Với đặc thù là tỉnh khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều nên nhiều năm qua, công tác tuyên truyền DS-KHHGĐ ở Bình Phước vẫn chưa đạt được những kết quả mong muốn. Nhiều gia đình vẫn quyết sinh con trai; “ăn vạ” cộng tác viên dân số vì đã khuyên vợ - chồng họ thực hiện KHHGĐ.
NHỮNG CHUYỆN BUỒN
Ông Lương Đình Khuých, cộng tác viên dân số ấp 5, xã Đức Liễu đã 5 năm gắn bó với công tác. Trong quá trình tuyên truyền, vận động người dân thực hiện KHHGĐ, ông Khuých không thể quên trường hợp chị T.T.C. Ông Khuých kể: Chị C sinh năm 1971, năm ngoái đã sinh con thứ 7. Do sinh toàn con gái nên dù bản thân rất muốn thôi nhưng bố chồng chị lại không đồng ý. Chị C tâm sự, cứ mỗi lần ngồi vào mâm cơm là bị bố chồng trách mắng vì không sinh được con trai, thậm chí còn so sánh chị với nhiều người có con trai khác. Chồng chị cũng không dám phản đối vì lý do “Bố chỉ có mỗi chồng là con trai, giờ chồng không có con trai nối dõi thì không ổn”.

Cộng tác viên dân số xã Đức Liễu
Vì thế, mặc sinh nhiều, sinh dày ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế, tương lai của con cái, chị C vẫn phải theo lời chồng và bố chồng tiếp tục đẻ để kiếm con trai. Bỏ ngoài tai, phó mặc sự xuất hiện với tần số dày đặc của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, họ vẫn nuôi giấc mộng tiếp tục sinh để có con nối dõi tông đường.
Còn đối với chị Nguyễn Thị Thanh, cộng tác viên dân số ấp 7 thì câu chuyện của nhiều năm trước về trường hợp chị L.T.P cũng không thể quên trong tâm trí chị. Chị Thanh cho biết: Năm đó chị P mong muốn được thực hiện KHHGĐ, nhưng quá trình thực hiện lại phát hiện có thai. Sau lần giải quyết đó, sức khỏe chị P giảm sút nhiều. Và cả tháng trời chồng chị P mỗi lúc có rượu lại sang nhà chị Thanh “mắng vốn” mẹ chồng và chồng chị. Chị Thanh chia sẻ: Lúc đó tôi bị áp lực rất lớn, vì ngày nào cũng nghe những lời chẳng hay ho. Đi vận động, tuyên truyền kém tự tin hẳn.
VÀ SỰ NỖ LỰC CỦA NHỮNG CỘNG TÁC VIÊN
Xác định vận động trường hợp của chị T.T.C rất khó nên cộng tác viên Lương Đình Khuých đã lên kế hoạch “vận động” bố chồng chị C. Ông Khuých cho biết: Bố chồng chị C là hội viên hội người cao tuổi, nên trong các buổi sinh hoạt hội, tôi đều tác động các cụ hỗ trợ, giải thích cho ông ấy hiểu rõ vấn đề. Liên tục thời gian dài, lúc thì vận động, lúc thì giải thích, có lúc phải phê phán thì đến năm 2013, ông mới đồng ý chuyện con dâu mình thôi đẻ.
|
Kết quả thực hiện chỉ tiêu chuyên môn của Ban DS-KHHGĐ xã Đức Liễu năm 2013: Số trẻ sinh 227 (trong đó có 24 trẻ là con thứ 3). Thực hiện triệt sản 3/2 ca, đạt 150%; thực hiện vòng tránh thai 121/96 ca, đạt 126%...
|
Còn chị Thanh, dù bị rất nhiều áp lực từ các đối tượng, gia đình nhưng chị vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nỗ lực tuyên truyền, vận động nhiều người thực hiện KHHGĐ. Từ những thành công, thấy được hiệu quả khi gia đình ít con, tiến bộ, hạnh phúc và sức khỏe bảo đảm nên những lời đồn thổi về chị, về việc KHHGĐ cũng tan biến. Chị Thanh khẳng định: 15 năm là cộng tác viên dân số, tôi thấy vui nhiều hơn buồn. Vui vì thấy mình tham gia công tác là phục vụ xã hội, góp phần giúp người dân nhận thức về công tác DS-KHHGĐ ngày một tốt hơn.
Xã Đức Liễu có 10 thôn, ấp và hiện có 24 cộng tác viên dân số hoạt động tại các khu dân cư. Do địa bàn rộng, một số nơi dân cư sống thưa thớt nên công việc của cộng tác viên rất vất vả. Ông Mai Văn Minh, cộng tác viên dân số ấp 8 cho biết: Chúng tôi phải kiêm nhiều công việc khác để có chi phí xăng xe. Phụ nữ thì kiêm chi hội trưởng phụ nữ, y tế thôn bản; đàn ông thì chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thanh tra nhân dân, mặt trận... Việc kiêm nhiệm cũng giúp chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với dân, hiểu rõ từng đối tượng để có phương pháp tuyên truyền, vận động cho phù hợp.
Ông Tô Hào Quang, Chủ tịch UBND xã Đức Liễu cho biết thêm: Do cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã mới nên những kết quả đạt được trong năm 2013 phần lớn dựa vào lòng nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên dân số cơ sở. Tuy nhiên, việc đầu tư nguồn lực cho công tác này mỗi năm mỗi giảm, trong khi đó ngân sách địa phương lại bị siết chặt nên rất khó khăn. Theo ông Quang hiện nay xã Đức Liễu có tình trạng sinh con thứ 3 trong một bộ phận người dân có điều kiện kinh tế, gây nhiều khó khăn cho công tác vận động tuyên truyền.
Hội An

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026