượng hiện được bảo quản trong thùng gỗ

(Theo TNO)

  • Từ khóa
47760

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?