Hiện nay tại các xã vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ, trẻ em chưa thực sự được quan tâm. Nhiều bà mẹ không có kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng cho con. Thiếu sự chăm sóc từ trong thai kỳ và khi trẻ bắt đầu ăn dặm dẫn đến tình trạng trẻ bị thấp còi, sức khỏe yếu; ảnh hưởng đến tương lai của trẻ.
NHỮNG CON SỐ ĐÁNG BÁO ĐỘNG
Theo tổng hợp của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, chỉ tính đến hết tháng 6-2013, toàn tỉnh có: 9.958 trẻ dưới 5 tuổi và 3.225 trẻ dưới 2 tuổi bị SSD về cân nặng; 8.719 trẻ dưới 5 tuổi và 3.079 trẻ không đạt chuẩn về chiều cao. So với cùng kỳ năm 2012, số trẻ bị SDD cả về chiều cao, cân nặng có giảm nhưng không đáng kể. Các huyện Bù Gia Mập, Bù Đăng, Đồng Phú, Lộc Ninh có số trẻ bị SDD chiếm tỷ lệ rất cao. Đặc biệt các xã Đồng Tiến (Đồng Phú), Thống Nhất, Bom Bo, Đắk Nhau, Đức Liễu (Bù Đăng), Lộc Tấn, Lộc Thuận (Lộc Ninh), Đắk Ơ, Bù Gia Mập, Phú Nghĩa, Phú Văn, Đa Kia, Long Tân (Bù Gia Mập) và An Khương, Tân Hưng (Hớn Quản)... là những xã có tỷ lệ trẻ SDD cao nhất tỉnh.

Kinh tế khó khăn và đẻ dày nên các con của chị Thị Hạnh gầy gò, nheo nhóc
Lấy chồng gần 10 năm, có 2 mặt con nhưng chẳng mấy khi chị Thị Cương ở ấp 1, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) đến các điểm y tế thăm khám sức khỏe cho bản thân và các con. Hai bé gái Thị Mi và Thị Nhi con chị nheo nhóc. Chị Thị Hạnh nhà ở cạnh cũng không khá hơn. Nhà nghèo, chồng bỏ, một mình chị Thị Hạnh lam lũ nuôi con nhỏ nên cả 2 con đều còi vì thiếu dinh dưỡng.
Không chỉ xảy ra ở hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, tình trạng SDD diễn ra ở cả trẻ em người Kinh. Nhà có mức sống trung bình nhưng 2 con của chị Giang Thị Thanh Hồng ở ấp 2, xã Long Bình (Bù Gia Mập) vẫn ở thể còi, cả cân nặng và chiều cao. Bé Nguyễn Quỳnh Trâm đã 4 tuổi nhưng chỉ cao 98cm và nặng 12kg. Theo chuẩn dinh dưỡng, bé Trâm thiếu 4,9cm chiều cao và 4,6kg cân nặng. Chị Hồng cho biết: Trước khi mang thai chị đã tiêm phòng rubela, sau khi sinh chị đưa bé Trâm đi tiêm chủng định kỳ đầy đủ nhưng cháu vẫn “còi” vì biếng ăn.
Chia sẻ về những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ trẻ em bị SDD trong tỉnh vẫn ở mức cao, bác sĩ Ka Thị Thúy, Trưởng Khoa chăm sóc sức khỏe trẻ em (Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh) lý giải: “Người dân, nhất là những hộ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, xa có trình độ hiểu biết về dinh dưỡng chưa cao; kinh tế eo hẹp; điều kiện chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em còn hạn chế, chưa hợp lý; nhiều bà mẹ còn chăm con theo phong tục và kinh nghiệm gia đình...”.
ẢNH HƯỞNG VÀ CÁCH PHÒNG NGỪA
Bác sĩ Thúy cho biết: Trẻ bị SDD thường phát triển chậm hơn về thể trạng và tinh thần so với những trẻ bình thường khác cùng trang lứa. Cụ thể: Trẻ SDD dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn như viêm đường hô hấp, tiêu chảy... Khi mắc bệnh trẻ càng biếng ăn, vì vậy tình trạng suy dinh dưỡng nặng hơn, sức đề kháng với các bệnh thông thường giảm, tạo thành vòng xoắn bệnh lý ở trẻ bị SDD. Những trẻ bị SDD khi trưởng thành sẽ là những ông bố, bà mẹ bị SDD. Con cái của các ông bố, bà mẹ này có thể bị ảnh hưởng về chiều cao, cân nặng, trí tuệ như bố và mẹ của chúng nếu không được chăm sóc tốt.
|
Để đẩy lùi tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) ở trẻ em, các phụ huynh nên: Tự trang bị kiến thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; khám thai đầy đủ theo định kỳ để theo dõi sự tăng trưởng của thai nhi; ăn uống đủ chất dinh dưỡng. Sau sinh, trẻ phải được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và nên cho trẻ bú kéo dài đến 24 tháng tuổi; cho trẻ ăn bổ sung thức ăn giàu chất dinh dưỡng; tiêm chủng đầy đủ; theo dõi cân nặng hàng tháng và bổ sung vitamin A và D cho trẻ dưới 6 tháng tuổi theo chỉ định của bác sĩ...
|
Làm gì để giảm tỷ lệ trẻ em SDD trong thời gian tới? Bác sĩ Ka Thị Thúy chia sẻ: Để giảm bền vững số trẻ bị SDD trên địa bàn toàn tỉnh đòi hỏi phải có sự chung tay của cả cộng đồng; sự phối hợp của các bậc phụ huynh và các trung tâm y tế, nhất là y tế thôn bản và y tế tuyến xã, phường. Các bậc cha mẹ cần tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu dưỡng chất cho trẻ ngay từ lúc thai kỳ. Với trẻ dưới 6 tháng tuổi, sữa mẹ là nguồn thức ăn không thể thiếu, vì vậy các bà mẹ cần bổ sung chất dinh dưỡng để có đủ sữa cho con bú; cho trẻ ăn dặm nhiều bữa trong ngày. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh nên đưa con đi tiêm chủng đầy đủ, đề phòng những bệnh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và tiếp thu dưỡng chất của trẻ. Với những trẻ bị SDD cần phải được bổ sung kịp thời các vi chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho trẻ.
Tường Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026