Thứ 7, 29/11/2025 04:07:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:15, 06/12/2013 GMT+7

Đồng bào Xêtiêng ấp Thiện Cư giữ đất để thoát nghèo

Thứ 6, 06/12/2013 | 08:15:00 166 lượt xem

Trước đây, Thiện Cư là ấp nghèo nhất của xã Thiện Hưng (Bù Đốp), hơn 90% số dân là đồng bào dân tộc Xêtiêng. Kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng rất nhiều hộ còn thiếu đất ở, đất sản xuất, phương thức canh tác lạc hậu, việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật còn hạn chế, hiệu quả sản xuất thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn.


Ông Điểu Bơl (bên phải) mở rộng diện tích trồng xen tiêu trong vườn điều

Những năm qua, nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đã được triển khai tại đây. Cả ấp có 152 hộ đồng bào được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất theo Chương trình 134. Các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án xóa đói giảm nghèo của Nhà nước, địa phương dành cho đồng bào đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Hiện đồng bào đã biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhiều hộ thoát nghèo nhờ biết giữ đất sản xuất và gắn bó với các loại cây trồng chủ lực (điều, tiêu...) như gia đình ông Điểu Đinh, Điểu Chính, Điểu Minh Tâm, Điểu Bơl...

Hộ ông Điểu Bơl là điển hình trong sử dụng đất đúng mục đích. Trước đây, cuộc sống gia đình ông Điểu Bơl luôn thiếu trước hụt sau, quanh năm chỉ trông chờ vào gần 4 sào lúa. Năm 2004, được Nhà nước cấp hơn 5 sào đất sản xuất cùng cây giống và phân bón, gia đình ông đã mạnh dạn thay thế diện tích lúa bằng vườn tiêu hơn 200 nọc. Hiện tiêu đang cho thu hoạch. 5 sào đất được cấp, ông Bơl trồng điều xen mì và tiêu. Đến nay, gia đình ông Điểu Bơl đã có của ăn của để. 5 người con được đến trường, 3 năm liền gia đình ông đạt gia đình văn hóa.

H.C

  • Từ khóa
47640

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?