Thứ 7, 29/11/2025 03:25:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:47, 18/12/2013 GMT+7

Giải pháp thoát nghèo bền vững ở Bù Đăng

Thứ 4, 18/12/2013 | 15:47:00 204 lượt xem

Những ngày cuối năm 2013 nhiều hộ nghèo, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Bù Đăng vui mừng, phấn khởi khi được Nhà nước cấp đất định canh, định cư… theo chương trình 134, 33 và 193 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng phấn khởi hơn là UBND huyện đã linh hoạt thực hiện phương án liên doanh với Công ty Phú Thịnh, thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng để trồng cao su cho hộ nghèo. Đây là phương án tối ưu nhất để giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

AN CƯ ĐỂ LẠC NGHIỆP

Trong 2 ngày 9 và 10-12, hơn 100 hộ đồng bào DTTS tập trung tại UBND 2 xã Thống Nhất và Đồng Nai (Bù Đăng) làm thủ tục nhận đất tái định canh, định cư theo Chương trình 33 về chính sách hỗ trợ di dân, định canh, định cư cho đồng bào DTTS; Chương trình 193 về bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do... và Chương trình 134 về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở cho đồng bào DTTS có đời sống khó khăn. Sau khi người dân hoàn thành thủ tục, chúng tôi theo xe của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cùng người dân đến Tiểu khu 270 (thôn 10, xã Thống Nhất) và Tiểu khu 192 (thôn 5, xã Đồng Nai) nhận mốc giới đất sản xuất, đất tái định cư. Bà Thị Pré ở khu phố Đức Thiện, thị trấn Đức Phong (Bù Đăng) chia sẻ niềm vui khi được nhận đất: “Gia đình tôi không có đất sản xuất, nhà có 4 người, chồng mất sớm. Hàng ngày 4 mẹ con phải đi lượm điều, hái tiêu thuê, đến mùa mưa thì vào rừng hái măng...kiếm sống qua ngày. Giờ được Nhà nước cấp đất sản xuất, mẹ con tôi mừng lắm”.


Các hộ dân làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND xã Thống Nhất

Từ sáng sớm, vợ chồng ông Điểu Cun ở ấp 5, xã Minh Hưng vượt hàng chục kilômét để có mặt tại xã Thống Nhất làm thủ tục nhận đất. Ông Điểu Cun chia sẻ: “Gia đình tôi gồm 10 người, đất sản xuất không có, nghề nghiệp cũng không, sống chủ yếu bằng làm thuê. Những ngày không có ai thuê, cả nhà đi mót củ mì ăn thay cơm. Giờ được Nhà nước hỗ trợ 0,8 ha đất sản xuất, gia đình tôi vui lắm, cảm ơn Đảng và Nhà nước rất nhiều”.

Chung niềm vui với các hộ dân được cấp đất sản xuất tại Tiểu khu 270 (xã Thống Nhất), còn có sự vui mừng, phấn khởi của 87 hộ dân đến ở 4 xã Minh Hưng, Bình Minh, Phú Sơn, Đồng Nai khi được nhận nền tái định cư tại Tiểu khu 192 (xã Đồng Nai). Ông Điểu Mré ở xã Phú Sơn bày tỏ: Lâu nay gia đình phải mượn tạm đất của họ hàng để dựng nhà ở. Vừa rồi được Nhà nước hỗ trợ 1 ha đất sản xuất, giờ được hỗ trợ nền nhà nên gia đình vui lắm. Gia đình tôi cố gắng làm ăn trên diện tích này để thoát nghèo.

LIÊN DOANH TRỒNG CAO SU

Ông Bùi Ngọc Hân, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng cho biết: “Quá trình triển khai các chương trình 193, 33, 134 trên địa bàn huyện gặp rất nhiều khó khăn. Bởi hầu hết diện tích đất thực hiện đều là đất bị xâm canh, lấn chiếm nhiều lần. Một số diện tích sau khi quy hoạch bị chủ cũ tái lấn chiếm, không cho các hộ được hưởng vào canh tác. Ngoài ra, một số hộ sau khi được giao đất đã cầm cố, sang nhượng, cho thuê... dẫn đến mất đất, tái nghèo. Vì vậy, xóa nghèo bền vững cho các hộ này rất khó”.

Trước tình trạng đó, UBND huyện Bù Đăng đã xây dựng phương án liên kết trồng cao su với Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đối với đất thuộc Chương trình 134 và được UBND tỉnh phê duyệt. “Việc liên doanh với công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, đơn vị thực hiện là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh (Công ty Phú Thịnh) trồng cao su, sau đó bàn giao đất cho người dân được hưởng chương trình là biện pháp hữu hiệu, bảo đảm việc sử dụng đất lâu dài và xóa nghèo bền vững” - ông Hân cho biết thêm.

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng, từ khi triển khai thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Bù Đăng đã giao đất cho 349/529 hộ với 276,21 ha, đạt 83,7%. Trong đó, liên doanh với Công ty Phú Thịnh trồng cao su cấp cho 118 hộ dân với diện tích 97,1 ha, tập trung ở Tiểu khu 144, thôn Đắk Liên, xã Đắk Nhau và Tiểu khu 270 ở thôn 10, xã Thống Nhất.

Ông Lê Xuân Năm, Phó giám đốc Công ty Phú Thịnh, kiêm Giám đốc Nông trường Thống Nhất cho biết: “Diện tích đất liên doanh trồng cao su có địa hình dốc, nếu giao đất trống cho người dân thì họ không thể làm được. Bởi, riêng đầu tư san ủi mặt bằng, vật tư, cây giống, phân bón... đã tốn một khoản rất lớn, trong khi các hộ được cấp đất đều là đồng bào DTTS nghèo. Để tạo điều kiện cho người dân chăm sóc vườn cây đúng kỹ thuật, đầu năm 2014, công ty sẽ mở các lớp dạy nghề khai thác, chăm sóc cây cao su... cho người dân. Sau khi học nghề, người dân có nhu cầu việc làm, công ty sẽ nhận cho đến khi các hộ nhận khai thác, quản lý trực tiếp vườn cây”.

Chị Thị Vơl ở khu phố Đức Lợi, thị trấn Đức Phong cho biết: Nếu Nhà nước cấp đất trống, gia đình tôi không biết lấy tiền đâu để đầu tư sản xuất. Nếu trồng cao su, điều, cà phê ít nhất 5-6 năm sau mới có nguồn thu, trong khi đó công và tiền bỏ vào nhiều. Vì vậy, được Nhà nước cấp đất trồng cao su, gia đình tôi rất vui. Dù đến năm 2018 mới chính thức được nhận vườn cây nhưng trong 5 năm này, tôi có thể xin vào làm tại công ty và chăm sóc vườn cây của mình.       

 Thùy Hương

  • Từ khóa
47714

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?