Ấp 5, xã Đồng Nơ (Hớn Quản) có gần 300 hộ dân, đa số các hộ phát triển kinh tế theo hướng trồng trọt, chăn nuôi. “Nhận thấy nhiều hộ khó khăn không có vốn sản xuất nên anh em trong ấp họp bàn nhau tìm hướng giải quyết và “nhóm vượt khó” được thành lập. Từ khi đi vào hoạt động, nhóm đã giải quyết khó khăn về vốn cho các hội viên, đồng thời mở thêm cơ hội làm ăn cho người dân trong ấp” - anh Hồ Quân, nhóm trưởng chia sẻ.

Được vay vốn phát triển sản xuất gia đình chị Huệ đầu tư vào vườn cao su
Một năm có 2 đợt cho vay vào đầu tháng 6 và cuối năm, lãi suất đóng theo quý và vốn hoàn trả sau 1 năm. Nhưng nhóm cũng linh động bình xét thành viên nào chưa có điều kiện trả thì gia hạn thêm thời gian cho vay. Lãi suất cho vay 0,5%/tháng.
Anh Đinh Trọng Hiếu, thành viên của nhóm cho biết: “Gia đình tôi vay vốn từ những ngày nhóm mới thành lập, năm 2006 vay 7 triệu đồng, tôi góp thêm mua đất trồng cao su, năm sau vay thêm 15 triệu để mở cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp. Vốn cho vay và sử dụng có sự giám sát của nhóm trong quá trình sản xuất, nếu thiếu vốn nhóm sẽ đóng góp kịp thời để hỗ trợ thêm. Nhờ nguồn vốn này mà kinh tế gia đình có sự khởi sắc như ngày hôm nay”.
Anh Hồ Quân cho biết thêm: “Mỗi quý nhóm họp một lần, mỗi thành viên đóng góp vào quỹ 500 ngàn đồng/người/năm. Do có sự chia sẻ thông tin kịp thời nên đa số các hộ tham gia đều tránh được rủi ro trong sản xuất, bảo đảm đồng vốn và ổn định cuộc sống. Năm nay đã bình xét cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn vay, mỗi hộ 24 triệu đồng. Các hộ vay đều đầu tư đúng mục đích như mua giống cây, phân bón, chăn nuôi...”.
|
Ông Hồ Minh Thanh, Chi hội trưởng chi hội nông dân ấp 5 cho biết: “Nhóm vượt khó gồm các gia đình trẻ, góp vốn xoay vòng cho vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Từ khi thành lập, nhóm đã giải quyết khó khăn về vốn cho nhiều thành viên. Sự gắn kết của người nông dân là tín hiệu vui để họ có thể chủ động phát triển kinh tế gia đình”.
|
Cũng trong diện được bình xét cho vay nhiều năm liền, chị Hồ Thị Huệ chia sẻ: “Trước đây kinh tế gia đình khó khăn, cao su trồng nhưng thiếu vốn chăm sóc, mỗi năm gia đình vay 11 triệu đồng đầu tư vào vườn rẫy, mua phân bón, mở rộng tiệm hàn xì, thuê thêm nhân công”. Hiện gia đình chị Huệ đã có cơ ngơi khang trang, 2 ha cao su đang cho thu hoạch năm thứ 4, kinh tế gia đình ổn định, mỗi năm thu khoảng 200 triệu đồng.
Anh Hồ Quân chia sẻ: “Lãi suất từ nguồn vốn cho vay, hàng năm nhóm dùng làm quỹ khuyến học, tặng học bổng, sách vở cho học sinh nghèo vượt khó; thăm hỏi, động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và mua quà vào dịp lễ, tết”.
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026